Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá?

Ngày 06/06/2013 06:33 AM (GMT+7)

Nhiều ngôi sao tuy học không giỏi nhưng lại có được thành công từ rất sớm.

Chẳng ai sinh ra trên đời lại muốn mình "học dốt" cả, nhưng khái niệm trong ngoặc kép ấy ấy vẫn cứ tồn tại như một cách để phân biệt những cuốn học bạ với nhau. Ở đâu ta cũng có thể gặp những người "học không giỏi", nhưng buồn cười ở chỗ, ta chỉ biết được điều đó khi được tận mắt chứng kiến cuốn học bạ của họ.

Và trong showbiz Việt cũng vậy, có những nhân vật thành công từ rất sớm, thay vì mải miết với những trang sách, họ đã có thể lao động kiếm sống. Nếu như không có chuyện bị... "khui bảng điểm xấu" thì chẳng ai có thể chê bai trình độ của họ, Angela Phương Trinh, Hoa hậu Thùy Dung hay Hoa hậu Diễm Hương là những ví dụ điển hình.

Vậy vin vào lý do "học dốt", thậm chí bỏ học từ sớm để "ném đá" sao Việt có phải là điều bất công?

Đằng sau ánh hào quang sân khấu

Tôi nhớ về câu chuyện hài hước từng đăng trên một tờ báo tuổi teen thế này: Một bà mẹ cầm bảng điểm của cô con gái và cằn nhằn: "Học không lo học, suốt ngày chải chuốt làm điệu thế hả con?". Câu trả lời của cô con gái tưởng là lý sự của "óc ngắn", nhưng lại rất đáng ngẫm: "Thế mẹ muốn có một đứa con gái vừa học dốt vừa xấu, hay là học dốt nhưng mà xinh?".

Phát biểu quan điểm cá nhân, tôi có thể bị nhiều bậc phụ huynh "ném đá". Nhưng trên thực tế, tôi thấy chúng ta có xu hướng để ý đến "con nhà người khác" với một trong hai lý do: một là học cực giỏi, hai là cực kỳ xinh đẹp. Con bạn chỉ cần sở hữu một trong hai điều này là đã đảm bảo tương lai có phần tươi sáng, còn nếu hội tụ cả hai thì là hoàn hảo.

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 1

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 2
Angela Phương Trinh bị "phanh phui" hồ sơ, học bạ từ cấp 2.

Không ai có thể phủ nhận tài năng cũng như công sức lao động miệt mài của các Hoa hậu - Diễm Hương, Thùy Dung, Thu Thảo, các cô người mẫu chân dài Hồng Quế, Andrea hay các bạn hot girl nổi tiếng từ sớm như Hoàng Thùy Linh, Angela Phương Trinh, Midu... Họ có một điểm chung là có ngoại hình đẹp và bộc lộ thiên hướng làm nghệ thuật từ rất sớm. Thế nhưng cũng chính vì những "ánh hào quang" có được mà họ phải chịu áp lực nặng nề từ những thị phi showbiz mang tên "moi móc quá khứ".

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 3
Sau một thời gian bị "tố" học hành chểnh mảng, Hoàng Thùy Linh đã tốt nghiệp ĐH.

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 4
Hồng Quế hài lòng với điểm thi tốt nghiệp dù bị dư luận "ném đá".

Trước đây, HH Diễm Hương từng bị chỉ trích vì có kết quả học tập thấp. Năm thứ nhất và thứ hai đại học, Diễm Hương trượt 7 môn và 11 môn xếp loại D, C. Với số điểm trung bình học môn chỉ là 1,7 điểm, Diễm Hương đã bi dư luận lên án dữ dội. Dù đã Hoa hậu có lần lên tiếng rằng vì cô bị ốm, rằng sẽ thi lại... nhưng giờ đây người đẹp thường lên báo và nói về sự nghiệp kinh doanh của mình nhiều hơn.

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 5
Hình ảnh đáng nhớ về Hoa hậu Thùy Dung trong ngày thi tốt nghiệp THPT.

HH Thùy Dung cũng từng là tâm điểm tranh cãi của dư luận khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam với bằng tốt nghiệp giả. Sau đó, cô bị lộ bảng điểm tệ hai.Trước sức ép của dư luận về học vấn, Thùy Dung đã quay lại trường để học tập chờ và thi lại tốt nghiệp. Kết quả thi của cô còn tệ hơn Hồng Quế. Thùy Dung đã đỗ tốt nghiệp THPT với tổng số điểm của 6 môn thi là 33, trong đó cô được 3 điểm môn Văn, 4,5 điểm môn Địa Lý. Tuy vậy, Thùy Dung rất tự hào vì đó là "Học lực thật của tôi".

Rất nhiều trường hợp bị khui bảng điểm yếu kém hoặc thậm chí đã bỏ học từ lâu, nổi cộm gần đây nhất là diễn viên Angela Phương Trinh với "nghi án" đã bỏ học từ cấp 2. "Bà mẹ nhí" không đưa ra lời giải thích cho sự việc này mà chỉ gửi lời xin lỗi đến khán giả của mình, đồng thời hy vọng thời gian trôi qua sẽ có thể giúp cô giành lại sự yêu mến bấy lâu từ phía công chúng.

Không học giỏi vẫn thành công

HH Diễm Hương đã đại diện cho Việt Nam đến với hai đấu trường sắc đẹp quốc tế là Miss Earth và Miss Universe, đồng thời được mời làm giám khảo của rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Cô thường được báo chí phỏng vấn về những dự định lâu dài cho sự nghiệp hơn là hỏi về việc hoàn tất chương trình Đại học.

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 6
Diễm Hương không học giỏi vẫn được mời làm giám khảo.

HH Thùy Dung sau nhiều năm đăng quang đã được công chúng bày tỏ sự yêu mến. Nhan sắc của cô ngày một chín muồi, hình ảnh đẹp lên theo năm tháng. Thùy Dung được xuất hiện trên nhiều sàn diễn với tư cách là vedette, hay trên những tạp chí lớn cùng những chuyến công du quốc tế. Người ta không còn soi mói gia đình cô như trước, bởi tất cả đều tin rằng HH đã thực sự thay đổi và trưởng thành hơn nhiều.

Đó là 2 ví dụ điển hình cho việc "học không giỏi" nhưng vẫn được công chúng yêu mến, tín nhiệm. Để đạt được vị trí này, họ đã phải nỗ lực không ngừng, vượt qua sóng gió để dần dần khẳng định vị trí của bản thân. Quan trọng hơn, họ đã góp phần đem đến một niềm lạc quan cho khán giả: Bạn vẫn có thể thành công cả khi không học giỏi.

Sao Việt: Học không giỏi có đáng bị ném đá? - 7
Angela Phương Trinh thành công sớm hơn bạn bè cùng trang lứa.

Cô bé Angela Phương Trinh mới 17 tuổi những đã "dắt túi" hàng chục bộ phim tham gia đóng từ nhỏ đến lớn. Để có được thành công này, cô phải chấp nhận lựa chọn giữa con đường học vấn và làm nghệ thuật. Trong khi các bạn cùng trang lứa vẫn miệt mài đèn sách thì Phương Trinh lăn lộn nơi phim trường, và những kiến thức mà cô thu nạp được không thể gọi tên thành các môn học, đó là kinh nghiệm thực tế từ cuộc sống sau mỗi lần đi lưu diễn, va chạm và học hỏi.

Tất nhiên khán giả có quyền không chấp nhận một ngôi sao "học dốt", nhất là khi họ bỏ bê việc học từ khi còn quá trẻ. Nhưng khán giả cũng là những người công tâm nhất bởi họ luôn theo dõi các ngôi sao bằng cả một quá trình chứ không phải chỉ thông qua một cuốn sổ học bạ hay một bảng điểm bị "bóc trần" bởi một vài cá nhân nào đó.

Thế cho nên mới có chuyện diễn viên xinh đẹp Midu đã phấn đấu học để "phục thù" trong giai đoạn cuối theo học tại trường ĐH Kiến trúc. Song song với đó, người đẹp 9x đã có "xế sang" để tự mình đi lưu diễn, đóng phim khắp nơi. Ở lứa tuổi này, có báo nhiêu người đạt được thành công như Midu?

Có một sự thực rằng một cuốn sổ học bạ không phản ánh nhân cách hay trí tuệ của con người. Ngay cả ở những ngành nghề khác, người có điểm số cao ở trường học chưa chắc sẽ thành công hơn những người học không giỏi. Những ngôi sao kể trên chính là bằng chứng cho việc biết lựa chọn hướng đi riêng từ rất sớm, họ không phải là người hoàn hảo nhưng vẫn thành công. Bởi vậy, những bạn trẻ đã trót... "học dốt" vẫn có quyền phấn đấu và mơ ước về một thành công không đến từ cuốn học bạ.

Một người từng "học không giỏi"

Mời các bạn đón đọc những câu chuyện trong showbiz dưới góc nhìn bạn đọc vào 8h sáng thứ 5 hàng tuần trên Làng sao Eva.vn.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan