Chương trình “Sau ánh hào quang”: Khán giả thỏa lòng, còn nghệ sĩ tổn thương?

Ngày 14/10/2017 17:19 PM (GMT+7)

Điều nghệ sĩ đang phải đối diện sau khi tự lật giở cuộc đời mình chính là nỗi tổn thương sâu sắc.

Tuy mới phát sóng được vài tập đầu nhưng chương trình “Sau ánh hào quang” đã thu hút sự theo dõi đông đảo của khán giả. Với nội dung tiết lộ những bí mật cuộc đời phía sau ánh hào quang sự nghiệp của người nghệ sĩ, công chúng vừa thỏa mãn trí tò mò, vừa giải đáp được những đồn đoán bấy lâu nhân vật chính chưa lên tiếng. Dù vậy, một thực tế mà nghệ sĩ đang phải đối diện sau khi tự lật giở cuộc đời mình chính là nỗi tổn thương sâu sắc tưởng chừng đã ngủ yên trong quá khứ.

Chương trình “Sau ánh hào quang”: Khán giả thỏa lòng, còn nghệ sĩ tổn thương? - 1

Ca sĩ Thanh Hà trong chương trình “Sau ánh hào quang”. Ảnh: TL

Ảnh hưởng đến những người ngoài cuộc

“Sau ánh hào quang” là chương trình kết hợp kịch nghệ và âm nhạc có thời lượng khá dài hơi (75 phút/tập) với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Ngọc Giàu, Hồng Đào, Trấn Thành, Lý Hải - Minh Hà, Xuân Lan, Cindy Thái, Lý Nhã Kỳ… Dẫn dắt chương trình là MC Trấn Thành. Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, chính khách mời cũng sẽ phải ngỡ ngàng vì chương trình còn mời những nhân vật có mối liên hệ đặc biệt trong cuộc đời họ. Đó có thể là người họ từng thương yêu hoặc là những cái tên mà họ chẳng bao giờ muốn gặp lại.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình hình trả nợ và tâm sự về mẹ

Ngay khi trailer chương trình được tung ra, khán giả đã thấy “Sau ánh hào quang” toàn là… nước mắt nghệ sĩ. Đến Đàm Vĩnh Hưng cũng sụt sùi thừa nhận: “Chưa bao giờ tôi phải khóc khi tham một talkshow dữ dội đến như vậy”. Không chỉ lấy nước mắt khán giả qua những góc khuất lần đầu tiết lộ về cuộc đời nghệ sĩ, chương trình còn gây tranh cãi khi quá trình khai thác thông tin làm ảnh hưởng ít nhiều đến những người ngoài cuộc.

Mới nhất, ở vị trí khách mời, siêu mẫu Xuân Lan đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ về những mối tình đã qua trong đó có chuyện tình cảm trái ngang với một nam ca sĩ đồng tính. Xuân Lan tiết lộ, cô từng bị nhiều đồng nghiệp cảnh báo bạn trai mình là người đồng tính, song vì quá yêu nên đã bất chấp, kiên quyết bảo vệ người mình yêu. Sau tất cả, bạn trai Xuân Lan đã sang Mỹ sống, bên một người cùng giới. Ngay sau buổi talkshow, siêu mẫu này phải đối diện với sóng gió dư luận. Người cảm thông, chia sẻ với cô nhiều nhưng ý kiến “ném đá” cũng không hề ít nhất là khi danh tính người tình đồng tính mà Xuân Lan nhắc tới bị “lùng sục”, phỏng đoán và những cái tên cụ thể đã được điểm danh.

Video Xuân Lan kể chuyện "chữa gay" cho người yêu

Áp lực trước luồng ý kiến cho rằng bản thân làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tình cũ, trên Facebook cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan thừa nhận, trong thâm tâm, cô rất áy náy với người cũ vô tình bị liên quan. “Thành thật xin lỗi vì những kỷ niệm cũ chia sẻ vô tư không ngờ gây bão tố, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tinh thần của một số người có liên quan, ảnh hưởng luôn đến những người trong gia đình của họ... Sự áy náy làm Xuân Lan không yên dạ. Mong mọi người hiểu. Xin đừng tìm kiếm và tổn thương những người cũ. Xuân Lan vô tình đang khơi lại vết thương của mình và gây tổn thương cho nhiều người khác”, siêu mẫu Xuân Lan viết.

Xuân Lan nói về việc bị cha bé Thỏ chối bỏ

Quá khứ có nên “mổ xẻ”?

Sau ánh hào quang của mỗi nghệ sĩ luôn có những góc khuất khó giãi bày và một thời điểm nào đó, khi họ chấp nhận giãi bày nghĩa là bản thân đã xác định cái giá mình phải trả. Vậy khán giả có quyền được biết những bí mật riêng tư của nghệ sĩ không? Thông tin khán giả biết có cần được xác định giới hạn?

Ở góc độ tích cực, nếu sự tiết lộ thông tin cuộc đời nghệ sĩ đủ “liều lượng” để công chúng hiểu cuộc sống nghệ sĩ không chỉ có màu hồng, danh vọng mà họ cũng là con người với đủ hỉ nộ ái ố, buồn vui tủi cực và điều quan trọng là nghệ sĩ đã vượt lên tất cả để cống hiến… là câu chuyện cần được chia sẻ, đồng cảm. Nhưng nếu những bí mật được tiết lộ gây ảnh hưởng đến người trong cuộc, ngoài cuộc vì một quá khứ đã ngủ yên lại thành chuyện cần được cân nhắc kỹ lưỡng.

Còn nhớ, khi nghệ sĩ Thương Tín ra mắt cuốn tự truyện, ông đã chịu quá nhiều chỉ trích vì điểm tên những người phụ nữ đã đi qua cuộc đời mình qua các chi tiết có phần nhạy cảm. Sau ồn ào ấy, mọi giải thích, xin lỗi của ông dường như vẫn không được chấp nhận.

Chương trình “Sau ánh hào quang”: Khán giả thỏa lòng, còn nghệ sĩ tổn thương? - 2

Ca sĩ Xuân Lan đã lên tiếng xin lỗi những người tình cũ sau chương trình

Trở lại câu chuyện của siêu mẫu Xuân Lan, trong 75 phút chương trình, có rất nhiều thông tin được cô chia sẻ nhưng truyền thông, dư luận lại chỉ chú ý tiếp nhận, khai thác các tình tiết nhạy cảm như Xuân Lan yêu người đồng giới, người đó có thể là ai… còn mọi giá trị khác ở siêu mẫu này như nghị lực sống, cống hiến công việc nghiễm nhiên bị cho là yếu tố “ít view!”.

Ca sĩ hải ngoại Thanh Hà - một trong số những nghệ sĩ có số phận trớ trêu tham gia chương trình Sau ánh hào quang đã nhận về toàn nước mắt. Gần 20 tuổi, trước khi lên đường sang Mỹ định cư, chị mới biết sự thật người mẹ nuôi dưỡng, yêu thương cô bao năm qua chỉ là dì ruột, còn người mà cô ngỡ là chị gái của mẹ - dì Mười - mới là mẹ ruột của mình. Nỗi đau bị mẹ ruột bỏ rơi, sự day dứt vì câu hỏi “vì sao mẹ ruột lại không nuôi mình, không nhìn nhận mình” đã ám ảnh nữ ca sĩ đến tận bây giờ. Bẽ bàng hơn, nỗi đau ấy một lần nữa lại vỡ òa khi chị được chương trình sắp xếp cho gặp lại mẹ ruột trên sân khấu. Nghịch lý ở chỗ, tình huống diễn ra trên sóng truyền hình, khán giả cả nước có thể xem thì lại là bí mật với nhân vật chính tới phút chót.

Xem clip Thanh Hà gặp mẹ ruột trong Sau ánh hào quang

“Khi tôi nhận lời tham gia, một bạn bên chương trình nói rằng, họ cần biết một số thông tin về tôi và cần liên lạc với một người bạn thân của tôi để khai thác thêm thông tin. Bạn bè của tôi toàn ở Đà Nẵng và chơi với tôi từ thuở nhỏ nên khi chương trình liên lạc với họ, họ đã kể lại mọi chuyện và giúp chương trình tìm dì Mười (mẹ ruột của ca sĩ Thanh Hà-PV)”, ca sĩ Thanh Hà giải thích.

Ca sĩ Thanh Hà cho hay, cuộc gặp gỡ bất ngờ với người mẹ ruột đã khiến cô thực sự bị hốt hoảng và không ngờ chương trình lại sắp xếp điều này, cô tâm sự: “Khi gặp lại mẹ và cô em cùng mẹ khác cha ở chương trình, tôi thực sự hoảng hốt, sợ hãi đến mức bật khóc và đi trốn. Nhưng chương trình thuyết phục tôi rằng chuyện gì cũng có hai mặt và họ muốn khai thác câu chuyện theo nhiều hướng, với sự góp mặt của đầy đủ các bên nên mới mời bà. Họ cũng thuyết phục tôi hãy tin lời của bà như tôi đã tin mẹ (người dì từng nuôi Thanh Hà - PV)”.

Trong suốt gần một tiếng ngồi với nhau ở trường quay, mẹ ruột của ca sĩ Thanh Hà đã nghẹn ngào nói những lời giải thích, còn ca sĩ Thanh Hà thì thừa nhận mình không thực sự thấy thuyết phục. MC Trấn Thành là người ở giữa, lắng nghe đôi bên cũng phải thốt lên rằng: “Con xin lỗi dì, nhưng những gì mà dì nói con nghe không thấy thuyết phục”. Trước phản ứng của ca sĩ Thanh Hà và MC chương trình, người mẹ tuổi cao sức yếu đành nói rằng thôi thì những chuyện đã qua, hãy cho bà ấy nhận lỗi. Có thể thấy, câu chuyện gia đình, tình huống éo le và cả những lời xin lỗi ấy không nên xuất hiện trên sóng truyền hình. Ở góc độ nào thì cũng chỉ làm cho tất cả nhân vật liên quan thấy bẽ bàng, chua xót. Mẹ ruột danh ca Thanh Hà đã 70 tuổi, bản thân chị cũng sắp 50 tuổi rồi nên chị thừa nhận: “Có buộc tội bà cũng chẳng để làm gì. Tôi chỉ thấy rằng cuộc gặp mặt này rất nhạt và vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng, thà chúng tôi không gặp nhau có lẽ tốt hơn”.

>> Xem tiếp: SỰ THẬT VỀ MẸ CA SĨ THANH HÀ - CÓ ĐẾN 3 NGƯỜI MẸ VÀ ĐÃ OÁN MẸ RUỘT RẤT NHIỀU

Theo Thành Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trấn Thành