Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để "chơi lớn" như Đàm Vĩnh Hưng

Ngày 16/08/2017 15:19 PM (GMT+7)

Lệ Quyên cho biết, dù chuyên hát nhạc bolero nhưng cô "không đủ sức để chịu chơi như đàn anh Đàm Vĩnh Hưng".

Chiều 15/8, Đàm Vĩnh Hưng đã có buổi gặp gỡ thân mật cùng giới truyền thông và người hâm mộ để giới thiệu album “Tình bơ vơ”. Bên cạnh khán giả hâm mộ, nhiều người bạn thân thiết như đạo diễn Trần Vi Mỹ, ca sỹ Lệ Quyên, ca sỹ Vũ Hà,… cũng dành thời gian đến chúc mừng ông hoàng nhạc Việt.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 1

Lệ Quyên thân thiết đến chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng ra mắt album mới.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 2

Là người em thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên cho biết dù gắn bó với dòng nhạc bolero đã lâu nhưng cô không đủ sức để "chơi lớn" như Đàm Vĩnh Hưng. 

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 3

“Việc hát thêm nhạc Bolero trong khi đang nổi tiếng với dòng nhạc trẻ là một quyết định táo bạo mà mà không phải ai cũng có thể làm được”, cô chia sẻ.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 4

Nam ca sỹ Vũ Hà có những chia sẻ thú vị về người bạn thân của mình: “Từ trước đến giờ, tôi chỉ nghe những ca khúc nhạc trẻ do Hưng hát. Tuy nhiên, kể từ khi xem liveshow “Sài Gòn Bolero và Hưng”, tôi đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Hưng có cách hát Bolero rất riêng nên Hà cũng sẽ cố gắng tập hát Bolero… vì quá khâm phục cậu bạn này”.

Album Tình bơ vơ là những hoài niệm của Đàm Vĩnh Hưng về Sài Gòn xưa, thuộc dự án kỷ niệm 20 năm ca hát. Qua 14 sáng tác bolero nổi tiếng, Mr. Đàm sẽ đưa khán giả trở về với những ký ức về một Sài Gòn hào nhoáng, tráng lệ, náo nhiệt của những năm 1960.

Album tập hợp 14 ca khúc bolero nổi tiếng và đình đám từng chinh phục nhiều thế hệ người Việt. Trong đó gồm 3 ca khúc bất hủ mà Đàm Vĩnh Hưng đã cất công xin cấp phép trong nhiều năm liền như Tình bơ vơ (Lam Phương), Chiều mưa biên giới (Nguyễn Văn Đông), Thương hận (ca sỹ Chế Linh viết lời cùng Hồ Đình Phương với nghệ danh Tú Nhi).

Ngoài âm nhạc, phần hình ảnh của album được "ông hoàng nhạc Việt" đầu tư chỉn chu từ ý tưởng đến cách thực hiện. Trong những trang booklet của album, anh giữ nhiều vai trò khác nhau, một người bạn, người đồng nghiệp, ký giả (phóng viên), người chơi nhạc,… bên cạnh những nghệ sỹ từng là thần tượng của nhiều thế hệ người Việt như nghệ sĩ cải lương Thanh Nga, nghệ sĩ cải lương Út Trà Ôn, ca sỹ Hùng Cường, ca sỹ Thái Thanh, diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng….

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 5

Nhiều khách mời tham gia chương trình diện trang phục mang phong cách của người Sài Gòn những thập niên trước, tạo nên điểm nhấn độc đáo, phù hợp với concept mà Mr. Đàm thể hiện trong album

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 6

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ Việt vang bóng một thời như nghệ sỹ cải lương Út Trà Ôn, ca sỹ Thái Thanh làm các khách mời có mặt tại buổi tiệc bất ngờ. Được biết, Mr. Đàm đã mất nhiều năm để tìm kiếm, tuyển chọn từ hàng ngàn người có gương mặt giống với những nghệ sĩ lẫy lừng.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 7

Anh đã chọn được Lê Tứ, Đồng Lan để hóa thân lần lượt thành nghệ sỹ cải lương Út Trà Ôn, ca sỹ Thái Thanh. Với sự hỗ trợ của make-up Hồ Khanh, họ không chỉ gây bất ngờ về sự giống nhau về dáng vóc, mà từng nét kẻ chân mày, cách trang điểm cũng giống hệt những cây đại thụ của nghệ thuật Việt Nam.

Ngoài ra, album lần này còn có sự góp mặt của ca sỹ hải ngoại Hà Thanh Xuân (hóa thân thành nghệ sỹ cải lương Thanh Nga), Katy Nguyễn (hóa thân thành diễn viên điện ảnh Thẩm Thúy Hằng), Trí Quang (hóa thân thành ca sỹ Hùng Cường).

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 8

Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh nảy sinh ý tưởng về album trong một đêm mất ngủ sau chuyến lưu diễn ở Mỹ vào 4 năm trước. Anh âm thầm chuẩn bị các khâu cần thiết như lên concept, chọn địa điểm chụp ảnh, nhân vật,… để hoàn thành album.

Sau đêm diễn đầu tiên của liveshow Sài Gòn Bolero và Hưng, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối khi không được tham dự chương trình. Anh quyết định ra mắt album lần này để bày tỏ sự biết ơn đối với khán giả cũng như khơi nguồn cảm hứng cho người yêu nhạc Hà Nội trước đêm diễn thứ hai của liveshow vào ngày 26/8 tại Hà Nội. 

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 9

Tại sự kiện, Mr. Đàm bày tỏ khao khát Bolero được phát triển bền vững và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 10

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, ban đầu anh có ý định song ca cùng các nghệ sỹ góp mặt trong dự án này. Tuy nhiên, sau nhiều lần cân nhắc, anh quyết định hát đơn toàn bộ các nhạc phẩm.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 11

Bên cạnh việc chia sẻ những câu chuyện xoay quanh album “Tình bơ vơ”, Đàm Vĩnh Hưng đã “chiêu đãi” các khách mời bằng hàng loạt tiết mục biểu diễn ngẫu hứng nằm trong album ngay tại buổi họp báo với sự hỗ trợ của ban nhạc.

Lệ Quyên tự nhận mình không đủ sức để amp;#34;chơi lớnamp;#34; như Đàm Vĩnh Hưng - 12

Sau buổi giới thiệu album “Tình bơ vơ”, Đàm Vĩnh Hưng sẽ tập trung luyện tập chuẩn bị cho đêm diễn thứ 2 của liveshow “Sài Gòn Bolero và Hưng” diễn ra vào ngày 26/8 tại Hà Nội.

Nghe ca khúc "Thương hận" trong album "Tình bơ vơ" của Đàm Vĩnh Hưng:

G.H
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lệ Quyên