10 phim khiến Kim Hee Sun hối hận cả đời vì từ chối (P.2)

Ngày 16/01/2016 12:03 PM (GMT+7)

Tiếp tục điểm lại những vai diễn khiến nữ minh tinh Kim Hee Sun phải hối hận vì lỡ từ chối.

6. Phoenix (2004)

Diễn viên chính thức: Lee Eun Joo

Phoenix (Chim lửa) là bộ phim khá Hàn ăn khách năm 2004 với tỷ suất theo dõi trung bình 25.3%, tập cao điểm lên tới 31.4%. Khi Kim Hee Sun từ chối, nhà sản xuất đành mời Lee Eun Joo - một gương mặt hoạt động chủ yếu ở mảng điện ảnh - trở lại với khán giả truyền hình. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của cô tiểu thư đỏng đảnh Lee Ji Eun (Lee Eun Joo đóng) và chàng sinh viên nghèo Jang Sae Hoon. Họ yêu nhau điên cuồng và tiến tới hôn nhân khi còn rất trẻ để rồi lại sớm chia tay.

10 phim khiến Kim Hee Sun hối hận cả đời vì từ chối (P.2) - 1

Lee Eun Joo 

Sự đời lắm tréo ngoe. Mấy năm sau đó, cả hai gặp lại nhau và lúc này thì thân phận họ trái ngược hoàn toàn. Cô tiểu thư năm xưa nay trở thành người giúp việc nghèo hèn còn anh chàng mồ côi thuở trước giờ đã lột xác thành một thương gia có hạng. 

Không chỉ thành công về mặt rating, Phoenix còn là phim đi vào lịch sử truyền hình xứ kim chi bằng câu thoại để đời: "Em có ngửi thấy có thứ gì đang cháy không? Là trái tim anh đó".

7. Lovers in Paris (2004)

Diễn viên chính thức: Kim Jung Eun

Cũng trong năm 2004, Kim Hee Sun còn tiếc-hùi-hụi khi nhìn Lovers In Paris (Chuyện tình Paris) gặt hái thành công không tưởng. Phim là một trong 10 tác phẩm truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại với chỉ số rating cao ngất, trung bình trên 40%, có thời điểm cán mốc 57.6%. Lúc đó, Lovers In Paris có ảnh hưởng lớn tới mức mọi thứ từ lời thoại, gout thời trang tới âm nhạc trong phim đều trở thành trào lưu được đông đảo khán giả Hàn yêu thích.

10 phim khiến Kim Hee Sun hối hận cả đời vì từ chối (P.2) - 2

Kim Jung Eun

Không những thế, Chuyện tình Paris còn mang lại danh tiếng cho toàn bộ những ai tham gia, nhất là Kim Jung Eun. Tại SBS Drama Awards 2004, cô cùng nam diễn viên chính Park Shin Yang vinh hạnh nhận Giải thưởng lớn (Daesang). Một năm sau đó, Kim Jung Eun tiếp tục được xướng tên tại Baeksang Arts Awards và Asian Television Awards cho ngôi vị Nữ chính xuất sắc nhất.

Ít ai biết, thời điểm nhận lời đóng Chuyện tình Paris, Kim Jung Eun đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một tác phẩm nổi bật sau Marrying the Mafia. Việc tham gia Lovers in Paris đã giúp cô tạo dựng được hình ảnh vô tư trong sáng. Ngoài ra, biên kịch Kim Eun Sook cũng vọt lên, trở thành cái tên nổi tiếng trong làng drama xứ kim chi.

8. I'm Sorry, I Love You (2004)

Diễn viên chính thức: Im Soo Jung

Tiếp tục là năm 2004! Thời gian này, Kim Hee Sun vì nhận lời tham gia Sad Love Story (Bản tình ca buồn) mà từ chối I'm Sorry, I Love You (Xin lỗi, anh yêu em) - cũng là một bộ phim tình cảm bi kịch. Chẳng ai ngờ được rằng, rating Bản tình ca buồn chỉ “tàm tạm” trong khi Xin lỗi, anh yêu em thắng lớn với tỷ suất theo dõi đỉnh điểm đạt mức 29.2%. 

10 phim khiến Kim Hee Sun hối hận cả đời vì từ chối (P.2) - 3

Im Soo Jung

Dàn diễn viên trẻ tuổi, diễn xuất xuất sắc cũng như nội dung sâu lắng đã mang về cho bộ phim hàng loạt giải thưởng quan trọng trong năm cho phim truyền hình. Ngoài ra, phim cũng tạo nên cơn bão quét qua hàng loạt nước châu Á.  Chiếc áo len mà Im Soo Jung diện được săn lùng còn ca khúc nhạc phim Snow Flower trở  thành “hit” kinh điển. Chưa kể, Im Soo Jung vốn chỉ ở hàng diễn viên phụ thì mau chóng vươn lên đẳng cấp nữ chính mới nổi.

9. My Girl (2005)

Diễn viên chính thức: Lee Da Hee

Những khán giả yêu phim Hàn hầu hết đều biết tới cái tên My Girl (Cô em họ bất đắc dĩ), tác phẩm thứ 2 của cặp biên kịch nổi tiếng hai chị em Hong Sister. Phim xoay quanh cô nàng Yoo Rin (Lee Da Hee), hướng dẫn viên du lịch, giỏi tiếng Anh, Hoa, Nhật có biệt tài nói dối. Một ngày, cô gặp Gong Chan (Lee Dong Wook) - người thừa kế một tập đoàn khách sạn lớn. Vì căn bệnh của ông nội, Gong Chan yêu cầu Yoo Rin giả làm cô em họ mất tích đã lâu của mình để hoàn thành tâm nguyện cho ông nội.

10 phim khiến Kim Hee Sun hối hận cả đời vì từ chối (P.2) - 4

Lee Da Hee

Khi phát sóng, bộ phim hài lãng mạn siêu dễ thương này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng tỷ suất theo dõi với rating cao nhất là 24.9%. My Girl cũng đặc biệt thu hút giới truyền thông lúc bấy giờ, đưa sự nghiệp dàn diễn viên trẻ gồm Lee Dong Wook, Lee Da Hae và Lee Jun Ki bước sang một trang mới.

Đặc biệt, nhờ phim mà nữ diễn viên chính Lee Da Hae đã lột xác từ hình tượng già dặn mờ nhạt để có được hình ảnh trong sáng, tươi vui. Chẳng những thế, cô còn vinh hạnh được chọn làm đại sứ văn hóa của Hàn và Trung Quốc. Thật quá đáng tiếc cho Kim Hee Sun khi cô bỏ phim này để chọn drama Smile Again.

10. 200 Pounds Beauty (2006)

Diễn viên chính thức: Kim Ah Joong 

Không chỉ Kim Hee Sun mà rất nhiều nữ minh tinh đã phải hối hận khi từ chối 200 Pounds Beauty. Năm 2006, bộ phim điện ảnh này bất ngờ thành công ngoạn mục khi kéo hơn 6,2 triệu khán giả Hàn Quốc tới rạp và giúp nữ diễn viên chính của phim là Kim Ah Joong, lúc ấy mới chỉ là một tân binh, vươn lên hàng sao. Thậm chí, giọng hát của Kim Ah Joong, sau bộ phim, cũng được khán giả quan tâm đặc biệt. Ca khúc Maria do cô thể hiện trong phim đã thu về 1,5 tỉ won và trở thành một trong những bài được tải về nhiều nhất trên mạng. 

10 phim khiến Kim Hee Sun hối hận cả đời vì từ chối (P.2) - 5

Kim Ah Joong

Sắc đẹp ngàn cân là một câu chuyện hài lãng mạn về Hanna - người hát thay cho Ami, nữ hoàng nhạc Pop của Hàn Quốc. Dẫu bị chê bai bởi bề ngoài xấu xí thô kệnh, Hanna lại có một trí thông minh tuyệt vời và một trái tim trong sáng. 

Tuy nhiên sau lần bị Ami hạ nhục trước mặt của Sang Jun - người mà cô đang yêu đơn phương, Hanna đã quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên xinh đẹp. Sau 3 năm không thấy tăm hơi, cô nàng đột ngột quay trở lại với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp và gợi cảm khiến bao chàng trai phải mơ ước. 

Hà Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim truyền hình