Thổi không khí - hoạt động thúc đẩy khả năng nói của trẻ

Ngày 26/10/2015 09:04 AM (GMT+7)

Học cách thổi không khí là hoạt động phổ ích giúp tăng cường khả năng thở của trẻ và thúc đẩy trẻ phát triển khả năng nói.

Khi trẻ từ 3-4 tuổi, bố mẹ có thể cho bé làm quen với một số hoạt động thổi không khí như chơi đá bóng bàn không khí, thổi bong bóng xà phòng...Các hoạt động này sẽ giúp tăng cường khả năng thở của trẻ và thúc đẩy trẻ phát triển khả năng nói. 

Bố mẹ hãy xem đoạn clip ngắn dưới đây để khám phá thêm nhiều trò chơi thổi không khí bổ ích cho trẻ nữa nhé.

NNM
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy trẻ tập nói