Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết

Ngày 03/02/2015 09:53 AM (GMT+7)

Khoảng 3,2 tỉ người Trung Quốc bao gồm rất nhiều trẻ em sẽ theo cha mẹ bắt đầu “Cuộc hành hương lớn nhất thế giới” dịp cuối năm Âm lịch 2015.

Bộ Giao thông Trung Quốc mới đây cho biết, giao thông nước này dự kiến sẽ phục vụ khoảng 3,2 tỉ người dân về quê ăn Tết trong dịp nghỉ lễ kéo dài 40 ngày sắp tới của Trung Quốc. Rất nhiều trong số đó là những em nhỏ theo cha mẹ đi làm ăn xa ở các thành phố lớn.

Trong những ngày qua, rất nhiều cha mẹ đã bắt đầu rục rịch đưa con cái khăn gói về quê sớm đón Tết Nguyên đán cổ truyền để tránh tình trạng quá tải giao thông những ngày cận Tết.

Cuộc di chuyển khổng lồ trong khoảng 40 ngày này được gọi là "cuộc di cư mùa xuân", rơi vào dịp nghỉ lễ năm mới âm lịch của Trung Quốc. Năm nay, Tết Âm lịch rơi  vào ngày 19/2 và "cuộc di cư mùa xuân" của người dân nước này sẽ bắt đầu từ 4/2 và kéo dài đến tận 16/3.

Tuy Bộ Giao thông Trung Quốc đã cố gắng tăng cường các tuyến xe khách, mở thêm một số tuyến đường sắt cao tốc trong năm 2014 nhưng tình trạng quá tải, cảnh chen lấn, xếp hàng và chờ đợi mệt mỏi do nhu cầu đi lại của người dân Trung Quốc tăng vọt trong dịp Tết vẫn sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt.

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 1
Người Trung Quốc đã bắt đầu "Cuộc hành hương lớn nhất thế giới" vào dịp cuối năm âm lịch. Dự kiến, hệ thống giao thông Trung Quốc năm nay sẽ phục vụ 3,2 tỷ lượt người di cư về quê ăn Tết.

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 2
Trong những ngày qua, rất nhiều phụ huynh  đã bắt đầu rục rịch khăn gói đưa con nhỏ  về quê sớm để tránh quá tải dịp cận Tết

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 3
Năm nay, Tết âm lịch rơi vào ngày 19/2 và "cuộc di cư mùa xuân" của người dân nước này sẽ bắt đầu từ 4/2 và kéo dài đến tận 16/3.

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 4
Rất nhiều em nhỏ mặc quần áo ấm áp ngồi chờ cùng cha mẹ để đến lượt mua vé tàu về quê

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 5
Có những em bé mới chỉ vài tháng tuổi, phải ăn uống vạ vật cùng người lớn

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 6
Mỗi năm, sức ép lên hệ thống giao thông vận tải trong dịp Tết lại nặng nề hơn, bất chấp nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng của chính phủ trong vài năm qua.

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 7
Càng gần ngày Tết, số lượng trẻ em theo cha mẹ  đổ dồn về các ga tàu càng đông.

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 8
Một em bé được mẹ bế trên tay. Vì thời tiết hiện nay ở Trung Quốc rất lạnh nên hầu hết các em đều phải mang theo chăn ra ga tàu

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 9
Một số người đưa con ra bến xe từ tờ mờ sáng để xếp hàng mua vé sớm

Trẻ em TQ bước vào cuộc “Đại di cư” về quê ăn Tết - 10
Gương mặt hạnh phúc của một cậu bé khi được lên tàu về quê.

Bài liên quan

Kinh nghiệm cho trẻ sơ sinh đi chơi xa Tết Dương lịch 2015

"Ngán ngẩm" Tết dương mẹ chồng đòi cho cháu về quê

Nuôi con sợ nhất Osin đòi... ăn tết sớm!

Con sụt cân vì ôsin nghỉ Tết

H.My (chinadaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan