Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt

Ngày 10/02/2016 10:19 AM (GMT+7)

Tạ Bích Loan, Hoài Anh, Á hậu Ngọc Oanh là những người đẹp làm MC nổi tiếng về cả sắc đẹp lẫn tài năng của Vbiz. Điểm chung ở họ là đều sinh năm Thân.

Tạ Bích Loan, Hoài Anh, Ngọc Oanh đều là những cái tên rất thành công và nổi tiếng. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn mà họ còn là những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của Vbiz.

MC, BTV Tạ Bích Loan

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 1

Tạ Bích Loan thời trẻ

Tạ Bích Loan sinh năm 1968, tại Yên Mô, Ninh Bình, là một nhà báo, người dẫn chương trình kỳ cựu của Đài truyền hình Việt Nam.

Từng tu nghiệp tại Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov (Nga), trước khi đảm nhiệm trọng trách Giám đốc kênh truyền hình VTV6, Đài Truyền hình Việt Nam, nhà báo Tạ Bích Loan từng là MC của nhiều chương trình nổi tiếng như Bảy sắc cầu vồng, Đường lên đỉnh Olympia, Người đương thời, Khởi nghiệp...

Khác với nhiều nữ BTV, Tạ Bích Loan cuốn hút công chúng không phải bằng ngoại hình xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào mà từ nét mặt đến lời nói của chị luôn toát lên vẻ thông minh, gần gũi và cương quyết. Từ khi mới là người dẫn chương trình, chị luôn tiên phong trong việc tìm tòi những ý tưởng sáng tạo, nhạy bén với thực tế nghề nghiệp.

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 2

Tạ Bích Loan là một nữ MC kỳ cựu, đam mê với nghề

Ai đã từng gặp và tiếp xúc với BTV Tạ Bích Loan sẽ thấy ở con người chị có sự pha trộn đặc biệt giữa tính cách quyết liệt của người làm báo và cách nắm bắt tâm lý tinh tế, mềm mỏng của người phụ nữ Á đông.

Kể về niềm đam mê lên sóng, chị tâm sự: "Hồi còn bé, nhà tôi không có ti vi nên phải đi xem nhờ hàng xóm. Đi xem nhờ quả thật rất ngại nhưng tôi không bỏ qua buổi chiếu nào. Ti vi lúc đó đối với tôi không chỉ là một cái máy thu hình đen trắng mà là một thế giới hấp dẫn kỳ diệu. Sau này, tôi chọn nghề báo và truyền hình không hiểu có phải bắt nguồn từ sự thèm khát ti vi đó không nhưng tôi biết ơn những người hàng xóm của gia đình mình".

Không đợi cho đến khi lên sóng mới nổi tiếng, từ thời học phổ thông, Tạ Bích Loan đã là một bí thư Đoàn xuất sắc. Những năm tháng tu nghiệp tại Nga, chị cũng hoạt động năng nổ trong nhiều hoạt động của nhà trường, cộng đồng...

Sớm thành danh khi tuổi đời còn trẻ, năm 2005, Tạ Bích Loan là nhà báo trẻ duy nhất được đồng chí Nguyễn Khoa Điềm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng đến chúc Tết tại nhà riêng.

Mạnh mẽ, thành công là vậy nhưng nói về bản thân, BTV Tạ Bích Loan tự nhận mình là người... mơ mộng.

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 3

Tạ Bích Loan rạng rỡ bên đồng nghiệp

Trong số các BTV của Đài truyền hình, sẽ không quá lời khi nói rằng Tạ Bích Loan là người kín tiếng bậc nhất trong việc chia sẻ thông tin về gia đình, đời sống riêng tư. Chị cởi mở, thẳng thắn trong công việc bao nhiêu thì lại thận trọng bấy nhiêu khi chạm tới những góc khuất về tổ ấm của mình.

Tạ Bích Loan có hai người con là Khuất Ly Na (SN 1992) và Khuất Minh Hoàng (SN 2009). Khi được hỏi về hai người con, “Cô nàng một tạ” lại rất khiêm tốn, không muốn nói nhiều: “Có lẽ do chịu ảnh hưởng của bố mẹ trong việc dạy dỗ, giáo dục các con; cũng đặt ra những mục tiêu cho các con phấn đấu, vươn lên. Tuy biết điều đó cũng phần nào gây áp lực cho con. Nhưng tôi nghĩ, mỗi thời kỳ của con người nếu có mục tiêu tốt đẹp để hướng tới sẽ làm cho con người tăng thêm nghị lực... Đặt mục tiêu cho các con, nhưng mình cũng phải tạo mọi điều kiện để các con có thể đạt được mục tiêu đó....".

Tạ Bích Loan cho rằng hoàn cảnh, môi trường xã hội, giáo dục gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến tích cách của các con. Cùng là bố mẹ nuôi nấng dạy dỗ nhưng tính tình các con lại khác nhau. Cô con gái của vợ chồng Tạ Bích Loan hướng nội, cậu con trai lại hướng ngoại. Bố mẹ , nếu hiểu được tính con sẽ dễ dàng trò chuyện với con hơn.

Bước sang tuổi 47, BTV Tạ Bích Loan vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi sự năng động, bền bỉ trong công việc và đời sống thường nhật.

MC, BTV Hoài Anh

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 4

Hoài Anh sở hữu gương mặt ưa nhìn

Sinh năm 1980, Biên tập viên Hoài Anh hiện đang là người dẫn chương trình thời sự được khán giả yêu thích nhất hiện nay. Sở hữu một chất giọng Nam Bộ ngọt ngào cùng với gương mặt xinh đẹp, đã giúp cô ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ trên cả nước. Cô tham gia dẫn khá nhiều các chương trình như: Thời sự, Chào buổi sáng, Chìa khóa thành công, Làm giàu không khó, Sân khấu thường thức…

Ít ai biết, Hoài Anh sinh ra tại Hà Nội, khi 5-6 tuổi, gia đình cô chuyển vào TP HCM, vì thế cô có thể nói được cả giọng Nam và Bắc. Bố Hoài Anh là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ nguyên là giảng viên đại học. Cả hai đều là những cán bộ từng được gửi sang Liên Xô để đào tạo.

Hoài Anh từng tốt nghiệp khoa Đông Phương học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Ra trường cô vào làm trong ngành hàng không trước khi chính thức bước chân vào nghề báo.

Hiện nay, cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá nhất của Đài Truyền hình Việt Nam.

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 5

Hoài Anh được đánh giá là một nữ MC ấn tượng và sáng giá

Là một người ngoại đạo bước chân vào làng truyền hình lại đảm nhận vai trò MC - bộ mặt của chương trình, Hoài Anh phải cố gắng không ngừng. Ngoài sự chỉ bảo của các anh chị trong êkíp, Hoài Anh luôn tự học hỏi bằng cách xem những MC kì cựu trên thế giới và trong nước dẫn. Với mỗi người, Hoài Anh lại học ở họ những cái hay riêng.

Dù công việc bận rộn, nhưng MC Hoài Anh vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình. Vào năm 2010, cô lên xe hoa. Năm 2011, công chúa bé bỏng của hai vợ chồng Hoài Anh ra đời và được đặt tên là Kỳ Uyên. Càng lớn bé Kỳ Uyên càng giống mẹ, vô cùng đáng yêu và xinh đẹp.

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 6

Gia đình hanh phúc của Hoài Anh

Nữ BTV xinh đẹp từng chia sẻ, áp lực công việc quá nhiều, phải lên sóng vào tối muộn khiến cuộc sống riêng của gia đình cô thường xuyên có những bữa cơm trễ muộn, giờ giấc trái ngược, làm việc vào những ngày nghỉ lễ... Hoài Anh cũng thấy áy náy vì chồng luôn phải theo giờ giấc của vợ. Nhất là bữa cơm gia đình hiếm khi có dịp được ăn tối trước 21h. Nhưng điều ấm áp với cô là bữa cơm muộn luôn có chồng chờ đợi.

Chính vì vậy, cô luôn dành thời gian tối đa bên gia đình. Cô hiếm khi nhận lời tham dự các sự kiện, vừa là để giữ hình ảnh, vừa là để bù đắp lại khoảng thời gian “người ta nghỉ thì mình làm, người ta làm thì mình nghỉ”.

MC, Á hậu Ngọc Oanh

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 7

Ngọc Oanh sinh năm 1980, là một MC, diễn viên nổi tiếng của Đài truyền hình. Ngọc Oanh đoạt ngôi vị Á hậu Việt Nam năm 2000 và xây dựng được hình ảnh đẹp, không scandal.

Từ năm 2004, Ngọc Oanh chính thức trở thành 1 MC chuyên nghiệp. Với sự tận tâm, yêu nghề, Ngọc Oanh đã trở thành 1 gương mặt MC khá ăn khách.

Đối với nghề MC, Ngọc Oanh khá cầu toàn. Ngay khi tên tuổi đang hot, Ngọc Oanh đã lên kế hoạch sang Singapore du học với mục đích: “Học ở đây, mình không chỉ được nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn có thêm cơ hội tích lũy vốn sống và kiến thức về các nước khác".

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 8

Ngọc Oanh là một MC duyên dáng và xinh đẹp

Không chỉ là 1 MC chuyên nghiệp, nổi tiếng, Ngọc Oanh còn khá có duyên với điện ảnh. Cô từng được biết tới với các vai diễn Mai Hoàng (trong bộ phim Chàng trai đa cảm), Tường Vy (trong Tin vào điều không có thể). Tuy nhiên, đối với Ngọc Oanh thì "Điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi, giúp mình giảm stress".

Đối với truyền thông, Ngọc Oanh dường như không chia sẻ nhiều về thân thế. Người ta chỉ biết ngắn gọn rằng cô là con út trong 1 gia đình khá giả tại Hải Phòng. Bản thân Ngọc Oanh cũng chưa bao giờ tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Những người đẹp tuổi Thân làm MC nổi đình nổi đám của showbiz Việt - 9

Ngọc Oanh khá lận đận trong tình duyên

Nếu trong sự nghiệp, Ngọc Oanh khá suôn sẻ và thành đạt thì về tình duyên, Á hậu lại gặp chút lận đận. Năm 2006, Á hậu từng chia sẻ với ánh mắt đượm buồn về 1 mối tình dang dở vì: “Hoàn hảo quá, hoàn hảo không chịu nổi". Mặc dù sắp bước sang tuổi 36, Ngọc Oanh vẫn chưa tính đến chuyện kết hôn.

Theo Lily
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề MC Tạ Bích Loan