Lều Phương Anh: "Tôi và chồng đều lười kết hôn lắm"

Ngày 14/07/2017 00:06 AM (GMT+7)

Nữ ca sĩ Lều Phương Anh có những chia sẻ về công việc và cuộc sống hiện nay, đặc biệt là việc kết hôn của cô sau khi mang thai em bé thứ 2.

Mang thai lần 2 ở tháng thứ 5, Lều Phương Anh vẫn tham gia cuộc thi Người hát tình ca 2017. Dù bận rộn và mệt mỏi vì mang bầu, Lều Phương Anh vẫn tự tin vừa chăm sóc gia đình, vừa thi hát. Mới đây, cô có những trải lòng chân thật về cuộc sống và công việc của mình. 

"Uyên Linh, Văn Mai Hương ngồi ghế giám khảo nhưng lại chưa có 2 con đáng yêu như tôi"

- Chị làm thế nào để đảm bảo sức khỏe thai kỳ khi tham gia Người hát tình ca 2017?

Tôi vẫn đang chăm sóc sức khoẻ theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ chỉ dặn, có lẽ đặc biệt hơn các mẹ bầu khác là mình phải di chuyển nhiều nên sẽ cần lượng thức ăn protein nhiều hơn và lượng nước uống nhiều hơn thôi. Thực tế thì nghệ sĩ chúng tôi di chuyển nhiều do công việc từ trước nên cơ thể cũng có sự thích nghi sẵn rồi, không bị quá gọi là mệt khi di chuyển máy bay hay đi đường xa.

Lều Phương Anh: amp;#34;Tôi và chồng đều lười kết hôn lắmamp;#34; - 1

- Gameshow này có khiến chị phải thức đêm, di chuyển và luyện tập nhiều?

Bản thân là một mẹ bầu nên tôi không thức đêm bao giờ. Chương trình “Người hát tình ca” có lịch làm việc kéo dài 1 tuần, mỗi tháng tôi chỉ bay vào Sài Gòn 1 lần, do đó vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có khác là dành thời gian luyện tập nhiều hơn trong phòng thu vì bầu ngày một lớn, ngày một khó thở nên việc giữ được cột hơi tốt để hát là phải luyện tập.

Một bà mẹ hai con nhưng vẫn có thời gian được tiếp tục đi hát là điều hạnh phúc lắm rồi, như vậy là Tổ nghề đã chứng tâm và đã thương lắm rồi nên tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi.

- Eva.vn

- So với các thí sinh tham gia cuộc thi, chị là một trong số những người nhiều tuổi nhất, chị có bị áp lực khi thi thố với những bạn trẻ ít tuổi đời và tuổi nghề hơn mình không?

Bản thân tôi không hề bị áp lực về tuổi tác trong chương trình này vì tất cả các thí sinh đều đang là ca sĩ, mỗi người một thế mạnh khác nhau, sân chơi của “Người hát tình ca” là sự trải nghiệm mới với dòng nhạc mới nên nếu nói về áp lực thì tất cả áp lực như nhau. 

Nếu nói về tuổi tác, Lều Phương Anh không thấy đó là áp lực mà thật ra tôi đang chiếm ưu thế hơn đấy chứ, tuổi có hơn thì trải nghiệm hơn, sẽ có nhiều cái sạn hơn trong giọng để truyền tải, và đặc biệt Lều Phương Anh có tận "2 người" lên sân khấu cơ mà.

- Sau cuộc thi Vietnam Idol cùng chị, Uyên Linh và Văn Mai Hương đều rất thành danh, đã ngồi ghế giám khảo nhiều cuộc thi, còn chị giờ lại là thí sinh đi thi tiếp, chị nghĩ gì về điều này, chị có thấy sự nghiệp của mình chậm so với mọi người?

Tôi nghĩ thế này, trong cuộc sống mọi điều đến với chúng ta đều là cái duyên và số phận. Các bạn khác được ngồi ghế giám khảo nhưng các bạn ấy lại chưa có 1 gia đình với 2 thiên thần như tôi đang có, đúng không ạ?

Lều Phương Anh: amp;#34;Tôi và chồng đều lười kết hôn lắmamp;#34; - 2

Thế nên tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Giọng hát là tài sản của cả một cuộc đời người nghệ sĩ, chứ không phải nhất thời là ghế giám khảo. Một bà mẹ hai con nhưng vẫn có thời gian được tiếp tục đi hát là điều hạnh phúc lắm rồi, như vậy là Tổ nghề đã chứng tâm và đã thương lắm rồi nên tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng thôi. Nếu sợ muộn tôi đã không dám đi thi Vietnam Idol ở tuổi 25-26.

- Chị là một trong những thí sinh được đánh giá cao trong cuộc thi năm nay, mục tiêu của chị là giành ngôi vị quán quân?

Dĩ nhiên ai đi thi cũng muốn mình được giải cao nhất chứ nhưng học tài thi phận nên việc luyện tập, rèn luyện giọng hát và sự cố gắng, trách nhiệm với nghề là không thể thiếu.

Cả tôi và chồng đều lười kết hôn

- Chị đón nhận tin mang bầu lần 2 trong hoàn cảnh nào? Cảm xúc của chị và ông xã khi đó ra sao?

Trước Tết, tôi nhận lời đi show bên Mỹ, lúc đó tôi không hề biết mình mang thai, việc khó chịu trong người tôi cứ nghĩ do thời gian thay đổi nên cơ thể mệt mỏi thôi. Kết thúc show, về tới Việt Nam là 27-28 Tết thì tôi chợt nhận ra cơ thể khác lạ kiểu như mình có bầu, mà đợt đó chính chồng là người phát hiện ra sự thay đổi trong khẩu vị bữa ăn của vợ, đi kiểm tra thì đúng là mình đang có em bé.

Mới đầu anh hơi lo vì tôi mới sinh mổ được 1 năm không biết mang thai lần 2 gần như vậy có bị ảnh hưởng đến vết mổ không, đi khám bác sĩ bảo an toàn nên là cả gia đình hạnh phúc vui vẻ đón nhận thiên thần thứ hai.

- Ông xã của chị nghĩ gì khi thấy vợ vừa mang bầu vừa thi ca hát? Ông xã chị giúp đỡ vợ chăm bé đầu tiên thế nào?

Ông xã mới đầu cũng không thích nhưng vì sợ vợ buồn và hiểu đó là niềm đam mê của vợ nên cuối cùng anh cũng đồng ý cho tôi tham gia chương trình này. Mỗi tháng vào Sài Gòn, thay vì việc cằn nhằn thì anh gọi điện thoại hỏi thăm và nhắc nhở vấn đề ăn uống liên tục vì anh muốn không phải chỉ con khỏe mà mẹ cũng phải khoẻ.

Có tháng vào dài ngày, anh hiểu tôi nhớ con quá nên anh đã đưa con vào thăm và động viên tôi luôn. Ở nhà hai bố con rất hợp nhau nên việc chăm con với anh là hết sức đơn giản. Mỗi khi anh đi công tác thì tôi có sự hỗ trợ từ gia đình rất lớn nên việc chăm em bé đối với tôi không quá khó. Giờ nghĩ lại thấy mình may mắn vì bé Nghé nhà mình trộm vía cũng dễ nuôi nên tôi không quá gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cho Nghé.

Lều Phương Anh: amp;#34;Tôi và chồng đều lười kết hôn lắmamp;#34; - 3

- Chị ít khi giới thiệu hình ảnh ông xã với người hâm mộ? Lý do vì sao?

Thật ra mình không giấu, hai vợ chồng vẫn chở nhau xe máy ngoài đường, vẫn đi ăn đi chơi với bạn bè bình thường đấy thôi. Bản thân anh là người ít nói, trầm tính, lại làm nhà nước nên anh không hay có thói quen chụp hình rồi đưa lên mạng xã hội như các cặp đôi khác. Mà anh đã không thích nên tôi cũng tôn trọng. Chứ cũng chẳng có gì phải giấu diếm cả.

Có thể tuần sau, tháng sau, năm sau hay 5 năm nữa khi các con lớn... đó là những lời mà chồng và tôi hay trêu nhau lúc bàn về đám cưới. Mà không hiểu sao tôi và chồng dường như lười cưới lắm.

- Eva.vn

- Chị cho biết là cứ định cưới lại dính bầu, vậy khi em bé thứ 2 ra đời chị có ý định sẽ cưới nữa không?

Có thể tuần sau, tháng sau, năm sau hay 5 năm nữa khi các con lớn... đó là những lời mà chồng và tôi hay trêu nhau lúc bàn về đám cưới. Mà không hiểu sao tôi và chồng dường như lười cưới lắm, chỉ muốn tập trung vào chăm sóc cho con cái và kiếm tiền dành dụm cho các con sau này.

Cả chồng và tôi đều quan niệm chung hạnh phúc là thực tế, hạnh phúc là những gì đơn giản nhất nên việc đám cưới cứ ngồi bàn rồi tới khi triển khai thì lại chưa khớp thời gian nên chắc lại phải khiến các bạn chờ đợi tin vui của tôi lần nữa rồi.

Có bầu không ảnh hưởng đến sự nghiệp

- Con gái mới hơn 1 tuổi đã tiếp tục bầu bí, bản thân chị có sợ thời gian sinh con quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp?

Cả hai vợ chồng tôi đều quan niệm chung "con là lộc trời cho" và cả hai vợ chồng đều thích có nhiều con. Nên việc có thêm em bé là điều chắc chắn khiến cuộc sống mình hạnh phúc thì tại sao mình không đón nhận. Và đâu phải cứ có bầu là ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Lều Phương Anh: amp;#34;Tôi và chồng đều lười kết hôn lắmamp;#34; - 4

Nữ ca sĩ và con gái đầu lòng

Hiện tại tôi vẫn đang tham gia chương trình “Người hát tình ca” đấy thôi, vẫn nhận lời đóng phim sẽ ra mắt mùa thu năm nay mà, chỉ là không nhận show nước ngoài và không hát bar thôi.

Thật ra bầu là lúc người phụ nữ đẹp nhất, tự tin nhất và cảm xúc nhất. Nên nếu tôi được đi đến vòng cuối của chương trình, lúc đó bầu chừng 8 tháng, tôi sẽ mặc đầm bó sát tự tin hát trên sân khấu đấy! Vì tôi tin lúc đó tôi sẽ là người hát hay nhất và đẹp nhất trên sân khấu.

- Mang bầu lần đầu ai cũng bỡ ngỡ. Đến lần thứ 2 này, chị có điều gì “rút kinh nghiệm” và thay đổi so với lần đầu?

Bé trước tôi tăng gần 25kg nhưng lần này có lẽ do đã có kinh nghiệm và hiểu biết hơn nên cơ thể nhẹ nhàng, thon gọn và con vẫn đạt chuẩn! Kinh nghiệm vàng cho các mẹ là phải biết tiết chế, kìm hãm cơn thèm ăn và phải biết lựa chọn thực phẩm nào cần thiết tuỳ theo giai đoạn mình đang mang thai, chứ không phải cứ thích ăn gì là ăn nấy, không phải cứ thấy bổ là ăn.

Từng bị stress khi thấy mình trong gương vào những ngày gần sinh

- Chị có thể kể lại trải nghiệm lần đầu vượt cạn của mình trước đây?

Lúc mang thai bé thứ nhất, tôi mới chữa trị xong việc bị rạn xương sống cụt do tai nạn, nên khi bầu to ở những giai đoạn cuối tôi thường hay bị đau lưng, do thiếu kinh nghiệm trong việc ăn uống nên cơ thể tăng cân quá nhiều cũng khiến việc đi lại khó khăn. Cuối cùng tôi được bác sĩ chọn cho phương pháp sinh mổ để an toàn cho mẹ.

Lều Phương Anh: amp;#34;Tôi và chồng đều lười kết hôn lắmamp;#34; - 5

- Nhiều bà mẹ thường bị trầm cảm sau sinh. Chị thì sao? Chị dự định sau sinh lần 2 bao lâu sẽ về dáng và quay trở lại với công việc?

Sau sinh 6 tháng tôi về lại vóc dáng cũ. Tôi từng bị stress khi thấy mình trong gương vào những ngày gần sinh và những ngày sau sinh! Tôi nằm chật kín cái giường sinh và đùi to gấp 3 lần đùi chồng. Nghĩ lại giờ vẫn thấy hoảng và thấy mắc cười, thi thoảng vẫn tự lôi hình "khủng long" đó ra và tự hỏi "sao mình có thể "nạp" 1 cách vô ý thức thế nhỉ.

May nhờ có sự yêu thương, tâm lý của chồng và sự chăm chỉ luyện tập mà tôi đã lấy lại được tự tin cả về vóc dáng và tinh thần sau 6 tháng. Và ngay sau 6 tháng đó tôi đã nhận show đi Nga biểu diễn.

Xin cảm ơn và chúc Lều Phương Anh hạnh phúc!

Xem video Lều Phương Anh tại cuộc thi Người hát tình ca:

An - Ảnh: Alex
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lều Phương Anh