Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi?

Ngày 16/05/2014 07:51 AM (GMT+7)

Sau khi trở thành hoa hậu với 13 năm phấn đấu, sự nghiệp của cô trở về với con số 0.

Hoa hậu Hồng Kông với những kỷ lục

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 1
Dương Tư Kỳ - hoa hậu Hồng Kông 2001

Dương Tư Kỳ sinh năm 1978 tại Hồng Kông trong một gia đình trung lưu nền nếp. Năm 2001, cô ghi danh tham dự cuộc thi Miss Hongkong do TVB tổ chức. 23 là một tuổi khá cứng với những cô gái tham dự cuộc thi sắc đẹp, nhưng ngay từ những vòng đầu tiên, Dương Tử Kỳ đã gây ấn tượng bởi gương mặt tươi trẻ và đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. Năm đó, Dương Tư Kỳ dễ dàng dành về chiếc vương miện nhan sắc cùng nhiều giải thưởng phụ khác như Người đẹp ăn ảnh, Thí sinh được khán giả yêu thích nhất, Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Thí sinh có nụ cười đẹp nhất, và Thí sinh có tiềm năng diễn xuất. Cô trở thành nàng hoa hậu giành nhiều giải thưởng phụ nhất trong lịch sử hơn 40 năm của cuộc thi nhan sắc này.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 2
Nàng hoa hậu được nhiều khán giả yêu quý

Với một chiến thắng ấn tượng như vậy, Dương Tư Kỳ nhanh chóng được TVB đưa vào kế hoạch lăng xê để trở thành diễn viên. Sau gần 1 năm đảm nhận vai trò MC cho một số chương trình truyền hình, người đẹp bắt đầu chính thức đến với khán giả trong vai trò của 1 diễn viên từ năm 2003. Bộ phim đầu tay của cô là Loving You, dạng phim ngắn bên cạnh những gương mặt nổi tiếng như Ngô Khải Hoa, Đặng Tụy Văn, Tiết Gia Yến. Phim chia thành những tập nhỏ độc lập và Dương Tư Kỳ có cơ hội thể hiện những vai diễn khác nhau. Liên tiếp trong năm 2003, 2004, người đẹp xuất hiện trong 9 bộ phim. Tuy không phải là vai chính thứ nhất, nhưng vai diễn nào cũng có đất diễn để phát huy.

Khán giả cũng nhận thấy Dương Tư Kỳ là nàng hoa hậu có khả năng diễn xuất tốt. Dù vậy, với ngoại hình có phần trẻ con, trong thời gian đầu, Dương Tư Kỳ thường xuyên bị đóng khung trong những vai diễn nhí nhảnh, dễ thương, ngịch ngợm, ngây thơ hoặc hiền lành, trong sáng. Cô hiếm có cơ  hội  được thể hiện là một diễn viên có khả năng diễn xuất đa dạng. Nhưng, năm 2004, Dương Tư Kỳ cũng được TVB trao giải Diễn viên tiến bộ nhất, và năm 2006 là giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 3
Cô phù hợp với cả phim hiện đại và cổ trang, có thể đóng nhiều loại vai khác nhau

Năm 2007, cô được giao vai phản diện trong phim Hành động đột phá. Tuy không phải là nữ chính có nhiều đất diễn nhất, nhưng vai cô tiểu thư ích kỷ, độc ác và đầy toan tính đã giúp Dương Tư Kỳ thực sự tỏa sáng, thậm chí còn vượt qua cả 2 nàng hoa hậu – diễn viên khác trong phim là Từ Tử SanLiêu Bích Nhi. Từ vai diễn này, cô đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất thực sự của mình, và dần được giao nhiều vai diễn có tính cách đa chiều hơn.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 4
Sở hữu ngoại hình đẹp, Dương Tư Kỳ rất đắt show quảng cáo

Có một điều đáng buồn cho Dương Tư Kỳ, là khi rất nhiều những cô bạn đồng nghiệp xuất thân từ cuộc thi Miss Hồng Kông đều đã từng được vào vai nữ chính thứ nhất, hoặc vào vai nữ chính “một mình một sân” để có thể chứng tỏ được sức nặng của mình còn cô thì vẫn chưa có vai chính nào. Chỉ có thể nói, người đẹp chưa thực sự đủ may mắn trong nghiệp diễn của mình.

Lụy tình hay “tham vàng bỏ ngãi”?

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 5
Dương Tư Kỳ và Lý Vĩnh Hào quen nhau trong 9 năm

Sau khi đăng quang ngôi vị hoa hậu vào năm 2001 và chính thức bước vào làng giải trí vào năm 2002, Dương Tư Kỳ từng tuyên bố sẽ dồn mọi tâm huyết và sức lực để phát triển sự nghiệp. Nhưng số phận đã an bài cô gặp Lý Vĩnh Hào – một diễn viên trẻ trên trường quay Cuộc chiến khốc liệt vào năm 2002. Hai người trẻ nhanh chóng trúng tiếng sét ái tình và không ngần ngại công khai chuyện tình cảm của mình.

Không phải là những ngôi sao hạng nhất, nhưng tại làng giải trí Hồng Kông đất chật người đông, 1 cặp diễn viên quen nhau cũng đủ trở thành đề tài cho báo giới. Trong khi Dương Tư Kỳ có một sự nghiệp tương đối phát triển, có thu nhập cao nhờ vào các hợp đồng quảng cáo làm đẹp, thì bạn trai cô, Lý Vĩnh Hào chỉ dừng lại ở một diễn viên phụ khá mờ nhạt. Dù vậy, người đẹp vẫn luôn luôn lên tiếng bảo vệ mối tình của mình.

Tuy nhiên, vào tháng 11/2011, Dương Tư Kỳ đơn phương tuyên bố chia tay Lý Vĩnh Hào và đưa ra lý do những bất đồng trong tính cách. Bên cạnh đó, người đẹp cũng cho biết, trong nhiều năm chung sống, cô không nhận được sự tôn trọng từ phía gia đình bạn trai. Lý Vĩnh Hào đã rất sốc trước quyết định này và cho biết, anh vẫn còn rất yêu Dương Tư Kỳ và sẵn sàng làm mọi chuyện vì cô.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 6
Báo giới bắt gặp Dương Tư Kỳ đi lại cùng Ngô Soái

Không lâu sau đó, giới báo chí bắt gặp Dương Tư Kỳ sóng đôi với Ngô Soái, một doanh nhân giàu có. Ngay lập tức, thiên hạ cho rằng Dương Tư Kỳ bạc tình, tham vàng bỏ ngãi và càng tỏ ra cảm thông hơn với Lý Vĩnh Hào. Trong khi đó, Dương Tư Kỳ thừa nhận cô đang hẹn hò với vị doanh nhân này.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 7
Ngô Soái một vài lần xuất hiện bên Dương Tư Kỳ trong thời gian cô mang thai

Cuối năm 2011, Dương Tư Kỳ “biến mất” khỏi Hồng Kông và nhiều người thấy cô ở Los Angeles, Mỹ với bụng to bất thường. Không gì có thể qua mắt được giới săn tin, Dương Tư Kỳ hiện diện trên các mặt báo với dòng chữ “nàng hoa hậu không chồng mà chửa”. Thỉnh thoảng, có người cũng bắt gặp Ngô Soái tại Los Angeles bên cạnh người đẹp, nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó.

Ngày 8/3/2012, nàng cựu hoa hậu chủ động chia sẻ hình ảnh con gái của mình trên trang web cá nhân. Con gái cô được đặt tên là Krystal Dương Trác Dĩnh, lấy họ theo họ mẹ. Không lâu sau đó, cô trở về Hồng Kông và xuất hiện khá chớp nhoáng trước khi chính thức công khai mở họp báo nói về sự trở lại và cuộc sống hiện tại của mình. Tại đây, người đẹp tiết lộ đã trở thành người mẹ đơn thân, từ chối tiết lộ danh tính cha của con gái và cho biết, sẽ tập trung làm việc và dồn toàn bộ tình yêu cho công chúa bé nhỏ. Cô cũng phủ nhận đang gặp phải những vấn đề tài chính.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 8

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 9
Dương Tư Kỳ và con gái

Những cuộc điều tra “ai là cha của con Dương Tư Kỳ” được báo chí triển khai rầm rộ. Lý Vĩnh Hào và gia đình họ Lý phủ nhận việc đó là máu mủ của anh, trong khi Ngô Soái thì lặn mất tăm trước dư luận. Có nhiều thông tin cho rằng Ngô Soái đã đính hôn với người khác.

Từ đây, nhiều người kết luận, Dương Tư Kỳ tham vàng bỏ ngãi, đến với Ngô Soái và nhanh chóng tìm cách bẫy vị doanh nhân giàu có này. Nhưng tiếc thay, Ngô Soái cũng không phải là người dễ bị dụ và sẵn sàng bỏ rơi cả con gái của mình. Điều này chính bản thân Dương Tư Kỳ cũng không ngờ tới và giờ đây, cô phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình. Việc không chồng mà có con là một scandal lớn trong sự nghiệp của Dương Tư Kỳ, và cô hầu như không còn được nhà đài cho tham gia đóng phim. Thay vào đó, cô bị chuyển qua làm dẫn chương trình – công việc đầu tiên mà người đẹp tham gia sau khi rời cuộc thi hoa hậu.

Người người truyền tai nhau câu chuyện về nàng hoa hậu bạc tình ham phú quý khiến mọi chuyện trở nên hết sức chân thực, dù xuất phát điểm chỉ là những sự suy đoán chắp nối.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 10 Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 11
Dương Tư Kỳ - gái một con trông mòn con mắt

Một thời gian sau, khi mọi chuyện lắng dịu, Dương Tư Kỳ có một cuộc sống bình yên hơn bên cạnh con gái nhỏ ở Hồng Kông. Khán giả cũng dần quên câu chuyện của cô, thậm chí cũng có người lên tiếng bênh vực. Trong 9 năm quen Lý Vĩnh Hào, cô luôn là một người bạn gái tốt, nhưng tuổi thanh xuân của người phụ nữ có hạn và không có gì lạ khi sau một thời gian dài quen nhau mà không thúc đẩy được mối quan hệ, Dương Tư Kỳ phải quyết định để chọn một lối đi khác cho riêng mình.

Tuy nhiên, giờ đây, mọi chuyện đã lùi vào quá khứ. Vào thời điểm này, tháng 5/2014, Dương Tư Kỳ đang có những điều cần phải lo lắng hơn. Cô chính thức kết thúc hợp đồng quản lý với TVB sau 13 năm gắn bó, với lý do không tìm được điểm chung trong những thỏa thuận về việc đóng phim, mà ai cũng biết rằng TVB không đưa cô lên hàng nữ chính.

Dương Tư Kỳ: Nàng hoa hậu tham vàng bỏ ngãi? - 12
Ngày 14/05/2014, Dương Tư Kỳ tuyên bố kết thúc hợp đồng quản lý với TVB sau 13 năm gắn bó

Rời khỏi cái nôi TVB là 1 quyết định vô cùng táo bạo của người đẹp, bởi Dương Tư Kỳ giờ đã không còn trẻ. Cô cũng không phải là một diễn viên thực sự nổi  tiếng, một ngôi sao hạng A để có thể thuận lợi tiến sang các khu vực khác. Dù vậy, trở thành người mẹ đơn thân đã khiến Dương Tư Kỳ trở nên bản lĩnh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ẩn sau ngoại hình mong manh, nụ cười má lúm đồng tiền vô tư, là một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố và mong muốn làm tất cả vì con gái.

"Hồng nhan bạc phận", từ bao đời nay câu nói đó đã "yểm" vào không biết bao người đẹp nổi tiếng của làng giải trí. Từ hình ảnh một trong những hoa hậu đẹp nhất, tài năng nhất làng giải trí, họ trải qua bao sóng gió cuộc đời để đến tuổi xế chiều khán giả quên mất họ từng là những người đẹp được hàng triệu người yêu thích.

Cùng tìm hiểu và đón đọc những thông tin về những mỹ nhân nổi tiếng trong làng giải trí vào các ngày thứ 3 và thứ 6 trên Làng sao của Eva.vn

Thêm bài viết về Hoa hậu nổi tiếng một thời:

Trương Tử Lâm - Hoa hậu không tai tiếng

Aishwarta Rai: Hoa hậu của các hoa hậu

Ngô Ỷ Lợi - Hoa hậu từ bỏ tất cả vì Thành Long

Dương Cung Như - Hoa hậu cô đơn ở tuổi 40

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời