Sự thật chuyện Hoa hậu bán cá viên vỉa hè

Ngày 12/04/2014 00:51 AM (GMT+7)

Phải chăng những thông tin trên mặt báo về Hoa hậu Đàm Tiểu Hoàn là sai sự thật?

Mới đây, một số tờ báo Hongkong đăng tải thông tin về cựu HH Đàm Tiểu Hoàn phải bán cá viên chiên ở vỉa hè tại khu vịnh Causeway gây xôn xao dư luận. Đặc biệt, đi kèm với hình ảnh Đàm Tiểu Hoàn bán cá viên là cái title: "Người bán cá viên cũng là người, sắc đẹp cũng không thể nuôi no bụng". Chính những hình ảnh này khiến cho nhiều người nghĩ rằng cuộc sống của Hoa hậu Hong Kong 1994 đang gặp khó khăn về tài chính. Cô thậm chí phải từ bỏ sự nghiệp diễn xuất và ra đường kiếm ăn.

Sự thật chuyện Hoa hậu bán cá viên vỉa hè - 1
Hình ảnh Đàm Tiểu Hoàn khi mới đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hongkong 1994.

Sự thật chuyện Hoa hậu bán cá viên vỉa hè - 2
Trên mặt báo xuất hiện thông tin Đàm Tiểu Hoàn đi bán cá viên ngoài vỉa hè.

Thực tế, cuộc sống của Đàm Tiểu Hoàn không bi thảm như nhiều người vẫn nghĩ. Cô không bán cá viên ngoài vỉa hè mà làm việc trong một nhà hàng khang trang, sạch sẽ. Sau khi kết hôn, Đàm Tiểu Hoàn phần lớn thời gian chăm lo việc gia đình, sinh con và không tiếp tục công việc dấn thân vào giới showbiz.

Mặc dù là hoa hậu nổi tiếng nhưng vì ưa thích những món ăn đường phố, cựu HH Hongkong và chồng đã quyết định kinh doanh cá viên chiên cùng một số món ăn khác. Công việc kinh doanh của cô phát đạt đến mức Đàm Tiểu Hoàn vừa khai trương một cơ sở mới cuối tháng 3 vừa rồi. Ngoài quán cá viên chiên, Đàm Tiểu Hoàn còn kinh doanh tiệm thủ công mỹ nghệ. Tháng 6 năm ngoái, tiệm mỹ nghệ này bắt đầu hoạt động chính thức.

Sự thật chuyện Hoa hậu bán cá viên vỉa hè - 3
Thực tế, cựu Hoa hậu có 2 tiệm bán cá viên khá khang trang.

Sự thật chuyện Hoa hậu bán cá viên vỉa hè - 4
Đàm Tiểu Hoàn mở tiệm bán cá viên thứ 2 vào tháng 3 vừa rồi.

Như vậy, thực chất, cuộc sống của cựu HH Đàm Tiểu Hoàn không hề bi thảm như nhiều người vẫn nghĩ. Cô là một bà chủ chính thức của 3 tiệm kinh doanh có tiếng và đông khách. Mặc dù mang danh nghĩa Hoa hậu Hongkong 1994 nhưng Đàm Tiểu Hoàn vẫn sẵn sàng bươn trải với cuộc sống đời thường và trở thành nữ doanh nhân giàu có.

Là nữ tiếp viên hàng không của hãng Cathay Pacific, Đàm Tiểu Hoàn bất ngờ đăng ký tham gia và giành vương miện Hoa hậu Hong Kong do TVB tổ chức năm 1994. Kể từ sau khi đăng quang, người đẹp nổi tiếng này cũng bước chân vào làng giải trí, trở thành diễn viên của TVB. Cô từng xuất hiện trong một số bộ phim như Cương thi phúc tinh, Quá khứ và hiện tại, Thế giới sắc màu, Bàn tay nhân ái 3, Loạn thế giai nhân, Vua bi da

Sự thật chuyện Hoa hậu bán cá viên vỉa hè - 5
Cựu Hoa hậu kiêm diễn viên xinh đẹp của TVB - Đàm Tiểu Hoàn.

Năm 2007, Đàm Tiểu Hoàn kết hôn với thương gia ngành bảo hiểm Thái Cường Vinh. Sau khi lên xe hoa, cô bắt đầu lui về ở ẩn và trở thành người phụ nữ của gia đình. Bằng chứng thép 3 là bộ phim cuối cùng Đàm Tiểu Hoàn tham gia diễn xuất. Hiện tại, cô chọn lựa là người phụ nữ của gia đình và là bà chủ của 2 tiệm cá viên và 1 tiệm đồ mỹ nghệ nổi tiếng.

Nguyễn Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu nổi tiếng một thời