Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn

Ngày 22/06/2016 00:01 AM (GMT+7)

Chàng Lương Sơn Bá tự nhận mình là người có vô số sở thích biến thái và quái đản.

Hà Nhuận Đông là một trong những nam diễn viên tên tuổi hàng đầu của làng giải trí xứ Trung. Anh được biết đến qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Phong Vân, Ngọa hộ tàng long, Bong bóng mùa hè,... Không chỉ thế, anh còn là một ca sĩ, người mẫu thậm chí là nhiếp ảnh. Là nam thần được vô số người yêu thích thế nhưng ít ai biết rằng Hà Nhuận Đông lại là một con người "biến thái" với vô số những sở thích "quái đản".

Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn - 1

Hà Nhuận Đông nổi tiếng là người có sở thích quái đản.

Thích làm bạn với gián

Đối với nhiều người, con gián là một nỗi kinh hoàng khó tả, thế nhưng với Hà Nhuận Đông lại xem gián "như một người bạn". Khi thấy gián, mọi người thường tìm cách tiêu diệt chúng thì nam diễn viên lại bắt lấy để vui chơi. Hà Nhuận Đông là em út trong nhà nên thường bị hai chị bắt nạt. Chính vì thế mà anh sẽ trả thù bằng cách là ném gián vào người các chị.

Thậm chí, anh chàng còn không ngần ngại tự ví mình giống như một con gián: "Bây giờ tôi cảm thấy mình giống như một con gián, mọi người cũng phải giống như tôi nhé! Tôi biết các bạn nhất định là rất sợ gián nhưng tôi không hề muốn bạn nghĩ về bản thân như một con gián đúng hơn chỉ là muốn bạn tưởng tượng mình đang sở hữu nội tạng của chúng. Nghe có vẻ thật buồn nôn. Sự thật là hãy nghĩ đến sức sống mãnh liệt của chúng, không cần biết chuyện gì, chúng đều không để bị đánh bại đến chết! Tinh thần bất diệt của loài gián!!!!".

Bộ sưu tập những "bà vợ"

Mặc dù mãi đến gần đây mới công bố kết hôn với bạn gái 8 năm Peggy, song Hà Nhuận Đông lại có rất nhiều "vợ": vợ lớn, vợ nhỏ, vợ siêu nhỏ, vợ siêu siêu nhỏ,... Bộ sưu tập các bà vợ đó chính là hàng chục chiếc máy ảnh mà anh có. Vốn là một người có niềm đam mê với nhiếp ảnh, nam diễn viên luôn yêu quý, giữ gìn và "chiều chuộng" chúng như một cô vợ của mình.

Mỗi khi rảnh rỗi, chàng "Lương Sơn Bá" lại mang theo "vợ" của mình lang thang khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc thú vị trong cuộc sống. Chủ đề mà anh hay chụp đó chính là cuộc sống của những người lao động chân tay bình dị: "Tôi muốn dùng lăng kính của mình tái hiện thứ năng lượng kỳ diệu từ nội tâm cũng như những câu chuyện xung quanh cuộc đời của họ".

Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn - 2

Hà Nhuận Đông và một trong những "bà vợ" của mình.

Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn - 3

Một số tác phẩm nhiếp ảnh nổi bật của Hà Nhuận Đông.

"Vợ cả" của Hà Nhuận Đông chính là chiếc xe Porsche thể thao mà anh từng sử dụng một thời gian dài. Tuy nhiên, thời điểm tham gia bộ phim "Phao mạt chi hạ", anh đã cho đoàn làm phim "mượn vợ" để làm đạo cụ quay phim. Kết cục là chiếc xe bị hỏng, đành phải bán đi.

Niềm đam mê bất tận với việc khoe body

Không chỉ được yêu mến bởi tài năng diễn xuất tài tình, Hà Nhuận Đông còn khiến không ít phái nữ phải xiêu lòng bởi gương mặt điển trai, chiều cao khủng 1m84 và thân hình chuẩn tới từng centimet. Chính vì thế, ngoài vai trò là một diễn viên, ca sĩ, anh còn là một người mẫu sáng giá được các thương hiệu tin tưởng chọn lựa, đặc biệt là các hãng đồ lót. 

Trong showbiz, việc các sao nam cởi áo chụp hình không còn là điều xa lạ thế nhưng khó ai có thể vượt qua Hà Nhuận Đông về tần suất và mức độ táo bạo. Thậm chí việc chụp ảnh khoe body còn trở thành sở thích và niềm đam mê của anh. Theo dõi trang cá nhân của chàng Lương Sơn Bá, các fan sẽ thấy tràn ngập ảnh khoe táo bạo của chàng nam diễn viên điển trai. Năm 2013, Hà Nhuận Đông đã đăng tải hình ảnh khỏa thân đánh răng trong nhà tắm để cảm ơn đoàn làm phim của mình. Tấm hình nhanh chóng trở thành cơn bão trên khắp cộng đồng mạng nhưng lại bị không ít người chỉ trích vì mức độ táo bạo của nó.

Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn - 4

Hà Nhuận Đông nổi tiếng với sở thích khoe body.

Trong một buổi họp fan nhân dịp sinh nhật của mình, nam tài tử còn khiến người hâm mộ mãn nhãn khi cởi áo khoe vòm ngực săn chắc trước hàng trăm người và có cả các trưởng bối lớn tuổi theo yêu cầu của nữ diễn viên Trần Di Dung.

Luôn bỏ bao cao su trong ví

Hà Nhuận Đông từng chia sẻ trong một sự kiện rằng ngay từ khi còn là du học sinh ở Toronto, anh đã luôn mang theo bao cao su trong ví để phòng trừ những trường hợp bất ngờ.

Anh thẳng thắn thừa nhận rằng đây là một hành động văn minh và sáng suốt: "Tôi đã là người đàn ông thực thụ rồi, không cần phải giả bộ ngây thơ và nói rằng mình chưa bao giờ dùng bao cao su nữa. Nếu không có chúng, tôi e là giờ đây mình đã có một đống con cái. Hiện tại, tôi bận rộn với công việc nên chẳng có thời gian hẹn hò", tài tử này từng chia sẻ.

Biết được thói quen này của Hà Nhuận Đông, không ít lần người hâm mộ đã tặng nam diễn viên bao cao su làm quà. Việc này cũng dẫn tới một tình huống trớ trêu là chàng Lương Sơn Bá bị bắt ở hải quan sân bay vào năm 2011 do mang tới hơn 100 hộp bao cao su trong người.

Nghiện ăn và bị "lẩu nhập"

Là một người tập thể hình nên thường phải nghiêm khắc trong chế độ ăn uống, thế nhưng Hà Nhuận Đông lại mắc bệnh thèm ăn. Nam diễn viên có niềm yêu thích đặc biệt với khoai sấy, thế nhưng đó là loại thực phẩm cần phải hạn chế, từng có khoảng thời gian, mỗi ngày anh đều phải đấu tranh tư tưởng để xem có nên ăn hay không.

"Thực tế, tôi biết không nên ăn khoai sấy vì chỉ một gói đã hơn nhiều so với vài hộp chocolate. Nhưng hoàn cảnh lại không thuận lợi bởi luôn có một đống khoai sấy trong phòng tôi. Bạn có biết là khó khăn như thế nào không? Lúc bạn trở lại phòng của mình và bạn bị vây quanh bởi những thức ăn mà bạn yêu thích nhưng bạn lại không thể đụng vào chúng. Trong đầu bạn liền xuất hiện một giọng nói: "Hôm nay bạn đã làm việc rất vất vả, bạn có thể ăn một chút, không vấn đề gì", "Nếu bạn không ăn, chúng sẽ bị hỏng", "Không lâu nữa những người béo sẽ được yêu thích trong làng giải trí"", nam diễn viên chia sẻ.

"Dù thế nào đi nữa, lúc nào trong đầu bạn cũng sẽ có một người béo và một người gầy đấu tranh với nhau, hôm nay người béo thắng", anh cho biết thêm. Mỗi lần như thế, Hà Nhuận Đông lại vui vẻ ăn món ăn khoái khẩu của mình.

Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn - 5

Hà Nhuận Đông mắc chứng "nghiện ăn".

Không chỉ thế, Hà Nhuận Đông còn có sở thích ăn no vỡ bụng một khi đi chợ đêm. "Trong chợ đêm có quá nhiều thứ mà tôi thích ăn, nếu tôi không ăn tất cả những thứ đó, tôi sẽ thấy không thỏa mãn, vì vậy tôi đã nếm thử tất cả cho tới khi tôi không thể đi được nữa. Hai trong số những người bạn của tôi đã phải đỡ tôi lên xe. Trên đường trở về tôi đã nôn 3 lần liên tục, thật tệ, nhưng sau đó tôi nghĩ nếu tôi nghỉ một lát thì sau đó tôi có thể quay lại và ăn thêm được chút nữa. Tôi thậm chí chỉ nghĩ đến ăn và uống, uống và ăn".

Vì quá yêu thích món lẩu Tứ Xuyên mà Hà Nhuận Đông từng bị "lẩu nhập". Cụ thể, trên phim trường khi quay cảnh nhân vật Kinh Vân nói câu kinh điển: "Vì em, anh nguyện lên núi đao xuống chảo dầu" thì nam diễn viên lại buột miệng: "Vì em, anh nguyện lên núi đao xuống chảo lẩu" khiến mọi người phải phì cười.

Hà Nhuận Đông: Nam thần thích khoe body, yêu gián, nghiện ăn - 6

Hà Nhuận Đông tự nhận mình là người biến thái.

Không hề giấu diếm chính mình hay xây dựng hình tượng hoàn mỹ, chàng Lương Sơn Bá lại thẳng thắn thừa nhận mình là một người rất "biến thái" với vô số những sở thích kỳ quái. Nam diễn viên từng tâm sự rằng mình thích bị đánh, nhất là mỗi khi gặp áp lực. "Bản thân tôi rất là biến thái, thích đánh nhau với bạn bè, đánh cho tới khi cả bàn tay đều bị thương, chỉ lúc đó mới có được cảm giác nhẹ nhõm", anh cho biết.

Ngoài ra, nam diễn viên còn có một sở thích khác là nghiện ngắm mình trong gương và tự trò chuyện với bản thân để thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao". Từ hơn 10 năm trước, anh đã bắt đầu hình thành thói quen mỗi ngày đều đối diện với tấm gương tự nói "You Must Stand" (Bạn nhất định phải kiên trì).

Y Bình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h