Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ

Ngày 27/02/2013 16:06 PM (GMT+7)

Ngoài ra, còn có DV Lan Phương, Trương Thế Vinh, Ngọc Tình...

Song song với chương trình Cặp đôi hoàn hảo, vào tháng 3 tới đây, chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2013 sẽ chính thức được lên sóng. Những tên tuổi nghệ sĩ tham gia chương trình này đang là đề tài hot được người hâm mộ quan tâm. Mới đây, BTC Bước nhảy hoàn vũ đã tiết lộ danh dách 10 thí sinh tham gia thi, trong đó có những cái tên như: Ngọc Quyên, Maya, Lan Phương, Ngô Kiến Huy, Ngọc Tình, Trương Thế Vinh, Bảo Anh, Hồ Vĩnh Khoa...

Thay vì tối chủ nhật như mọi năm, năm nay, Bước nhảy hoàn vũ sẽ đến với khán giả vào 21h thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 23/3/2013.

1. Maya

Maya (Mai Thu Hường) xuất thân là một người mẫu chuyên nghiệp từ năm 2001. Cô từng tham gia nhiều chương trình thời trang lớn như: Fashion Week, Đẹp Fashion Show, Vietnam Collection Grand pix… Ngoài ra, cô cũng từng theo học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội và gặt hái thành công trong lĩnh vực ca hát như: Huy chương vàng hội diễn Văn nghệ toàn quốc. Maya từng tham gia nhóm nhạc nữ F Diamond. Năm 2007, cô lọt vào top 40 của cuộc thi Vietnam Idol.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 1

Sau đó, cô cho ra mắt album Đêm qua em mơ thấy anhGoodbye my love và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, cô cũng giành được giải Miss Tài năng trong cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Việt-Trung tổ chức tại Trung Quốc năm 2006. Maya còn được biết đến qua những vai diễn trong các phim như: Trái đắng, Gọi nắng, Yêu lần nữa. Gần đây nhất, với vai Trà My trong bộ phim Scandal - Bí mật thảm đỏ của đạo diễn Victor Vũ, khả năng diễn xuất của Maya được công chúng cũng như giới chuyên môn đánh giá cao.

2. Bảo Anh

Bảo Anh từng là một trong những thí sinh triển vọng của đội huấn luyện viên Trần Lập trong cuộc thi Giọng hát Việt mùa đầu tiên. Trước đó, cô đạt giải tư ở cuộc thi Tiếng ca học đường vào năm 2009. Sau khi chia tay Giọng hát Việt, Bảo Anh cho ra đời MV đầu tay mang tên Và em đã biết mình yêu được đông đảo khán giả trẻ yêu thích. Sau đó, cô tham gia diễn xuất trong bộ phim điện ảnh Nhà có 5 nàng tiên. Qua vai diễn này, cô đã khẳng định được dấu ấn riêng.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 2

3. Ngọc Quyên

Ngọc Quyên bước chân vào làng thời trang năm 16 tuổi. Sau 2 năm nỗ lực và phấn đấu không ngừng, cô là một trong những gương mặt trẻ đầy triển vọng của làng người mẫu Việt. Hiện tại, không chỉ có chỗ đứng vững chắc trong làng thời trang, cô còn là một diễn viên tay ngang rất được yêu mến sau thành công của Hoa dã quỳ, Tuyết nhiệt đới... và mới đây là Tóc rối, Mỹ nhân kế.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 3

4. Ngọc Tình

Ngọc Tình là một gương mặt sáng giá của làng người mẫu Việt. Anh mang vẻ đẹp nam tính nhưng cũng rất cá tính trong phong cách cũng như cách tạo dáng chuyên nghiệp. Truớc khi đến với sàn catwalk, anh từng là vận động viên kick-boxing đầy tiềm năng và từng đoạt Huy chương đồng giải Vô địch võ cổ truyền toàn quốc.

Năm 2010, tại cuộc thi Siêu mẫu 2010 anh đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên sáng giá khác để đoạt giải Vàng ở hạng mục dành cho nam. Anh cũng giành luôn giải phụ “Siêu mẫu được khán giả yêu thích nhất” trong cuộc thi này. Nối tiếp thành công đó, Ngọc Tình đã lọt vào Top 6 thí sinh có thể hình đẹp nhất và Top 10 giải phụ Best Eveningsuit của cuộc thi Best model or the world 2011.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 4

5. Ngô Kiến Huy

Ngô Kiến Huy từng tốt nghiệp Cao đẳng văn hóa nghệ thuật. Sau đó, anh tham gia và đạt giải cao nhất cuộc thi Vươn tới ngôi sao do Hội đồng nghệ thuật và khán giả bình chọn. Năm 2008, Ngô Kiến Huy cho ra mắt Single đầu tay mang tên Mưa Sao Băng, đây cũng là ca khúc do nhạc sĩ Minh Khang viết tặng riêng cho anh.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 5

Cũng trong năm 2008, Ngô Kiến Huy trình làng album đầu tay mang tên Yêu như không yêu. Sau đó, anh phát hành singe vol 2 Giả vờ yêu và CD Chạm tay vào điều ước được đông đảo giới trẻ đón nhận. Bên cạnh đó, anh cũng tạo được ấn tượng lớn với công chúng yêu nhạc với album Tôi là Ngô Kiến Huy. Ngoài ra, anh còn đạt giải khuyến khích cuộc thi Gương mặt điện ảnh và giải Album Vàng tháng 01/2010.

6. Trương Thế Vinh

Năm 2001, Trương Thế Vinh cùng với các ca sĩ: Khánh Phương, Trần Tuyên, Phương Tài thành lập nhóm hát MP5 và nhanh chóng tạo được dấu ấn với các ca khúc như: Ký túc xá chiều mưa, Dấu yêu, Làm sao quên được em… Năm 2004, nhóm tan rã, anh đành tạm gác niềm đam mê ca hát sang một bên. Năm 2008, Thế Vinh quay trở lại sân khấu và phát hành album Anh sẽ trở về.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 6

Ngoài ra, anh còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình qua các vai diễn ấn tượng trong những bộ phim: Mảnh ghép cuộc đời, Để mai tính, Ở lại thế gian, Hoán đổi thân xác. Gần đây nhất, Trương Thế Vinh tham gia diễn xuất trong bộ phim Nhà có 5 nàng tiên.

7. Yến Trang

Năm lên 4 tuổi, cô được gia đình cho tham gia sinh hoạt văn nghệ tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Năm 2000, cô tham gia nhóm Mây Trắng và là một trong những thành viên đầu tiên của nhóm. Cuối năm 2006, cùng với Yến Nhi, cô tách khỏi nhóm Mây Trắng, một thời gian sau đầu quân về Nguyễn Pro, sau đó cô tham gia dự án Ngũ Long Công chúa, tự thành lập nhóm 2 chị em Yến Trang - Yến Nhi, hay còn gọi là nhóm Song Yến.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 7

Năm 2011, Yến Trang cho ra đời album đầu tay mang tên Ruby. Đây là album quan trọng, đánh dấu sự nghiệp solo của cô. Ngoài ra, cô còn đưojc biết đến qua các MV được đầu tư kỹ lưỡng như: Chỉ cần, Phai màu…

8.Lan Phương


Lan Phương gắn bó với nghệ thuật từ thời còn tấm bé, cô có thâm niên gần mười năm đi múa ở Nhà Thiếu nhi Vũng Tàu. Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương và Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Lan Phương chính thức bước vào làng giải trí với nhiều vai diễn trong các phim như: Cạm bẫy, Người trong gia đình, Nữ bác sĩ, Cô gái xấu xí, Những nàng công chúa nổi tiếng, Hoa hồng không dành cho em… Gần đây nhất, Lan Phương gây chú ý với các vai diễn trong các phim điện ảnh như: Scandal - Bí mật thảm đỏ, Cô dâu đại chiến phần II. Ngoài ra, cô cũng là một diễn viên kịch với nhiều vở diễn như: Phiên tòa, Romeo và Juliet, Summer and smoke, Người chồng bất đắc dĩ, Kỹ nghệ lấy tây…

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 8

Năm 2007, cô tham gia thành lập và là một trong bốn diễn viên chính của nhóm kịch Đông Tây. Những nỗ lực ấy đã mang về cho cô diễn viên xinh đẹp này các giải thưởng cao quý như: Đề cử giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc - HTV Award 2007, Huy chương vàng Hội diễn sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009, Đề cử “Nữ diễn viên xuất sắc” ở giải thưởng Cánh diều vàng 2011 của Hội điện ảnh Việt Nam.

Ngoài ra, Lan Phương cũng được một số giải thưởng về múa như: giải “Diễn viên xuất sắc” cuộc thi Biểu diễn tài năng nghệ thuật múa toàn quốc năm 2002, giải nhất múa đơn Liên hoan Giai điệu quê hương năm 2005. Bên cạnh đó, cô cũng là đại sứ hòa bình của Việt Nam (năm 1998 và 2008) tại Fukuoka, Nhật Bản đồng thời từng làm người dẫn chương trình (năm 2005-2006) cho chuyên mục Tìm hiểu và giới thiệu về đất nước Việt Nam với khán giả Nhật, Đài Truyền hình NHK, Nhật Bản.           

9. Hòa Hiệp

Hòa Hiệp từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian học tại trường, anh đã được về Nhà hát Kịch TP tham gia diễn xuất. Sau đó, anh được nghệ sĩ hài Hoài Linh phát hiện và mời tham gia tiểu phẩm hài Quả đào lửa đi diễn khắp các tỉnh phía Nam. Không những là gương mặt quen thuộc với khán giả trên Sân khấu Kịch Phú Nhuận, Hòa Hiệp còn là chủ nhiệm của các chương trình kịch dành cho thiếu nhi.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 9

Bên cạnh đó, Hòa Hiệp còn tham gia đóng phim, anh được đông đảo khán gỉa biết đến và khẳng định tài năng qua bộ phim dài tập Mùi ngò gai. Đến nay, anh đã tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Dưới cờ Đại nghĩa, Rặng trâm bầu, Vòng xoay số phận, Nghề báo, Cổng mặt trời… Ngoài ra, Hòa Hiệp còn làm MC cho một số chương trình truyền hình như Ngày Chủ nhật của em, Vui cùng Hugo, Những em bé thông minh, Tiếng hát măng non tryền hình,… Anh cũng tham gia quản lý mảng sân khấu thiếu nhi ở Sân khấu kịch Phú Nhuận với các vở Sọ Dừa, Sơn Tinh Thủy Tinh.

10. Hồ Vĩnh Khoa

Hồ Vĩnh Khoa, sinh năm 1988 sở hữu chiều cao 1m77 và từng lọt vào vòng chung kết Hot Vteen 2006 do tạp chí VTM tổ chức. Không đoạt giải cao nhưng gương mặt ăn ảnh của chàng “hot boy” được chú ý, giúp anh ký được hàng loạt quảng cáo sản phẩm cho tuổi teen. Hiện Vĩnh Khoa theo đuổi cùng lúc âm nhạc và điện ảnh.

Maya, Ngọc Quyên tham gia Bước nhảy hoàn vũ - 10

Đặt ra mục tiêu đi theo con đường ca hát, nhưng Hồ Vĩnh Khoa lại được nhớ đến nhiều hơn với vai trò là một diễn viên, khi anh nhận được một trong hai vai diễn chính trong bộ phim điện ảnh gây xôn xao trong thời gian qua là Hot boy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngay sau khi bộ phim này được trình chiếu, lập tức cái tên Hồ Vĩnh Khoa trở thành tiêu điểm trên khắp mặt báo và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đồng thời với vai diễn này, anh trở thành một trong những hotboy nổi bật nhất 2011.

Nhân lợi thế này, Hồ Vĩnh Khoa khéo léo để lại dấu ấn với việc hát hò bằng việc thể hiện và ghi hình các ca khúc nhạc phim. Ba trong số 4 ca khúc được sáng tác bởi Minh Thư: Lạc giữa thiên đường, Còn những đêm buồn, Yêu nhau. Ca khúc còn lại viết bởi đạo diễn Nguyễn Quang Dũng Bao ngày nhớ em. Với chất giọng lạ và trầm ấm, các ca khúc nhạc phim Hotboy nổi loạn được Hồ Vĩnh Khoa thể hiện khá thành công, sau vài ngày được đưa lên mạng đã đạt được hàng triệu lượt nghe từ các trang âm nhạc, và nhận được nhiều phản hồi tốt, đặc biệt từ những khán giả đã xem bộ phim này.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bước nhảy hoàn vũ