Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim "Thạch Sanh"

Ngày 11/03/2013 10:31 AM (GMT+7)

Đám tang của ĐD Hải Âu chỉ có gia đình và một số ít bạn bè thân thiết.

Vào lúc 14h30 phút ngày 7.3, gia đình, người thân và rất nhiều đồng nghiệp trong giới bàng hoàng, vô cùng xót xa khi đón nhận hung tin: đạo diễn Hải Âu ra đi ở tuổi 37 do một cơn đột quỵ. Thông tin gây bất ngờ bởi dù đạo diễn Hải Âu chưa phải là cái tên quen thuộc với báo giới và công chúng, nhưng anh được nhắc đến khá nhiều trong thời gian qua khi bộ phim dự định chiếu Tết Quý Tỵ 2013 Thạch Sanh 3D đã phải dời lịch chiếu sang mùa hè.

Trong khi những thông tin này về lịch công chiếu vào ngày Quốc tế thiếu nhi còn đang nóng hổi, anh đã bất ngờ ra đi ngay trong phòng dựng, khi đang làm việc miệt mài cho tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Đúng vào 5 giờ sáng nay 11.3, lễ di quan đạo diễn Hải Âu đã diễn ra tại tư gia số 4B, đường số 2, cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP.HCM.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 1
Khi cả khu phố vẫn chìm đắm trong giấc ngủ lúc 5 giờ sáng, những hồi trống tại tư gia đạo diễn Hải Âu bắt đầu vang lên, thông báo lễ di quan chính thức bắt đầu.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 2
Người thân, bạn bè và đồng nghiệp cùng đưa linh cữu đạo diễn trẻ ra khỏi tư gia.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 3
Qua đời ở tuổi 37, đạo diễn Hải Âu bỏ lại vợ và 2 con thơ.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 4
Con gái lớn của đạo diễn phim Thạch Sanh cùng mẹ đội tang ba.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 5
Đạo diễn Hải Âu là con chiên của Chúa

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 6
Linh cữu anh được đưa lên xe tang đi về một nhà thờ cách tư gia khoảng hơn 1 km làm lễ.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 7
Gương mặt nghệ sĩ duy nhất có mặt tại lễ tang lúc trời đang chìm trong bóng tối là Dương Cẩm Lynh.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 8
 Á hậu Điện ảnh là nữ diễn viên chính trong dự án phim điện ảnh Thạch Sanh cùng với ca sĩ Nhật Tinh Anh và một số nghệ sĩ khác.

Đạo diễn Đỗ Quang Hải Âu sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học KHXH&NV TP.HCM. Anh hoạt động trong nhóm cascadeur AXN, từng thực hiện một số phim ngắn sử dụng nhiều kỹ xảo như Lệ phí cascadeur, Anh hùng... Ngoài ra, anh còn được biết đến là em trai của cố nhạc sĩ Đỗ Quang – ông bầu nhóm nhạc 1088 đình đám một thời, đã tự sát vào năm 2004.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 9

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 10
Ngoài Dương Cẩm Lynh, phim Thạch Sanh còn có sự tham gia của các nghệ siz thâm niên như Công Ninh, Mạnh Dung, Phi Điểu, ca sĩ Nhật Tinh Anh, Phương Anh Idol, gương mặt hài Duy Phương, Hiếu Hiền, cascadeur Tuấn Voi…

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 11
Dòng người lặng lẽ tiễn đưa Hải Âu về cõi thiên thu...

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 12
Sau khoảng hơn 10 phút đi bộ, dòng người đưa tiễn đã đến một nhà thờ gần tư gia để làm lễ cầu an.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 13
Linh cữu được đưa vào thánh đường.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 14
Dương Cẩm Lynh lặng lẽ thương tiếc.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 15
Vợ và con gái đạo diễn bạc mệnh.

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 16
Dương Cẩm Lynh đọc sổ tang đạo diễn Hải Âu

Lặng lẽ đám tang đạo diễn phim quot;Thạch Sanhquot; - 17
Sau khi làm lễ tại Nhà Thờ, linh cữu đạo diễn Hải Âu đã được đưa đi hỏa thiêu  tại Bình Hưng Hòa.

Theo Hà Nhuận Nam (Xzone/TTTĐ)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nghệ sĩ Việt qua đời