Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân

Ngày 08/07/2014 00:00 AM (GMT+7)

Những kiếp hồng nhan trải qua nhiều cuộc hôn nhân sóng gió.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 1): Vòng xoáy tù tội

Nước mắt hoa hậu (kỳ 2): Phu quân phạm pháp

Showbiz Việt từ trước đến nay không hiếm các câu chuyện những bậc nhan sắc lẫy lừng trở thành những bà mẹ đơn thân. Vì nhiều lý do, cuộc hôn nhân của họ không kéo dài như mong đợi, nhưng với bản lĩnh vững vàng, họ tiếp tục cuộc sống và nuôi dạy con cái một mình. Có những người đẹp may mắn hơn đã tìm được một nửa của mình trong cuộc hôn nhân tiếp theo, và tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn tình yêu thương.

Cùng điểm lại những Hoa hậu từng trải qua sóng gió trong hôn nhân và chiêm nghiệm cách họ đứng dậy sau đổ vỡ.

Hoa hậu Thu Thủy

Đăng quang hoa hậu năm 1994, Nguyễn Thu Thủy kết hôn ở tuổi 26. Tuy nhiên, chỉ ba năm sau, cô đệ đơn ly dị chồng. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy hiện là mẹ đơn thân với hai con nhỏ. Thu Thủy từng chia sẻ, nếu được lựa chọn lại, cô nhất định sẽ không bỏ học giữa chừng, không lấy chồng sớm và sẽ biết cách cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp, không bao giờ để đánh mất mình.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 1
Hoa hậu Thu Thủy ngày đăng quang năm 1994.

Con trai lớn của Thu Thủy là Trần Duy Anh năm nay 13 tuổi. Cậu nhóc rất giống mẹ, thông minh và nhạy cảm. Con gái nhỏ Mỹ Tuệ đã được hơn 5 tuổi. Thu Thủy rất ít khi xuất hiện trong giới showbiz nhưng thường gây chú ý bằng những tuyên ngôn rất phụ nữ và cũng rất mạnh mẽ trên các trang viết.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 2
Cô là mẫu phụ nữ hiện đại và năng động.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 3
Hai con của Hoa hậu Thu Thủy là điểm tựa vững chắc của mẹ.

Trong một lần trả lời phỏng vấn sau khi Thu Thủy đăng quang, mẹ cô từng nói: "Tôi chỉ sợ con gái tôi mặn quá rồi sẽ khổ". Là một người mẹ đơn thân, hoa hậu cảm thấy gian truân, vất vả kể từ khi bứt ra khỏi cuộc hôn nhân, luôn đơn độc trong hành trình tiến về phía trước. Mọi thứ, từ công việc tới cuộc sống riêng, con cái, một mình Thu Thủy phải tự tay giải quyết.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền trở thành hoa hậu năm 2004, khi là sinh viên năm thứ nhất của Học viện Báo chí và tuyên truyền. Cô kết hôn khi đang du học ở Anh với một người đàn ông hơn 7 tuổi và nhanh chóng hạ sinh một cô con gái được đặt tên là Khánh Linh.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 4
Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền - nhan sắc lẫy lừng một thuở.

Năm 2009, vợ chồng người đẹp về nước và thuê nhà sống ở Hà Nội. Nguyễn Thị Huyền tích cực hoạt động trong làng giải trí với vai trò MC trong nhiều sự kiện văn hóa. Ngoài ra, cô còn là biên tập viên cho kênh VTV4 - Đài truyền hình Việt Nam. So với các người đẹp khác, Nguyễn Thị Huyền khá kín tiếng khi được hỏi về cuộc sống riêng. Cô không tiết lộ bất cứ điều gì về chồng và cũng chưa bao giờ lộ diện cùng ông xã trước công chúng. Bản thân Hoa hậu từng tâm sự, cô muốn có cuộc sống bình lặng và giữ gia đình như là thế giới của riêng mình.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 5
Hoa hậu bên con gái Khánh Linh.

Hôn nhân của Nguyễn Thị Huyền gặp sóng gió từ khi về nước. Không tâm sự chuyện riêng nhưng nét mặt người đẹp luôn đượm buồn xa vắng. Chỉ có một số bạn bè thân thiết biết chuyện gia đình Hoa hậu gặp trục trặc. Đến tận khi tin đồn Nguyễn Thị Huyền đã ly hôn lan rộng, cô vẫn quyết định giữ im lặng không trả lời về vấn đề này. Chính ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - một người anh trong nghề thân thiết của người đẹp lại là người “giúp” cô xác nhận thông tin này với công chúng.

Nói về những thăng trầm trong cuộc đời, Nguyễn Thị Huyền từng nói: "Cuộc đời tôi có quá nhiều nỗi buồn phải không ạ? Nhưng tôi cho rằng, sống trong đời mà không có sự lên, xuống thì nhàm chán vô cùng. Nếu không có đau buồn, bạn sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho mình đủ sự đa truân".

Hoa hậu Jennifer Phạm

Mặc dù trở thành người Việt Nam đầu tiên đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 nhưng Jennifer Phạm lại không thiết tha với nghiệp người mẫu. Cô thử sức với điện ảnh bằng bộ phim Những chiếc lá thời gian, và đây chính là "nhân duyên" đưa cô đến với cuộc hôn nhân cùng ca sĩ Quang Dũng.

Đầu năm 2010, dư luận râm ran tin đồn Jennifer Phạm và Quang Dũng đã ly hôn. Suốt một thời gian dài, hai người lẩn tránh, từ chối lên tiếng xác nhận tình trạng hôn nhân khi được phỏng vấn. Mãi đến tháng 6 năm nay, nam ca sĩ mới chính thức thừa nhận anh và Hoa hậu đã chia tay được 2 năm.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 6
Jennifer Phạm và con trai Bảo Nam.

Jennifer kết hôn lần hai cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải và hạ sinh con gái tại Mỹ. Chia sẻ về tình yêu và cuộc hôn nhân tan vỡ, Jennifer nói: "Có nhiều thứ khó mà lý giải chính xác, nhất là trong tình yêu và hôn nhân. Có thể chúng ta đến với nhau vì "cái duyên và cái nợ" ở kiếp trước nhưng giờ "duyên và nợ" đã hết".

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 7
Cuộc sống hiện tại của Hoa hậu Jennifer Phạm.

Hiện tại, Jennifer Phạm đã quay trở lại các hoạt động nổi bật trong giới showbiz, trở thành MC của nhiều chương trình truyền hình và là bà mẹ 2 con được rất nhiều bà nội trợ Việt Nam ngưỡng vọng.

Hoa hậu Diễm Hương

Diễm Hương sinh năm 1990, đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010. Ngay sau khi đăng quang, cô được cử tham gia Hoa hậu Trái đất 2010 và lọt vào bán kết đồng thời đoạt giải Miss Bikini. Năm 2012, cô là đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss Universe - Hoa hậu Hoàn vũ nhưng không giành được thành tích.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 8
Hoa hậu Diễm Hương căng tràn vẻ đẹp tuổi đôi mươi.

Luôn khẳng định mình là người độc thân nhưng vào ngày 28/2/2014, báo chí đăng tải thông tin Diễm Hương bị một đại gia đệ đơn ly dị tại tòa án ở TP. HCM. Hoa hậu cùng vị đại gia đã kết hôn từ năm 2011 - một năm trước khi cô thi Hoa hậu Hoàn vũ. Không chỉ xác nhận với Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Diễm Hương cũng thừa nhận chuyện đã kết hôn khi trả lời phóng vấn một tờ báo mạng.

Cô cho biết: “Tôi từng nói với mọi người, tôi sẽ công bố tin vui của mình khi nào quyết định xong ngày cưới. Đó là niềm tự hào mà bất cứ cô gái nào - trong đó có tôi - đều mơ ước từ khi biết rung động đầu đời. Tôi đã bước đến ngưỡng cửa cuối cùng là một lễ cưới. Nhưng đáng tiếc là cơ hội để tôi công bố mình sắp làm vợ không đến như mong đợi. Chia tay là điều không ai muốn, nhất là khi bạn chưa kịp được chúc phúc, đã trở thành tâm điểm của những lời dị nghị như 'cô này bị chồng bỏ' hay 'cô này bỏ chồng'".

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 9
Diễm Hương và câu chuyện tình buồn với nhiều đau thương, mất mát.

Nước mắt hoa hậu (kỳ 3): Sóng gió hôn nhân - 10
Đằng sau ánh hào quang của chiếc vương miện là những câu chuyện buồn.

Sau đó, Diễm Hương tiếp tục trở thành tâm điểm của truyền thông Việt khi tung đoạn băng ghi âm tố cái việc mình bị chồng cũ đánh đập và dọa nạt. Khi vụ việc lắng xuống, Diễm Hương im ắng hơn trên mặt báo và hạn chế xuất hiện tại các sự kiện. Hiện tại, người đẹp được cho là đã tìm được bờ vai mới dù chưa một lần chính thức lên tiếng thừa nhận.

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời