Phương Trinh: “Đừng vội đánh giá tôi!”

Ngày 06/02/2013 08:25 AM (GMT+7)

"Tôi hi vọng đừng vì lời nói của ai đó mà vội đánh giá một con người".

Nổi danh từ sau vai bà mẹ nhí trong phim truyền hình cùng tên, Angela Phương Trinh từng được xem là một diễn viên tài năng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng hơn nữa. Và 3 năm sau, Angela Phương Trinh đã trở thành một người nổi tiếng đúng nghĩa… nhưng, lại “tỏa sáng” nhờ những scandal liên quan đến việc dao kéo, sửa sắc đẹp; cuộc tình ồn ào với đại gia; những tuyên bố mạnh miệng, ăn mặc sexy…chứ chưa có vai diễn tiếp theo nào nổi bật. Angela Phương Trinh lý giải, đó là do cái bóng quá lớn của chính mình mà cô thì luôn muốn làm mới, làm đẹp hình ảnh của mình trong mắt công chúng.

Làm mới hình ảnh ư? Bạn có thể có nhiều cách chứ không hẳn là mặc bikini, mặc trang phục thiếu vải để khoe thân. Bạn nghĩ gì về nhận xét này?

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ dùng những bộ ảnh gợi cảm để khoe thân. Việc chụp ảnh là việc duy nhất tôi có thể làm trong quỹ thời gian ngắn ngủi sau giờ học vì rõ ràng, thời gian qua, tôi không thu xếp được lịch quay phim hay đi hát. Tôi thích chụp ảnh và thấy vui vì mình đã diễn tả hết ý đồ của trang phục. Những kiểu thời trang đó do stylist chọn theo từng chủ đề chứ tôi không chủ đích như vậy. Tôi cũng nhận thấy nhiều người có vóc dáng chuẩn và đẹp hơn mình nhiều mà.

Phương Trinh: “Đừng vội đánh giá tôi!” - 1

Không thể phủ nhận rằng, sau hàng loạt hình ảnh gợi cảm, phát ngôn gây sốc, hay câu chuyện tình yêu với đại gia (dù đã kết thúc) thì cái tên Angela Phương Trinh lại được tìm kiếm nhiều nhất trên cộng đồng mạng. Thật nghịch lý với những diễn viên chăm chỉ trên phim trường, liên tiếp đóng vai chính mà vẫn không được biết đến. Bạn có hãnh diện vì cách PR của mình?

Đó là những scandal vô tình chứ tôi không cố tình dựng nên. Tôi đã đóng nhiều vai chính trong phim khi còn nhỏ và may mắn, các phim đó đều thành công, được yêu mến như Người mẹ nhí, Mùi ngò gai, Linh Lan trắng. Tôi đã được khán giả biết và yêu quý từ đó. Thậm chí, đến giờ, một số phim vẫn được các đài truyền hình khác phát đi phát lại. Điều đó khiến người xem càng có dịp so sánh tôi lúc nhỏ và bây giờ. Để được vậy, tôi đã lao động, đã làm việc nghiêm túc như bao người khác. Thậm chí, còn vất vả hơn vì lúc đó, tôi hãy còn nhỏ tuổi. Nói như thế để thấy rằng, tôi tự biết đi trên đôi chân của mình chứ không phải tạo scandal để PR bản thân. Những ồn ào liên tục vừa qua chỉ là những sự cố không đáng có và tôi đã rất buồn khi nó xảy ra.

Về nhan sắc, bạn không ngần ngại thừa nhận mình nhờ đến dao kéo. Nhưng, đã có nhiều nghệ sĩ trở nên biến dạng hình ảnh hay trơ cứng sau khi đã chỉnh sửa quá đà. Thậm chí, nhiều người trở nên… xấu xí khi tuổi về chiều. Bạn có nghĩ đến điều này trước khi đi chỉnh sửa nhan sắc?

Tôi biết những điều đó nhưng tôi sửa có điểm dừng. Tôi biết cái nào thật sự cần thiết mới làm. Ví dụ, như chiếc mũi của tôi chẳng hạn. Từ nhỏ, chiếc mũi của tôi vốn đã cao nhưng bị to ở phần đầu mũi. Được nhiều người góp ý lắm nhưng tôi không dám làm. Đến bây giờ, khi chỉ còn hơn tháng là đủ 18 tuổi nên tôi đã đến Thẩm mĩ viện Hàn Quốc chỉnh sửa. Tất nhiên là đã được sự tư vấn rất kĩ từ bác sĩ tôi mới dám làm. Là người của công chúng, gương mặt rất quan trọng nên tôi đi sửa cũng vì muốn đẹp hơn trong mắt khán giả mà thôi.

Phương Trinh: “Đừng vội đánh giá tôi!” - 2

Theo bạn, bạn định nghĩa thế nào về vẻ đẹp “người của công chúng”, nhất là phái nữ? Phải chăng chỉ có những mông, đùi, ngực… chuẩn thì mới được gọi là đẹp?

Theo tôi, vẻ đẹp bề ngoài của một  người nghệ sĩ nữ thì đúng là phải có một vóc dáng chuẩn, đẹp. Gương mặt phải đẹp và ăn ảnh. Nụ cười như thiên thần, rạng rỡ. Ánh mắt có hồn, thu hút trong từng tấm ảnh, từng vai diễn. Nhưng, đằng sau vẻ đẹp ngoại hình vẫn cần năng khiếu chuyên môn. Người diễn viên phải biết diễn, là ca sĩ phải biết hát…Tôi nghĩ, một nghệ sĩ có khiếu thẩm mỹ tốt cũng có thể tạo được hình ảnh đẹp cho chính mình. Ngoài ra, hiện còn có những stylist về hình ảnh hỗ trợ nữa nên đẹp bề ngoài bây giờ không quá khó, nếu biết thì ai cũng có thể làm cho mình đẹp hơn được.

Nhờ nhan sắc và scandal, cái tên Angela Phương Trinh trở nên “hot” hơn. Nghiễm nhiên, bạn được mời đến khá nhiều sự kiện và tham dự event cũng là một nghề sống rất được hiện nay. Bạn nghĩ sao? Bạn có thể bật mí catse dự event của mình là bao nhiêu cho một lần xuất hiện?

Tôi không sống nhờ event, tôi còn đóng phim và đi hát. Catse thì cho phép tôi giữ cho riêng mình bởi đó là vấn đề cá nhân.

Một sự kiện thế nào bạn sẽ tham gia và ngược lại, sự kiện nào khiến bạn từ chối? 

Một sự kiện ra mắt phim ảnh, ra mắt album của ca sĩ trong những công ty quen thuộc hay ra mắt dòng sản phẩm nào mới tôi sẽ tham dự và không đặt catse lên hàng đầu. Tuy nhiên, có một số sự kiện bàn thảo về một số chủ đề khá tế nhị thì tôi sẽ từ chối khéo.

Nhiều người khẳng định rằng, nhiều cô gái trẻ thiếu tài năng nhưng thừa tham vọng trong giới showbiz ngày nay quan niệm dùng cách “khoe của” để gây chú ý. Thậm chí, tự biến mình là khách không mời tại các sự kiện quan trọng. Bạn nghĩ gì về điều này?

Tôi không muốn bàn và tranh luận về người nào đó không liên quan đến mình.

Phương Trinh: “Đừng vội đánh giá tôi!” - 3

Sau việc nổi như cồn về phát ngôn, về những hình ảnh táo bạo thì có ý kiến đã cho rằng, con đường đóng phim của bạn cũng hẹp lại vì nhiều nhà sản xuất không thích hình ảnh mới đó?

Điều đó là không đúng vì vẫn có rất nhiều đạo diễn cũng như nhà sản xuất mời tôi đóng phim nhưng cái thì kịch bản tôi không ấn tượng, cái thì tôi không sắp xếp được thời gian nên không thể tham gia. Vừa rồi, tôi mới hoàn tất xong phim điện ảnh của đạo diễn Lê Bảo Trung với vai diễn rất mới. Tôi hi vọng, khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ sự trở lại màn ảnh của tôi sau một thời gian khá dài.

Cũng đã 3 năm rồi tôi mới trở lại phim trường với Biết chết liền của đạo diễn Lê Bảo Trung. Tôi vẫn có cảm xúc tốt cho nhân vật bởi diễn xuất với tôi là đam mê và tôi chưa bao giờ thôi nghĩ về nó. Theo thời gian, các đạo diễn cũng nhìn nhận tôi trưởng thành hơn, giao cho tôi những vai diễn cứng cáp, cách biểu cảm, diễn đạt cũng khác hoàn toàn những phim tôi từng tham gia.

Từng có chuyện ồn ào dẫn đến kết thúc một phim ngay khi bạn trở lại mà nguyên do được cho là Angela Phương Trinh đòi hỏi rất nhiều quyền lợi cũng như kiểu làm việc ngôi sao. Điều này có gây bất lợi cho bạn khi nhận lời đóng phim mới?

Tôi hiểu ý câu này thế nào, muốn ám chỉ phim nào nhưng tôi chỉ nói một điều rằng, ai đã từng nói chuyện, tiếp xúc và làm việc chung thì sẽ biết tôi là người thế nào. Tôi hi vọng đừng vì lời nói của bất kì ai mà vội đánh giá một con người.

Và câu hỏi cuối cùng dành cho tình yêu nhé, sau cuộc tình nhưng đã chia tay ồn ào trên báo, Angela Phương Trinh đã yêu lần nữa chưa, và Angela Phương Trinh tiếp tục chia vui với truyền thông chứ?

Tôi sẽ rút kinh nghiệm. Nếu như lần này yêu ai, tôi sẽ tìm hiểu thật kĩ trước khi quen. Đó phải là một tình yêu thật sự và có ý định lâu dài thì lúc đó, tôi mới tiết lộ.

Xin cảm ơn bạn!

Theo Cherry Uyên Đoàn (Thế giới điện ảnh)
Nguồn:

Tin liên quan