HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz

Ngày 01/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Khá nhiều nữ diễn viên nổi tiếng xứ Hàn xuất thân từ các cuộc thi sắc đẹp.

Go Hyun Jung

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 1
Go Hyun Jung tại cuộc thi nhan sắc năm 1989

Ở thời điểm hiện tại, đạt đến độ chín muồi về nhan sắc và tài năng, đạt được những thành tích xuất sắc trong sự nghiệp, Go Hyun Jung đã xóa nhòa đi quá khứ là một người đẹp diễn xuất tay ngang. Go Hyun Jung từng giành giải Á hậu 1 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 1989 và đây là tấm giấy thông hành để cô đến với làng giải trí.

Gương mặt xinh đẹp tự nhiên đã giúp Go Hyun Jung lọt vào mắt xanh của các đạo diễn và bộ phim đầu tay của Hyun Jung là Love on a Jujube Tree. Bất ngờ, với vai diễn này, cô đã giành về 1 giải Baeksang cao quý dành cho nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Năm 1995, với bộ phim truyền hình Sandglass, Go Hyun Jung đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 2
Hôn lễ của người đẹp lúc bấy giờ thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và giới truyền thông

Tuy nhiên, chính vào thời điểm này, cô quen biết và nhanh chóng đi đến hôn nhân với Chung Yong-jin, một doanh nhân giàu có và cháu trai của người sáng lập ra tập đoàn Samsung. Go Hyun Jung tuyên bố giã từ làng giải trí và tập trung vào gia đình. Cô có 2 con, 1 trai (sinh năm 1998) và 1 gái (sinh năm 2000). Tuy nhiên, hạnh phúc không kéo dài và cuộc hôn nhân của cô tan vỡ sau 8 năm. Go Hyun Jung đã không giành được quyền nuôi con với chồng cũ, và đây là một trong những nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời cô.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 3
Go Hyun Jong ở thời điểm hiện tại

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 4
Cô lặp lại đỉnh cao sự nghiệp với bộ phim Nữ hoàng Seondeok

Năm 2005, Go Hyun Jung quay trở về diễn xuất. Năm 2009, cô lặp lại đỉnh cao sự nghiệp với vai diễn trong phim Nữ hoàng Seondeok, giành về giải Daesang – giải thưởng cao quý nhất đối với 1 diễn viên tại làng nghệ Hàn Quốc.

Giờ đây, khán giả gọi cô là “nữ hoàng” của showbiz xứ Kim chi, bởi tài năng chín muồi và nhan sắc mặn mà.

Lee Bo Young

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 5
Lee Bo Young tại cuộc thi hoa hậu năm 2000

Lee Bo Young khởi nghiệp làm nghề người mẫu từ năm 1997, song song với việc học tập tại trường Cao đẳng nữ sinh Seoul, chuyên ngành Văn học Hàn Quốc. Với nét đẹp thanh tú, chiều cao lý tưởng, năm 2000, Lee Bo Young được bạn bè động viên ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc và giành giải Miss Korea Dea Jun.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 6
Cô từng dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng những hình ảnh từ nhỏ tới lớn
cho thấy Lee sở hữu sắc đẹp tự nhiên

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 7

Lee Bo Young đến vơi diễn xuất trong bộ phim đầu tay là Peole of the water flower village vào năm 2004, và sau đó là một vài vai diễn nhỏ khác. Chưa được đánh giá cao về diễn xuất, chưa tạo được điểm nhấn, nhưng vẻ đẹp tự nhiên, thanh tao của Lee Bo Young đã ít nhiều khiến khán giả phải chú ý. Vai chính đầu tay của Lee Bo Young là phim drama My Sweetheart, My Darling. Cô gắn bó với truyền hình nhiều năm sau đó, nhưng chưa chỉ đạt được danh tiếng thực sự, bước lên đội ngũ của những ngôi sao hạng A với phim Soo Young, Con gái của bố năm 2012 và I hear your voice – một tác phẩm đình đám trong năm 2013.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 8
Bộ phim I hear your voice đưa Lee Bo Young lên hàng ngũ những ngôi sao hạng A

Hiện nay, người đẹp đang có mặt trên phim trường God gift – 14 days, trong vai một bà mẹ trở về quá khứ 14 ngày trước đó để cứu cô con gái bị bắt cóc và giết hại. Đây là vai diễn lớn thực sự gây chú ý của Lee Bo Young trong lĩnh vực điện ảnh và khán giả hy vọng cô sẽ tiếp tục làm nên chuyện với tác phẩm này.

Park Shi Yeon

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 9
Park Shi Yeon thời dự thi hoa hậu

Park Shi Yeon là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam và vẫn thường được gọi là người đẹp dao kéo. Không rõ nhan sắc thực tế của Park đến đâu, nhưng cô từng chiến thắng trong cuộc thi Miss Seoul và sau đó, giành giải á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Tuy nhiên, phải 3 năm sau đó, Park Shi Young mới chính thức bước vào làng giải trí với vai diễn trong phim I’m guessing. Năm 2005, cô xuất hiện nhiều hơn với vai diễn trong phim My girl, tuy nhiên, không nhận được sự đánh giá cao từ khán giả. Dù vậy, người đẹp vẫn kiên trì với các hoạt động nghệ thuật, và vẫn tiếp tục theo đuổi công việc của 1 diễn viên đến tận thời điểm này. Sau nhiều năm lao động miệt mài, cô dần được khán giả công nhận, và hài lòng với vị trí của một diễn viên hạng B.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 10
Và hình ảnh cô tại thời điểm hiện tại

Thực tế, Park Shi Yeon không hẳn nổi tiếng trong vai trò 1 diễn viên, mà được biết đến vì là một trong số hiếm những người đẹp đi thi hoa hậu thẳng thắn thừa nhận mình đã từng dao kéo, và từ đó đến giờ, vẫn liên tục nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì nhan sắc của mình. Năm 2013, cô từng bị cáo buộc lạm dụng chất Propofol – một chất gây nghiện, gây mê chuyên dùng trong phẫu thuật, và thậm chí, bị tuyên án tù vì việc này. Tòa tuyên án cô 8 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo trong vòng 2 năm.

Kim Sa Rang

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 11
Bộ quốc phục giúp Kim Sa Rang giành giải Trang phục truyền thống đẹp nhất tại Miss Universe năm 2000

Kim Sa Rang là hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 và sau đó, đại diện quê hương đến tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ. Với bộ váy hanbok truyền thống, Kim Sa Rang giành giải Trang phục truyền thống đẹp nhất và đây là một thành tích được coi là xuất sắc trong lịch sử những lần Hàn Quốc đem chuông đi đánh xứ người trong các đấu trường nhan sắc quốc tế.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 12
Người đẹp cũng nằm trong danh sách các giai nhân dính nghi án "dao kéo".

Kim Sa Rang gia nhập làng diễn xuất ngay sau khi chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp. Cô tham gia song song trong cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng vẫn chưa có thành tích nào thực sự nổi bật. Khán giả vẫn gọi Sa Rang là hoa hậu, hoặc người đẹp đi đóng phim thay vì coi cô như một diễn viên đích thực. Vai diễn ấn tượng nhất với khán giả mà Kim Sa Rang đã thể hiện là vai diễn trong phim Secret Garden bên cạnh Hyun Bin và Ha Ji Won.

HH Hàn: Từ đấu trường nhan sắc đến sao Kbiz - 13
Kim Sa Rang có những bước tiến lớn trong sự nghiệp sau khi tham gia phim Secret Garden

Ngoài những gương mặt kể trên, các cuộc thi nhan sắc của Hàn Quốc còn đem đến cho showbiz xứ này những diễn viên khác như Son Tae Young (Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Hàn Quốc 2000, vợ nam diễn viên Kwon Sang Woo), Lee Honey (Đứng thứ 4 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2007), Yeon Jeong Ah (á hậu 1 Hoa hậu Hàn Quốc 1991, á hậu 2 Hoa hậu Quốc tế 1992)… Tuy nhiên, những gương mặt này chưa thực sự ấn tượng và cũng không hoạt động lâu dài trong lĩnh vực diễn xuất.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan