Nguyễn Phi Hùng: "Với tôi, đám cưới chỉ là hình thức"

Ngày 02/04/2016 15:52 PM (GMT+7)

Ở tuổi hơn 40, nam ca sĩ một thời đình đám vẫn chưa nghĩ đến chuyện có người để gắn bó, sẻ chia.

Từng rầm rộ làng nhạc Việt một thời gian dài với hàng loạt hit Nhớ gấp ngàn lần hơn, Vầng trăng cô đơn, Người đàn ông đang yêu... bỗng nhiên không chia sẻ lý do gì, Nguyễn Phi Hùng "lặng tiếng". 

Nguyễn Phi Hùng: quot;Với tôi, đám cưới chỉ là hình thứcquot; - 1

Thử thách mình ở một địa hạt khác - điện ảnh - Nguyễn Phi Hùng đã gặt hái được khá nhiều thành công. Những vai diễn sau đó cứ thế đến với anh, để rồi giờ đây, cái tên Nguyễn Phi Hùng được nhắc nhiều hơn ở vai trò diễn viên điện ảnh. 

Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, nghệ sĩ họ Nguyễn vẫn khẳng định anh không bỏ âm nhạc, bởi đó là đam mê bất tận của anh.

Mỗi nhân vật phản diện đều có đất sống

- Vừa đảm nhiệm một vai diễn trong bộ phim được dự báo gây bão điện ảnh Việt, "Mặt nạ máu", với anh đó là một nhân vật như thế nào?

Đây là vai diễn đột phá và lạ nhất của tôi từ trước tới giờ. Trong phim này, lần đầu tiên tôi dám chấp nhận đóng vai phản diện, trái ngược với tính cách tôi ngoài đời. Tôi đã sẵn sàng để khán giả nhìn thấy sự thay đổi ở mình, và khả năng thể hiện đa dạng các loại vai khác nhau.

Đối với Mặt nạ máu, tất cả nhân vật đều không có ai vô tội. Ai cũng có mặt trái của mình. Vào vai diễn nay, tôi không còn là một người đào hoa, phong nhã như các bộ phim trước đây mà sẽ trưởng thành, chín chắn và đầy toan tính.

Nguyễn Phi Hùng: quot;Với tôi, đám cưới chỉ là hình thứcquot; - 2

- Anh đã gặp những khó khăn gì khi hóa thân thành nhân vật trong phim?

Vai diễn của tôi thường xuyên gánh chịu những đòn tra tấn tâm lý của kẻ thủ ác, khiến khuôn mặt biến dạng, xấu xí, bầm dập. Đây cũng là vai diễn mà khuôn mặt tôi hóa trang xấu nhất từ trước đến nay.

Để biến đổi ngoại hình cho nhân vật, trước mỗi cảnh quay, tôi phải ngồi vài tiếng đồng hồ để chuyên viên hóa trang xử lý. Chuyên viên sẽ làm những vết máu, vết bầm dập, tơi tả trên khuôn mặt tôi. Chắc chắn khi xem phim, khán giả sẽ không hình dung ra tôi trong phim và ngoài đời có liên quan gì đến nhau.

- Vì sao anh lại tự làm khó bản thân mình với vai diễn phản diện này?

Tôi nghĩ đơn giản, điện ảnh đại diện cho tiếng nói về thông điệp cuộc sống. Tôi muốn mình là người được cùng kể câu chuyện đó với khán giả, để mỗi người chiêm nghiệm và giải trí. Bản thân tôi cũng rút ra những bài học từ các nhân vật trong phim.

Không phải nhân vật phản diện nào cũng có mục tiêu xấu, mà còn có thể có những rạn nứt từ bên trong. Tôi nghĩ khán giả có thể thông cảm trước biến đổi tâm lý của một con người, vì cuộc sống gia đình không hạnh phúc mà kéo theo những động cơ khác.

Khi hiểu ra điều đó, tôi thấy mỗi nhân vật phản diện đều có đất sống và có cái cho mình thể hiện.

- Tham gia địa hạt điện ảnh đã lâu, nhưng để kể một vai diễn thực sự nổi bật gắn với tên tuổi anh thì chưa có. Đối với anh, điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, hay anh dự định sẽ gắn bó lâu dài?

Tôi vẫn muốn mình song hành giữa âm nhạc và điện ảnh. Đó là một màu sắc của cuộc sống và cũng là những thứ tôi đam mê. Hết công việc này thì mình nắm bắt sang công việc khác.

Với tôi, âm nhạc cũng là thứ không thể thiếu. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi, cho ra đời ca khúc mới bên cạnh những bài hát đã đi cùng năm tháng. Nhưng tôi chọn cách thể hiện khác đi, để những ca khúc này có giá trị không chỉ với người lớn tuổi mà còn thu hút cả khán giả trẻ, để họ có cái nhìn trân trọng hơn với tác phẩm.

Tôi vẫn là người đứng ngoài rìa showbiz

- Thời gian qua, anh khá im ắng trong lĩnh vực âm nhạc. Lý do vì sao vậy?

Tôi chờ đợi thời điểm chín muồi để giới thiệu sản phẩm mới. Tôi không xuất hiện thường xuyên nhưng vẫn theo đuổi, miệt mài tìm ra sản phẩm tốt nhất, không phụ lòng khán giả.

Tôi không đặt ra cho mình áp lực thời gian, vì theo tôi, để khán giả nhớ đến mới thật sự quan trọng. Đã có giai đoạn tôi lắng lại, chờ đợi thành công bằng sự nỗ lực bản thân.

Trước nay, khán giả chỉ nhìn thấy cột mốc khi tôi xuất hiện ca khúc hit. Và vì mục tiêu của tôi là chọn những gì thực sự tốt nên tôi sẽ đợi cơ hội chín muồi mới giới thiệu rộng rãi.

- Showbiz rất dễ bị đào thải. Nếu anh không tuân theo quy tắc này thì khán giả sẽ chẳng nhớ anh là ai. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi hiểu showbiz dễ đào thải, nhưng trước giờ tôi vẫn làm việc theo cách riêng của mình. Có lẽ, đôi khi tôi vẫn là người thường đứng ngoài rìa showbiz. Tôi cố gắng, nỗ lực nhưng không chạy theo guồng quay như bao người khác.

Nguyễn Phi Hùng: quot;Với tôi, đám cưới chỉ là hình thứcquot; - 3

Tôi muốn nghệ thuật đem lại cho bản thân sự thanh thản, vừa có niềm vui, sự đam mê, có thể chia sẻ cho khán giả những điều hay, ý đẹp.

- Có nhiều ý kiến cho rằng anh đã qua cái thời của mình nên không còn mặn mà gì với âm nhạc. Thực hư ra sao?

Nhiều người hỏi vì sao tôi không dùng chiêu trò pr để đánh bóng tên tuổi. Tôi trả lời thật rằng tôi sợ khi mình thành công, tiền không thể mua lại nổi danh dự và dư luận tốt cho tôi. Vì vậy, những người ủng hộ tôi sẽ là động lực để tôi tin vào những gì mình lựa chọn.

- Không làm mới mình trong âm nhạc, anh nghĩ sao nếu khán giả nhàm chán với hình ảnh của anh?

Tôi nghĩ đã là một bông hoa đẹp thì dù đặt ở đâu, vào thời gian nào nó cũng vẫn giữ được mùi hương và nét riêng. Vì thế những gì ở tôi được khán giả yêu mến, tôi khẳng định mình sẽ làm cho nó tốt hơn, đẹp hơn mà thôi.

- Ở tuổi tứ tuần, đến lúc nào anh mới công bố chuyện tình cảm riêng tư?

Ở thời điểm này tôi thấy còn mơ hồ lắm. Bản thân tôi chưa có gì đặc biệt để chia sẻ. Hơn nữa, khán giả có thể tò mò ngay lúc đó nhưng về lâu dài, họ vẫn muốn nhìn thấy một người nghệ sĩ cống hiến cho nghệ thuật hơn là chuyện lùm xùm đời tư.

- Quan điểm của anh thế nào về hôn nhân?

Hiện nay, tôi chưa nghĩ đến nó vì còn nhiều thứ đáng quan tâm hơn, miễn sao cả hai chúng tôi hiểu nhau là được. Với tôi, đám cưới chỉ là hình thức chứ không phải điều quan trọng nhất.

Khi yêu, tôi muốn cả hai phải tâm đầu ý hợp, hiểu được tâm tư nguyện vọng của đối phương chứ không bị cuốn theo quan điểm của người bên cạnh. Tôi quan niệm mình phải yêu bản thân mình thì mới yêu người khác được.  

Nam Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nguyễn Phi Hùng