George Reeves - cái chết bí ẩn của "siêu nhân"

Ngày 17/01/2016 14:00 PM (GMT+7)

Một phát súng vào đầu đã cướp đi sinh mạng của George Reeves để lại những khúc mắc.

George Reeves là nam diễn viên nổi tiếng trong thập niên 30, 40 của thế kỷ trước với lối diễn xuất bi hài đa dạng. Trong đó, hình ảnh siêu nhân của ông gắn liền với tên tuổi, sự nghiệp. Georges là một trong những thế hệ “người hùng áo xanh” của màn ảnh nước Mỹ, khi đảm nhận vi chính trong series phim truyền hình Cuộc phiêu lưu của siêu nhân. Tuy nhiên, ở tuổi 45, nam diễn viên đã đột ngột ra đi trong một cái chết chứa đựng nhiều bí ẩn. Một phát súng vào thái dương đã cướp đi sinh mạng của George, và để lại những khúc mắc khó có thể giải đáp.

Đêm bi kịch

George Reeves - cái chết bí ẩn của quot;siêu nhânquot; - 1
Nam diễn viên là thế hệ siêu nhân đầu tiên của nước Mỹ.

Ngày 16/6/1959, những người trong ngôi biệt thự của George Reeves đều bị đánh thức bởi một bi kịch khủng khiếp. George Reeves được phát hiện nằm trên sàn với vết máu long lổ, vết đạn bắn xuyên thái dương. Thời gian ước tính xảy ra sự việc là từ khoảng 1h30 đến 2h sáng. Cảnh sát đến hiện trường khoảng 1 tiếng sau đó để xử lý mọi việc, đồng thời xác nhận ở trong nhà cùng nam diễn viên lúc đó có Leonore Lemmon - vợ chưa cưới của Georges, William Bliss, nhà văn Richard Condon, Carol Van Ronkel - người sống cách đó chỉ vài ngôi nhà.

Theo như những gì nhân chứng kể lại, George và Leonore cùng đi ăn tối tại nhà hàng cùng Richard Condon vào tối ngày 15/6, và đã xảy ra tranh cãi ngay trước mặt của vị khách này.

Sau khi trở về nhà, George lên lầu đi ngủ nhưng vào lúc nửa đêm, một bữa tiệc không chuẩn bị trước đã bất ngừ diễn ra khi  William Bliss và Carol Van Ronkel đến đây. George đã xuống nhà phàn nàn về sự ồn ào. Sau khi giải tán đám đông, ông ngồi lại một lúc với những vị khách quen, uống vài ly rượu và cáo từ đi nghỉ trong tâm trạng khá tồi tệ.

George Reeves - cái chết bí ẩn của quot;siêu nhânquot; - 2
Nam diễn viên từng tham gia Gone with the wind, trong vai người theo đuổi Scarllet.

Không lâu sau đó, những người ở tầng dưới nghe thấy tiếng súng nổ. William Bliss là người đầu tiên chạy lên phòng của George, thấy nam diễn viên này nằm ngửa, nửa thân trên giường, chân chạm đất. Điều này đưa đến kết luận, George đã ngồi trên giường  khi tự dí súng vào đầu mình. Khẩu súng rơi ngay giữa chân của nạn nhân.

Cảnh sát không tìm thấy sự nghi ngờ trong lời khai của các nhân chứng, dù tất cả đã nhất loạt không gọi điện ngay cho cảnh sát sau khi sự việc xảy ra. Cú sốc, sự bất ngờ, thời điểm đêm muộn, và  không tỉnh táo là những lý do được đưa ra. Cảnh sát cũng xác nhận khi đến hiện trường, các nhân chứng hầu như trong tình trạng say xỉn, nên khó có thể đưa ra những lời khai liền mạch và có logic.

Vị hôn thê của nam diễn viên cho rằng, George tự vẫn vì những bế tắc trong sự nghiệp. Sau thành công của vai siêu nhân, ông không tìm được kịch bản ưng ý và mọi chuyện có dấu hiệu xuống dốc. “Geogge cảm thấy tuyệt vọng vì không có được những gì mình muốn” - hồ sơ của cảnh sát đã ghi lại lời khai như vậy.

Sau khi lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường và thu thập các chứng cứ liên quan, cảnh sát kết luận George Reeves đã tự sát và là người duy nhất chịu trách nhiệm hoàn toàn trong vụ án này.

Không phải tự vẫn

George Reeves - cái chết bí ẩn của quot;siêu nhânquot; - 3

Bức ảnh chụp khuôn mặt của George khi khám nghiệm tử thi.

Tuy nhiên, công chúng dừng như không mấy tin vào kết luận này của cảnh sát, và còn chỉ ra khá nhiều mâu thuẫn trong vụ án. Nghi vấn đầu tiên là không tìm thấy thuốc súng trên da của nạn nhân. Dựa theo những suy luận về mặt pháp chứng, cho thấy hung khí gây án phải được đặt cách xa ít nhất 7-9 cm khi đạn được bắn ra.

Tuy nhiên, các chuyên viên pháp chứng phản bác, dấu vết của thuốc súng chỉ được lưu lại nếu súng không tiếp xúc với da, trong khi từ khám nghiệm tử thi của George cho thấy, vết thương chí mạng là do họng súng tiếp xúc trực tiếp với da thịt.

Hồ sơ ghi lại không cho thấy có dấu vân tay của nhạn nhân trên súng. Trong khi đó, cảnh sát thấy khẩu súng đã bị phủ trong một lớp dầu bóng nên khó có thể xét nghiệm được vân tay.

George Reeves - cái chết bí ẩn của quot;siêu nhânquot; - 4
Leonore Lemmon

Gia đình nam tài tử cũng không mấy tin tưởng vào kết luận của cảnh sát, nên đã ủy quyền cho cho một ăn phòng thảm tử để điều tra. Việc hỏa thiêu đã được trì hoãn để tiếp tục tìm kiếm những bằng chứng khác. Dù vậy, không dấu hiệu mới nào được tìm thấy. Mẹ của “siêu nhân” – bà Helen Bessolo không chấp nhận chuyện con trai mình tự sát. Bà đặt nhiều nghi ngờ cho Leonore Lemmon, nhưng không có bằng chứng. Bà còn khẳng định George chưa bao giờ có kế hoạch cưới Leonore vì việc này chưa từng được con trai bà nói với gia đình. Tuy nhiên, bạn bè đều khẳng định, George đã chia sẻ tin đính hôn với bạn bè.

Hung thủ là tình cũ?

George Reeves - cái chết bí ẩn của quot;siêu nhânquot; - 5
Bộ phim Hollywoodland lấy đề tài về cái chết của  siêu nhân năm xưa.

Sau này, Hollywoodland, một bộ phim hình sự của Ben Affleck vào năm 2006, dựa trên cái chết của George năm xưa lại đưa ra một giả thuyết gây chấn động. Trong đó, bộ phim ám chỉ, Toni Mannix, một diễn viên cùng thời, có mối quan hệ tình cảm với George Reeves trước đó, đã sai người giết nam diễn viên vì đã bị bỏ rơi. Ngoài ra, còn có một khả năng khác, người đứng sau mọi chuyện của Eddie Mannix, chồng của Toni Mannix đã hại chết George vì ghen tuông trước mối quan hệ của vợ mình với người tình cũ.

George Reeves - cái chết bí ẩn của quot;siêu nhânquot; - 6
Toni Mannix và George Reeves.

Sau nhiều nghi vấn, bộ phim cũng đi đến kết luận là nam nghệ sĩ đã tự vẫn.  Và dĩ nhiên, dường như khán giả không mấy để tâm vào cái kết. Dù dàn biên kịch của Hollywoodland  thừa nhận là đã phải thêm thắt những tình huống kích tính để thu hút, nhưng điều này chỉ khiến khán giả thêm tin vào giả thuyết này.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bí mật của Sao