Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ

Ngày 11/10/2013 07:42 AM (GMT+7)

"Đôi khi tôi cũng muốn nhẹ nhàng, thục nữ để được cánh đàn ông che chở".

"Tôi không gồng để tỏ ra mình cứng cỏi, vì đôi khi tôi cũng muốn nhẹ nhàng, thục nữ để được cánh đàn ông che chở, nhưng lâu lâu quên hoài nên tôi lại trở về thành một người đàn ông đích thực" - Thân Thúy Hà chia sẻ.

Không muốn làm "nữ hoàng tiệc tùng"

- Cũng đã từ lâu rồi, công chúng hiếm khi thấy chị xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Điều gì khiến chị "mất cảm hứng" với những cuộc vui trong showbiz vậy?

Tính tôi xưa nay vốn đã không hứng thú đến những chốn ồn ào tiệc tùng, se sua quần áo lụa là, nơi để cho người người ngấm nghía cười nói giả lã. Ngoài sàn diễn và phim trường, tôi chỉ muốn trút hết son phấn, cột tóc cao, quần áo rườm rà ra khỏi cơ thể thôi. Ti thích xỏ đôi dép xẹp, mặc quần short, áo thun giản dị để đi ngoài đường cho thật thoải mái và nhẹ nhàng.

Tôi thích dành thời gian cho gia đình, bạn bè vào những lúc không làm việc. Tôi không quen khi thấy có nhiều cặp mắt soi mói cứ chằm chằm nhìn mình. Đối với tôi, cảm giác đó khó khiến mình khó đi đứng bình thường lắm. Tôi không thích vấp té trước đám đông. Bởi thế tôi rất hạn chế thâm nhập vào chốn tiệc tùng.

Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ - 1

Thân Thúy Hà tại sự kiện triển lãm ảnh Áo dài Hương sắc Việt lần 2 được tổ chức tối qua tại Tp.HCM.

- Được lên báo đều đặn, được khán giả nhớ đến, được diện những bộ trang phục đẹp lộng lẫy và thậm chí được nhiều người săn đón… Phải chăng những cái “được” này đối với chị giờ là phù phiếm và vô nghĩa? 

Sự thật thì tôi không quen xuất hiện tại những bữa tiệc tùng trong khi con trai ở nhà chơi một mình. Những ngày thường, tôi đã không có nhiều thời gian dành cho con rồi, nên tôi cũng thích thư giãn bên con hơn mỗi khi rảnh.

Hiếm hoi lắm tôi mới đến một số sự kiện có ý nghĩa vì mối quan hệ thân tình với người tổ chức. Cứ nghĩ đến việc mỗi khi đi tiệc là phải mua sắm áo váy, đầu tư son phấn, chăm chút tóc tai mất hết thời gian là tôi ái ngại lắm. Đó là chưa kể việc mình đến một nơi mà không có lí do gì ngoài chuyện chụp hình để được xuất hiện trên báo. Nếu vậy thì tôi lại thấy thú vị hơn khi ngồi uống ly cafe với bạn bè. Nếu xuất hiện ở những bữa tiệc mang tính chất làm việc có cát-xê hẳn hoi thì tôi mới tham gia.

- Chị cứ mãi chuyên tâm đóng phim trong tình hình showbiz phức tạp như hiện nay phải chăng cũng là cách tốt nhất để giữ hình ảnh đẹp vốn không scandal?

Tôi vốn dĩ không thông minh trong vấn đề bày ra chiêu trò để PR bản thân nên tôi chọn cách lao động chăm chỉ để mong được khán giả nhớ tới nhiều hơn và nhớ đến khả năng diễn xuất, nhớ đến từng vai diễn của tôi hơn là một "nữ hoàng tiệc tùng" hay "người đẹp nổ",... Thôi thì tôi chọn một cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bình lặng hơn trong thế giới vốn đã nhiều phức tạp này, để mình nhận được từ khản giả những ánh mắt thân thiện hơn và có sự tôn trọng hơn.

- Trong các vai diễn, chị thường xuyên đóng mác những vai có nhan sắc xấu xí và bị già hơn so với tuổi. Chị không ngại đánh mất hình ảnh khi ít xuất hiện ngoài đời thật sao? 

Tôi không quan tâm hay ái ngại khi vào vai diễn xấu hoặc già hơn tuổi. Tôi chỉ sợ không được mời vào bất kỳ vai diễn nào vì không có tài năng diễn xuất thôi. Khi đạo diễn giao nhữg vai diễn khắc mình thì có nghĩa mình đang có đất diễn mới, tính cách mới và những thử thách bản thân cũng như sáng tạo trong diễn xuất. Cũng may mắn cho tôi khi khán giả gặp ngoài đời chưa ai chê tôi tàn tạ cả (Cười).

Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ - 2

Đây là một trong số lần hiếm hoi bà mẹ một con xuất hiện trước công chúng trong thời gian dài vừa qua.

"Tôi và Hà Tăng không giả tạo"

- Cát-xê từ việc đóng phim có phải là nguồn thu nhập chính nuôi sống chị và cậu con trai không? 

Kinh doanh đối với tôi không xa lạ, nhưng một khi ra làm ăn thì phải có lợi nhuận. Với tình hình kinh tế hiện nay, tôi chưa dám mạo hiểm đầu tư kinh doanh. Tạm thời đóng phim là thu nhập có thể cho mẹ con tôi cuộc sống ổn định và thoả mãn những đam mê tình yêu dành cho nghệ thuật của tôi.

- Chị ly hôn đã lâu, những người quan tâm cứ hay tò mò muốn biết vì sao chị chưa xuất hiện với một người đàn ông mới để cuộc sống thú vị và bớt gánh nặng? Áp lực kinh tế có phải là lý do khiến chị đóng phim như “điên”?

Tại sao phải xuất hiện với một người nào đó thì mới được cho là hạnh phúc? Hạnh phúc là khi bạn nhìn vào gương mặt họ có rạng rỡ hay không, nụ cười có sảng khoái không? Tôi chưa bao giờ than vãn cuộc sống của mẹ con tôi đang có một gánh nặng nào cả. 

- Quan sát cuộc sống và hoạt động nghệ thuật của chị, người ta dễ dàng cảm nhận chị là người phụ nữ của gia đình và công việc mà rất ít mối quan hệ thân thiết xung quanh? 

Anh biết tính tôi không thích mọi thứ về đời tư của mình trải dài trên mặt báo rồi, nên những mối quan hệ bạn bè của tôi thế nào và là những ai thì hiếm khi biết lắm. Bạn bè tôi không ít nhưng không phải ai tôi cũng có thể kết bạn hay tâm sự. Một khi là bạn thì mối quan hệ của chúg tôi chơi ít nhất từ 8 đến 18 năm để hiểu nhau. Đối với tôi, không nhất thiết cứ phải ăn chơi hay gặp gỡ mỗi ngày mới là bạn.

Bạn tôi ai cũng bận rộn với côg việc, nhưng chúng tôi luôn theo dõi nhau và xuất hiện đúng lúc cần. Nói chung, lúc trẻ tôi cũng đi chơi đây đó, đã hưởng thụ cuộc sốg độc thân đầy đủ rồi, thì giờ là thời gian dành cho gia đình, công việc và hưởng hạnh phúc bên con trai.

Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ - 3

Ít ai biết rằng, Thân Thúy Hà và Tăng Thanh Hà là đôi bạn rất thân thiết trong đời sống.

- Có sự thật mà ít người để ít và biết đến, chị được xem là một người bạn rất thân thiết với Tăng Thanh Hà, dù hai người không cùng tuổi hay từng tham gia chung dự án phim ảnh. Điều gì đã khiến hai chị  có thể xích lại gần nhau và trở thành đôi bạn thân thiết đến vậy? 

Đã là bạn thì tôi nghĩ cũng phải có duyên nợ mới gặp nhau. Chúg tôi chơi với nhau không vì danh tiếng hay dựa dẫm vào tên tuổi nhau. Tôi và Hà cũng chơi vì cùng hợp tính cách, sở thích hay có một sự yêu mến con người của nhau. Bạn bè cũng phải hợp gu mới chơi lâu bền dược, chứ không phải bạn là ai thì tôi mới chơi với bạn.

- Có bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng khi cô bạn thân Hà Tăng đang có cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng và được làm dâu nhà quyền quý, còn bản thân thì kém may mắn trong chuyện tình cảm? 

"Sẻ nhỏ" (Sẻ nhỏ là tên thân mật mà Hà Thân gọi Hà Tăng - PV) và tôi chơi với nhau vì tình cảm chị em không màu mè, không giả tạo. Tôi lớn tuổi hơn nhiều nhưng "Sẻ nhỏ" có những suy nghĩ và cách ứng xử rất người lớn, rất hợp với tôi. Tôi yêu quý em vì sống luôn quan tâm đến mọi người, biết trước biết sau và đặc biệt là không mang hình ảnh Hà Tăng vào cuộc sống.

Em càng nổi tiếng, càng thành công thì tôi càng vui mừng, hạnh phúc và tự hào về em chứ, vì em xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp đó. Chẳng có gì khiến tôi phải ganh ghét hay đố kỵ với những may mắn mà em đang có.

Chạnh lòng trước giấc mơ đơn giản của con

- Cứ thấy chị một mình đi đi về về hoài nên cũng có khả nhiều người thắc mắc hiện tại chị vẫn đang độc thân hay đang tìm hiểu một người nào đó?  

Tôi sẽ thoải mái hơn nếu như khán giả quan tâm đến công việc, vai diễn và nhữg hoặc động nghệ thuật mà tôi đang làm hơn là tôi yêu ai, người đó là ai "đại gia" hay công nhân. Khán giả nên tin là mẹ con tôi đang rất hạnh phúc và đang tận hưởng cuộc sống hiện tại của chúng tôi.

- Nếu tìm một người đàn ông nào đó, thì chị sẽ “nhắm” thật kỹ để chọn bố cho con trai mình hay chỉ tìm chồng cho riêng mình? 

Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ - 4
Hà Thân và Hà Tăng chơi thân với nhau vì sống không giả tạo và không màu mè.

Tìm người nào có khả năng mang bình yên và hạnh phúc đến cho cuộc sống của chúng tôi.

- Đối với chị, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân có điều gì vất vả nhất? 

Để cố gắng dành nhiều thời gian cho con là khó khăn nhất. Đối với tôi, không bao nhiêu là đủ thời gian cho con. Tôi muốn tự tay nấu ăn, đưa đón con mỗi ngày. Bên con là niềm hạnh phúc nhất mà tôi cần.

- Phụ nữ gồng mình quá và trở nên “chuẩn man” có thể khiến nam giới e dè. Đã có người đàn ông nào phàn nàn điều đó với chị chưa?

Đám bạn model Ideacaf cũ cứ gọi tôi là "thằng" không đấy, (Cười). Chưa ai xem tôi là "phụ nữ" cả, ngay cả anh em trong đoàn phim còn nói tôi bị mụ bà nắn lộn chứ tôi là người đàn ông trong mắt họ đó. Tôi không "gồng" để tỏ ra mình cứng cỏi, vì đôi khi tôi cũng muốn nhẹ nhàng, thục nữ để được cánh đàn ông che chở, nhưng lâu lâu quên hoài nên tôi lại trở về thành một người "đàn ông đích thực". 

Nhớ lại trước đây tôi thường xuyên bị người yêu kêu bằng anh vì lúc nào 2 đứa đi chung, tôi cũng đi nhanh vù vù, hay bỏ anh lại phía sau. Khi đi xe thì tôi chỉ toàn thích lái vì anh lái chậm quá, khi qua đường tôi cũng băng ào ào không chờ người yêu nắm tay dắt qua, nhưng như thế thì mới đúng là tính cách của tôi. 

- Liệu chị đã luôn sẵn sàng chia sẻ với con về những chuyện xung quanh trong cuộc sống của mình nếu bất chợt con trai tò mò và hỏi mẹ? 

Tôi luôn mong muốn và dạy con mình phải mạnh mẽ và bản lĩnh nên tôi không muốn mình là người mẹ thiếu tự tin trước con. Đối với tôi, không việc gì phải giấu khi con muốn biết, biết để hiểu, chia sẻ, cảm thông và yêu mẹ hơn tại sao không để con biết. 

- Đã bao giờ chị cảm thấy chạnh lòng, thậm chí buồn trước một câu hỏi vốn rất hồn nhiên của con trai mình? 

Đó là lúc tôi nói với con câu "mẹ đi làm kiếm tiền mua nhà có cái phòng thật đẹp cho con", thì con nói "dạ, mẹ mua nhà đẹp có cái hồ bơi và cái cây có cái rổ để con thảy trái banh vô rổ nhé mẹ", vì trường học bé nằm trong khu biệt thự xung quanh nên hằng ngày con đi ngang đều được thấy các bạn trẻ khác chơi banh. Lúc đó tôi thật chạnh lòng vì không biết bao giờ mình mới đủ tiến để đáp ứng giấc mơ đơn giản của con mà cũng là giấc mơ khủng cho riêng mẹ đây. 

Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ - 5
Nữ diễn ngày càng xinh đẹp mặn mà và giản dị.

- Những bà mẹ đơn thân thường bù đắp tình cảm bằng cách chiều chuộng con. Chị cũng không phải là một ngoại lệ chứ? 

Tôi luôn kiểm soát những nhu cầu của con, yêu thương để con nên người, thành người có ích cho xã hội chứ tôi không yêu con mù quáng để hại con mình thành kẻ hư đốn vô dụng. Tôi chưa bao giờ đáp ứng tất cả sự vòi vĩnh của con. Hầu như con tôi bị phạt mỗi tuần vì tội hư hỏng, vòi vĩnh thôi.

- Bận bịu với các dự án phim ảnh, chị dành thời gian chăm sóc con thế nào để bé không có cảm giác bị bỏ rơi? 

Công việc là công việc, thời gian của con là tôi có lịch sẵn nên tôi sắp xếp không đụng lịch làm việc. Kiếm tiền là cần thiết nhưng tôi khôngđể tiền điều khiển thời gian và cuộc sống mẹ con tôi. Mẹ con tôi luôn gặp nhau mỗi ngày, đi làm về sớm đến trường đón con, mẹ con cùng đi siêu thị mua thức ăn mua sữa, hoặc đi ăn bún bò vì Duy Anh thích và rất vui khi đươc mẹ dắt đi ăn bún bò, và bé được mẹ kể chuyện trước khi ngủ và ôm hôn chúc nhau ngủ ngon mỗi ngày. Tôi không bao giờ quên chúc con ngủ ngon mỗi tối, đó là điều tôi học được từ người bạn.

Thân Thúy Hà: Không ai xem tôi là phụ nữ - 6
Niềm vui lớn nhất của Hà Thân hiện tại là được ở bên con.

- Càng lớn, con trai chị càng giống chị nhất ở điểm nào?

Giống tính nóng như lửa, hay giận nhưng dễ dàng quên ngay, ăn uống rất dễ tính nhưng đặc biệt quan tâm đến nhữg người xung quanh mình. Tôi tạm hài lòng nhữg tính cách đấy, trừ sự nóng nảy là không nên giống mẹ.

- Bố của bé đã chia sẻ với chị về ganh nặng nuôi con như thế nào kể từ sau khi ly hôn?

Tôi chịu trách nhiệm nuôi dạy con trai từ đầu nên tôi không ra điều kiện phải thế này hay thế kia. Tình cảm, quan tâm nhau là sự tự nguyện của 2 cha con. Khi bạn yêu thương ai nhiều thì bạn sẽ nhận lại bấy nhiêu, nên tôi không thể lấy quyền làm mẹ của con trai hay người nuôi con ra yêu cầu với ba bé. Người làm cha làm mẹ đúng nghĩa sẽ tự có cách riêng và chịu phần nào trách nhiệm lo lắng cho con mình.

- Chị đang tham gia phim nào?

Trong năm nay tôi tham gia khá nhiều phim, trùng hợp hơn sẽ có 4 vai diễn có tính cách và số phận khác nhau, nhưng lại có người yêu hoặc chồng đều tình trạng "phi công trẻ lái máy bay" thôi. Tôi vừa quay xong bộ phim Vết dầu loan, Cuộc chiến quý ông và Ly hôn. Hiện tại tôi đang quay phim Lớp học 102 và Thạch Lan.

Tôi cũng đang sẵn sàng cho vai diễn tiếp theo rất lãng mạn và ngọt ngào trong phim Cái giá của danh vọng. Hy vọng khán giả sẽ đón nhận sự trở về của những nhân vật trẻ đẹp và đúng với tuổi, hết già, hết ác và lại xinh tươi, (Cười).

- Đến lúc này, chị nghĩ sao nếu có người nói sự nghiệp nghệ thuật diễn xuất của chị chỉ thật thành công hơn sau khi ly hôn và đó là cái giá rất đắt mà bản thân chị không muốn trả? 

Thì thường người ta hay nói "đen tình đỏ bạc" mà. Ông trời luôn lấy đi và bù đắp lại cái khác cho con người, nhưng nói sau đổ vỡ hôn nhân thì sự nghiệp tôi mới tốt là hơi bị bất công cho tôi. Trước khi lập gia đình, tôi cũng có lập thình tích cho nhiều vai diễn để có chổ đứng riêng bên lĩnh vực phim ảnh rồi.

Những bộ phim như Tình yêu còn lại, Những mảnh vỡ phù hoa, Ghen, Mảnh vỡ,... từng để lại dấu ấn riêng trong lòng khán giả rất lớn, nên nói sau hôn nhân đổ vỡ, tôi may mắn có thêm thành tích thì đúng hơn. Tôi cũng chẳng thấy mình phải trả giá cho điều gì cả. Hôn nhân hạnh phúc thì giảm bớt công việc, còn không may mắn thì mình tập trung hết cho công việc là điều bình thường.

Xin cám ơn những chia sẻ của Thân Thúy Hà!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz