Showbiz Việt như là 'một cái chợ'?

Ngày 05/09/2015 15:05 PM (GMT+7)

“Showbiz Việt thật sự là “một cái chợ” – mà ở đó mọi thứ đều có thể công khai mua bán và tố giác nhau” – một ca sĩ nổi tiếng đã chia sẻ khi được hỏi về những scandal “tố” nhau vì tình, tiền trong thời gian gần đây.

Việc đưa những thông tin cá nhân, gia đình lên mạng xã hội, lên báo chí để bàn luận, để minh oan dễ khiến khán giả xem thường cũng như không ít những tiếng xì xào, phản tác dụng trong showbiz. Điều đáng tiếc, việc đó không phải “ngôi sao” nào cũng biết và không phải “màn lấy nước mắt” nào cũng thành công.

Khi các nghệ sĩ chân chính luôn luôn tìm mọi cách phấn đấu, làm mới mình hay tung ra những sản phẩm âm nhạc, phim ảnh có giá trị thì có những “ngôi sao” làm mới mình bằng cách lên báo kể lể chuyện gia đình, bóc mẽ nhau trong chuyện tình cảm hay đơn giản chỉ là… tố cáo nhau những chuyện.. dùng đồ hàng hiệu dởm.

Khi yêu thì mặn nồng – chia tay cũng ồn ã

Dường như việc khoe người yêu, khoe chồng luôn là những đề tài bàn tán hay những câu chuyện thú vị của sao Việt. Họ cứ ngang nhiên post ảnh, ghi chú vài dòng rồi các báo vào lấy thông tin, tạo thành bài để đánh bóng bản thân họ. Hiện nay không ít cặp tình nhân, vợ chồng cứ nói là không muốn mang cuộc sống riêng tư ra công chúng nhưng những hình ảnh của họ xuất hiện ngày càng nhiều cũng đủ biết đó cũng là... 1 chiêu PR.

Showbiz Việt như là một cái chợ? - 1

Những hình ảnh của Khánh Thy - Phan Hiển luôn luôn được cập nhật và cô luôn cho rằng dư luận đang xen vào mối tình của cô một cách quá đáng

Ngay đến cả việc một cựu người mẫu, á hậu, hoa hậu chia tay với đại gia cũng làm dư luận ngỡ ngàng. Chỉ trong một thời gian ngắn, dù chưa kịp vui với việc “rò rỉ ảnh cưới” của một “ngôi sao hàng đầu” thì độc giả lại … ngơ ngác tiếp khi nhận được những thông tin “rò rỉ việc chia tay” của hàng loạt sao Việt. Người ta quan niệm, sao càng to, càng tỏa sáng thì bên trong càng khuất lấp nhiều cám dỗ dẫn đến rủi ro khi scandal bị tung hê, càng được dư luận chú ý. Và đương nhiên, khi dư luận chú ý, việc họ tố cáo nhau cũng dễ dàng hơn, dễ dàng lấy nước mắt, dễ dàng được bênh vực và dễ dàng được… làm mới tên tuổi hơn.

Những người mới vào nghề đã vậy, còn những ngôi sao… gạo cội cũng “bon chen” không kém. Cuộc tình giữa Trương Ngọc Ánh và Kim Lý chưa biết đi đến đâu nhưng những hình ảnh cặp đôi thân thiết bên nhau ngay sau khi Trương Ngọc Ánh vừa li dị thật sự đã tạo được hiệu ứng của dư luận.

Khi khán giả đang còn chưa hiểu một mối tình đẹp như mơ của diễn viên Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vì sao chấm dứt thì ngay lập tức, một diễn viên chưa có tên tuổi nhưng.. đẹp trai, lại đang là Việt kiều trở về... sánh đôi cùng Trương Ngọc Ánh. Rõ ràng, từ sau khi hôn nhân tan vỡ, cái tên Trương Ngọc Ánh vẫn chưa hết hot trong giới truyền thông và trong cả dư luận. Nhưng điều đáng chú ý hơn là cặp đôi này không công khai thừa nhận mối quan hệ tình cảm mà chỉ úp mở, ỡm ờ và luôn… kè kè bên nhau để cùng hợp tác chung ở các dự án, chụp hình, ra mắt phim, đi ăn...

Dĩ nhiên, sẽ chẳng ai cấm các sao khoe tình cảm riêng tư, nhưng chuyện hợp tan đến khó tin của nhiều cặp đôi đã làm công chúng bất ngờ. Và không ít người nổi tiếng đã bị cho là đang diễn kịch, tạo chuyện tình hợp tan để đánh lừa dư luận. Bởi lẽ, khi yêu nhau, hay thời còn hạnh phúc, sao Việt khoe đủ các trạng thái của cảm xúc khiến công chúng ngưỡng mộ về chuyện tình đẹp như mơ. Rồi khi xa nhau, sao cũng tạo dư luận ồn ào không kém về việc tố cáo nhau một cách ầm ỹ. Câu chuyện giữa Tâm Tít – Thế Bảo (anh trai ca sĩ Bảo Thy)  hay Andrea – Baggio, Quách Ngọc Ngoan – Lê Phương… cũng khiến công chúng mất dần đi sự ưu ái dành cho các cặp đôi đẹp như mơ này. Đằng sau những bức hình đẹp, những cử chỉ dễ thương là những màn đấu đá, tố cáo công khai trên mặt báo khiến người đọc ngán ngẩm khi các sao liên tục mang chuyện nhà ra “khoe”.

Cố tình tố cáo hay chỉ là chiêu bài PR?

Chưa biết câu chuyện thực hư đến đâu, nhưng chỉ cần lướt qua vài trang báo, người đọc dễ dàng đặt ra câu hỏi: “Sao những người trong cuộc có mối quan hệ rộng, không đi xử lý và giải quyết từng vấn đề một, bảo vệ bản thân mà lại cứ… mang lên báo để tố cáo nhau trước? Việc tố cáo đi, cãi nhau lại liệu có làm sao Việt mệt mỏi?”.

Showbiz Việt như là một cái chợ? - 2

Những hình ảnh bên nhau liên tục của Trương Ngọc Ánh và Kim Lý được cập nhật và họ luôn cho rằng dư luận đừng hiểu nhầm mối quan hệ của họ?!

Việc “vạch áo cho người xem lưng” của các sao Việt dường như đang trở thành mốt và nó như một căn bệnh dễ lây của những người.. tự cho mình là nổi tiếng. Khi còn đang mặn nồng, các sao thường đăng đàn dành những lời có cánh cho đối phương, nhưng khi tình tan, họ lại quay ra chỉ trích nhau không thương tiếc. Thời gian qua, dư luận tiếp tục “nóng” lên bởi câu chuyện tố qua lại của của hàng loạt người nổi tiếng khi hôn nhân tan vỡ.  Vậy việc họ tố cáo nhau trên báo, trên trang cá nhân liệu có phải là “giải pháp khôn ngoan” để lấy lòng tin, lấy nước mắt hay lấy cảm tình, PR tên tuổi hay không? 

Chia sẻ với báo chí về vấn đề này, nhà văn Di Li đã lý giải: Tâm lý thông thường của đám đông thường là ưa bênh vực kẻ yếu, và phụ nữ (trừ khi người đó bị coi là kẻ thứ ba). Dù đôi khi kẻ mạnh chưa chắc sai, kẻ yếu chưa chắc đúng. Phía sau một cơn bão truyền thông bao giờ cũng có thể có rất nhiều mồi lửa dẫn đến sự bùng phát của nó nên vì thế mới phải nhắc người nổi tiếng luôn cần đến sự tỉnh táo để không vô tình góp thêm một mồi lửa nào nữa khiến đám cháy càng nhanh bùng phát và thêm loang rộng. Tâm lý đám đông vì thế cũng là một “môn học” mà một người nổi tiếng cần phải học như một cách tự vệ cho mình trước những “mũi tên hòn đạn” ở chốn thị phi... 

Ngay cả như câu chuyện của Khánh Thi – Phan Hiển, nếu cô muốn dư luận ngừng quan tâm đến mình hay ném đá mối tình của cô thì cô hãy bớt “trưng” những hình ảnh đó rồi lại “ăn vạ” dư luận can thiệp thô bạo vào cuộc sống cá nhân của cô? Các “ngôi sao Việt” nếu thật sự muốn sống yên ổn thì hãy cứ sống thật lòng, không cần phải che dấu để dẹp yên sự tò mò của đám đông kia.

Hiện nay, dù các cặp đôi tự "vạch áo cho người xem lưng", dù là bộc phát theo kiểu giận quá mất khôn, hay có chủ đích nhằm làm nóng tên tuổi, PR hình ảnh, cũng khiến hình ảnh người nghệ sĩ xấu đi trong mắt công chúng. Chuyện hợp tan không hiếm ở đời, nhưng đối với những cặp vợ chồng nổi tiếng, mang danh là người của công chúng, thì càng nên chọn cách cư xử văn minh, để tránh “gậy ông lại đập lưng ông”, nhận lại những lời chỉ trích không hay từ dư luận.

Và nói như ca sĩ Hoàng Bách - một trong những nghệ sĩ kín tiếng trong hôn nhân của showbiz Việt cho hay: Bản thân tôi chính là cánh diều và vợ thì luôn nắm chắc sợi dây, dù có bay đi đâu diều cũng vi vu một lúc rồi quay về. "Hôn nhân của chúng tôi mới được 5 năm nhưng tính cả khi yêu nhau, chúng tôi đã bên nhau gần 1 thập kỷ. Tôi không dám nói mạnh mồm, không quá tự tin vào hạnh phúc của bản thân, nhưng tôi trân trọng và hài lòng với những gì mình đã có. Bởi suốt thời gian ấy, tôi và vợ chưa chán nhau dù chỉ một ngày. Tôi hi vọng rằng sau nhiều thập kỷ nữa, Hoàng Bách vẫn có thể tự hào nói rằng ‘Mình vẫn chưa chán vợ" - ca sĩ Hoàng Bách tâm sự.

Theo Minh Khuê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Scandal sao Việt