Những bà nội trợ "giàu có" của Kbiz

Ngày 30/11/2014 00:00 AM (GMT+7)

Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng, nhưng họ vẫn lựa chọn làm bà nội trợ ở phía hậu phương.

Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng, nhưng cuối cùng, họ vẫn lựa chọn làm bà nội trợ ở phía hậu phương. Dù vậy, những nữ diễn viên này vẫn có 1 vị thế đặc biệt trong làng giải trí, bởi họ đặc biệt “giàu có”.

“Giàu có”, bởi họ có những đức ông chồng khiến khiến hàng triệu fan nữ mê mẩn, có những đứa con xinh đẹp tuyệt vời khiến không ít người phải ngưỡng mộ, vẫn có một sự nghiệp vững vàng dù không phải lúc nào cũng thích xuất đầu lộ diện.

Go So Young

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 1
Cặp đôi hẹn hò trong bí mật khiến nhiều người phải bất ngờ

Go So Young là diễn viên có một nền tảng học vấn khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Từ nhỏ, cô theo học ở những ngôi trường dành cho nữ sinh ưu tú. Có 2 bằng đại học, về công nghệ máy tính và về diễn xuất. So với các nữ diễn viên cùng thời, như Lee Young Ae, Lee Seung Yeon… Go So Young không nổi tiếng bằng, nhưng được đánh giá là nghệ sĩ thực lực, thông minh và có hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

Go So Young từng nhận về giải thưởng cao quý Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Grand Bell Awards 2001. Cô có nhiều cơ hội để nâng cao tầm sự nghiệp của mình, nhưng cuối cùng, người đẹp lại chọn làm hậu phương âm thầm cho nam tài tử Jang Dong Gun. Năm 1999, hai người gặp nhau và trở thành bạn thân sau khi cùng tham gia trong phim Gió thổi khúc tình ca (Love wind love song). Jang Dong Gun không tiết lộ hẹn hò Go So Young từ bao giờ, chỉ biết một thời gian dài từ năm 2006 trở đi, nữ diễn viên hiếm khi tham gia các hoạt động diễn xuất. Cô tập trung vào các hoạt động đầu tư bất động sản, sở hữu nhiều căn nhà sang trọng tại Seoul và được biết đến như là một trong những nữ nghệ sĩ giàu có nhất tại Hàn Quốc.

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 2
Go So Young là bà nội trợ hoàn hảo trong mắt khán giả Hàn Quốc

Cuối năm 2009, Go So Young và Jang Dong Gun bất ngờ tuyên bố hẹn hò, trong khi các fan hâm mộ ở khắp nơi vẫn đinh ninh Jang là người đàn ông độc thân U40 quyến rũ. Không ai rõ hai người chính thức đến với nhau từ bao giờ, và khán giả chỉ kịp thốt lên rằng: họ quá đẹp đôi. Tháng 10/2010, cả hai chính thức kết hôn khi So Young mang thai ở tháng thứ 5. Bé trai đầu lòng, Jang Min Joon chào đời vào tháng 10/2010. Vào tháng 2/2014 vừa qua, cặp đôi này đã chào đón thêm 1 bé gái, và trở thành gia đình hoàn hảo trong làng giải trí Hàn Quốc.

Có rất nhiều lời mời Go So Young trở về với diễn xuất, nhưng người đẹp đều từ chối. Nhiều năm qua, cô tình nguyện đứng sau ánh đèn sân khấu, chăm lo cho gia đình, đối nội – đối ngoại, giúp chồng quản lý tài chính, chăm sóc em bé. Điều đặc biệt là cô cũng rất ít khi xuất hiện công khai cùng chồng, và trở thành bà nội trợ đúng nghĩa.

Dù vậy, với tất cả những gì đang có: khối gia sản khổng lồ, một người chồng “vạn người mê”, 2 em bé xinh đẹp và một sức ảnh hưởng không nhỏ trong làng giải trí dù không mấy khi xuất hiện, Go So Young xứng đáng là một bà nội trợ giàu có.

Son Tae Young

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 3
Người đẹp từng phải đối diện với nhiều thị phi bởi kết hôn quá chóng vánh

Son Tae Young là gương mặt nổi bật tại Hàn Quốc với một thành tích đáng nể trong đấu trường nhan sắc. Cô từng dành giải Á hậu 2 tại Miss Korea vào năm 2000, và sau khi trở thành đại diện của xứ sở kim chi tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Son đã giành về giải Người đẹp ăn ảnh và ngôi vị Á hậu 1.

Sở hữu một nét đẹp tự nhiên và một thân hình quyến rũ, Son Tae Young là người mẫu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cô cũng tham gia đóng phim, tuy không thực sự nổi bật, nhưng cũng gây được ấn tượng với một số phim như Một triệu bông hồng, Hai người vợ, Into the flames… và càng ngày càng đằm thắm hơn trong diễn xuất.

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 4
Son Tae Young hạnh phúc với hiện tại

Năm 2008, khi chàng bạch mã hoàng tử của hàng triệu cô gái Kwon Sang Woo tuyên bố yêu và kết hôn với nàng á hậu chỉ sau chưa đầy vài tháng hẹn hò, hàng loạt những thị phi đã ập đến với Son Tae Young. Người ta nói, cô là hồ ly tinh, kẻ đào mò, giăng bẫy Kwon Sang Woo… Vượt qua tất cả những lời đồn thổi đó, đến nay, Kwon Sang Woo và Son Tae Young vẫn hạnh phúc bên nhau. Sau khi kết hôn, người đẹp lùi lại một bước, đảm nhận vai trò người hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Bé trai ra đời vào đầu năm 2009 chiếm trọn thời gian của người đẹp, và cô chỉ kịp vội vàng trở về với làng nghệ 4 năm sau đó, khi con trai đã cứng cáp hơn. Tháng 7 vừa qua, người đẹp chia sẻ, gia đình cô sẽ có thêm thành viên mới vào tháng 2/2015.

Vượt qua những cơn bão dư luận, đến nay, sau 6 năm trong cuộc hôn nhân với Kwon Sang Woo, Son Tae Young đã trở thành bà nội trợ tuyệt vời của nam tài tử, sắp được làm mẹ của 2 em bé. Nàng Á hậu năm nào tự hào về gia đình và vai trò hậu phương của mình. Son Tae Young tự ví mình là người giàu có, vì có một cuộc sống hạnh phúc và được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất. Cô chưa từng hối hận vì kết hôn chóng vánh hay rời khỏi làng giải trí vì lấy chồng. Do đó, cô cũng được xếp vào danh sách những bà nội trợ nổi tiếng của Kbiz.

Kim Nam Joo

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 5
Sau nhiều năm yêu và chung sống, cặp đôi Kim Nam Joo và Jim Seung Woo vẫn hạnh phúc như thuở ban đầu.

Khán giả hẳn không xa lạ với Kim Nam Joo, gương mặt đến với Việt Nam  qua những bộ phim đầu tiên của làn sóng văn hóa Hàn Quốc, như Người mẫu, The boss, Her house… Nổi tiếng ngang ngửa với những Choi Jin Sil hay Lee Young Ae lúc bấy giờ, nhưng sau năm 2001, cô biến mất khỏi làng giải trí, mà sau này, giới báo chí cho rằng, cô muốn nghỉ ngơi sau gần 10 năm bận rộn với nghiệp diễn và dành thời gian bên bạn trai – nam diễn viên Kim Seung Woo. Trong khoảng thời gian này, Kim chỉ tham gia các hoạt động xã hội và đóng quảng cáo. Năm 2005, cô kết hôn với bạn trai và chính thức nói lời tạm biệt với làng giải trí với quyết tâm dành toàn thời gian cho gia đình. Cùng năm đó, cô đón bé gái đầu lòng. 3 năm sau, Kim Nam Joo có thêm bé trai, và gia đình cô được giới truyền thông dành cho điểm 10 trọn vẹn.

Trong khoảng thời gian 4 năm, từ 2005 -2009, khán giả không còn thấy Kim Nam Joo là một ngôi sao, mà nhìn cô với vai trò là vợ của nam diễn viễn Kim Seung Woo và là bà mẹ của 2 con, một trai một gái. Đi đâu, làm gì, cô cũng chỉ xuất hiện bên chồng như người vợ chu đáo, thay vì hình ảnh của một ngôi sao độc lập.

Mãi đến năm 2009, khán giả mới gặp lại Kim Nam Joo. Từ những vai diễn cá tính như người mẫu, bác sĩ… nay, Kim Nam Joo xuất hiện trên truyền hình với hình ảnh của một bà nội trợ, qua hàng loạt những phim như Vợ tôi là số 1, Nữ hoàng rắc rối, Gia đình chồng tôi… Sự thành công của loạt phim gia đình đã đưa Kim Nam Joo trở thành “nữ hoàng” trong dòng phim gia đình tại Hàn Quốc, đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của cô.

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 6
Ở tuổi 40, Kim Nam Joo trở thành "nữ hoàng" của dòng phim dành cho các bà nôi trợ.

Dù thiết lập lại thời hoàng kim của mình, Kim Nam Joo vẫn rất “dè xẻn” khi đóng phim. Cô tự nhận thành công có được trong hình ảnh của phụ nữ với những nỗi lo về gia đình, sự nghiệp, con cái ở tuổi 40, chính là nhờ mái ấm nhỏ của cô. Nên dù đi đâu, làm gì, Kim Nam Joo cũng đặt vai trò “bà nội trợ” của mình lên hàng đầu.

Shin Ae Ra

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 7
Shin Ae Ra chọn gia đình sau khi kết hôn vào năm 1995

Shin Ae Ra từng là gương mặt nổi tiếng của làng nghệ xứ Hàn trong thập niên 90 với các bộ phim như In your arms hay Bad housewife. Năm 1995, ở đỉnh cao của sự nghiệp, Shin Ae Ra kết hôn với nam diễn viên Cha In Pyo và hạn chế dừng các hoạt động nghệ thuật dù có rất nhiều lời săn đón. Năm 1998, Shin Ae Ra sinh bé trai đầu lòng và từ đó, cuộc sống của cô trở  thành cuộc sống của một bà nội trợ đúng nghĩa. Nhất là khi Cha In Pyo ngày càng nổi tiếng và bận rộn với những hợp đồng đóng phim trong và ngoài nước, Shin Ae Ra đã dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình, con cái để chồng có thể yên tâm phát triển sự nghiệp.

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 8
Shin Ae Ra nổi tiếng với tấm lòng nhân hậu và nhiệt huyết trong các hoạt động vì trẻ em

Những bà nội trợ quot;giàu cóquot; của Kbiz - 9

Shin Ae Ra và 2 cô con gái  nuôi

Ít khi tham gia diễn xuất kể từ khi lập gia đình, nhưng Shin Ae Ra vẫn có một vị trí vững chắc trong lòng khán giả, bởi tấm lòng nhiệt huyết của cô với các hoạt động cộng đồng. Vợ chồng Cha In Pyo là những nghệ sĩ rất tích cực trong các hoạt động vì trẻ em mồ côi. Cặp đôi này đã nhận 2 bé gái làm con nuôi, vào năm 2005 và 2008. Khán giả dành cho Shin Ae Ra những lời ca ngợi chân thành nhất, và coi cô là hình ảnh của một ngôi sao – một bà nội trợ giàu lòng nhân ái.

L.N
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan