Tim: "Sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ rơi fan"

Ngày 09/03/2014 10:56 AM (GMT+7)

"Có lẽ đây là điều sai lầm của tôi khi tham gia cuộc chơi mang tính cạnh tranh như thế này".

Đã có nhiều khán giả hết sức bất ngờ trước kết quả Tim bị loại khỏi cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong đêm thi tối qua, thay vì sẽ là Diễm My 9X như nhiều người dự đoán. Bởi lẽ, theo phần đông khán giả, Tim vốn là ca sĩ của dòng nhạc trẻ, hẳn nhiên sẽ có nhận được nhiều tin nhắn bình chọn, trong khi đó, Diễm My 9X là một diễn viên thì khó sánh bằng.

Cơn mưa nước mắt ở Bước nhày Hoàn vũ liveshow 8

Trước nhiều lời đồn đoán về nguyên nhân khiến mình bị loại bất ngờ, nam ca sĩ đã có cách lý giải riêng theo cảm nhận của anh sau đêm thi tối qua kết thúc.

- Hầu hết khán giả đều bất ngờ trước kết quả bị loại của anh. Bản thân anh cảm thấy sao?

Tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ khi bị loại ở đêm thi này. Lúc nghe MC công bố kết quả, tôi đã khá xúc động và nghẹn ngào suýt khóc khi phát biểu. Tuy nhiên, vì mình là đàn ông nên tôi phải nuốt nước mắt vào trong để nở nụ cười thật tươi với khán giả. 

Tim: quot;Sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ rơi fanquot; - 1
Ca sĩ Tim bị loại trong đêm thi tối qua.

- Thế anh có thể tự giải thích được lý do vì sao mình bị loại?

Nếu nhìn nhận một cách công bằng thì tối qua tôi nhảy vẫn chưa được tốt lắm so với các tuần trước. Chưa kể lần này bạn nhảy Vicky đang bị chấn thương khá nặng nữa. Sau khi cô ấy hồi phục, chúng tôi chỉ có vài ngày ít ỏi tập luyện cùng nhau khiến tiết mục chưa đươc hoàn thiện cho lắm. Hơn nữa việc đi tiếp hay đi lại còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. 

Có lẽ do tôi quá lơ là và chủ quan về phần kêu gọi bình chọn từ khán giả nên đã ảnh hưởng phần nào đến kết quả của mình. Tuần qua tôi chỉ biết tập luyện và tập luyện mà thôi, trong khi các đối thủ của mình đều tích cực vận động người hâm mộ ủng hộ họ. Có lẽ đây là một quyết định sai lầm của tôi khi tham gia những cuộc chơi mang tính cạnh tranh như thế này.

- Hẳn nhiên anh sẽ buồn lòng vì fan hâm mộ của mình lắm?

Không, tôi không trách các fan của mình được, vì dẫu sao họ cũng đã cố gắng hết mình vì tôi rồi. Chưa kể phần đông fan của tôi là những học sinh, sinh viên, nên không có nhiều điều kiện để ủng hộ thần tượng của mình. Điều duy nhất tôi cảm thấy tiếc lúc này là mình đã dừng cuộc chơi tại đây và không thể tiếp tục trình diễn, cống hiến cho khán giả hàng tuần được nữa. 

- Ngay từ đầu tham gia cuộc thi, anh đã đặt ra cho mình mục tiêu cụ thể nào?

Trước đây, tôi từng hứa với Vicky rằng sẽ cố gắng hết mình để cùng cô ấy bước đến vòng thi cuối cùng, đó là đêm chung kết. Đây cũng là mục tiêu cao nhất mà tôi đặt ra khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ 2014. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi vẫn tôn trọng và sẽ chấp nhận kết quả này trong tâm thế thoải mái và vui vẻ nhất.

- Anh có nghĩ, với thất bại lần này của anh sẽ khiến các thí sinh có ý định tham gia "Bước nhảy hoàn vũ" mùa kế tiếp ít nhiều cảm thấy mất niềm tin?

Trong bộ môn khiêu vũ, nam luôn là người bất lợi khi họ phải thực hiện nhiều động tác bê đỡ, đảm nhận vai trò làm nền, hỗ trợ để bạn nhảy nữ thăng hoa trên sân khấu. Muốn gây ấn tượng mạnh với khán giả và giám khảo, kỹ thuật của họ phải thật vững. Điều này là một trở ngại không nhỏ đối với tôi, bởi tôi chỉ mới học khiêu vũ cách đây vài tháng mà thôi.

Tim: quot;Sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ rơi fanquot; - 2
Tim giải thích nguyên nhân bị loại vì bỏ bê fan.

- Bản thân anh đã đánh đổi những gì để có thể đi đến chặng đường này của Bước nhảy hoàn vũ 2014?

Trong thời gian tham gia Bước nhảy hoàn vũ, tôi đã bỏ tất cả show diễn, phim ảnh để toàn tâm toàn ý dành cho cuộc thi này. 

- Liệu rằng vợ anh Trương Quỳnh Anh có buồn với kết quả này không?

Ai đi thi mà chẳng muốn đoạt giải cao cơ chứ. Mặc dù tôi bị loại khá sớm, nhưng có lẽ Trương Quỳnh Anh sẽ không buồn với kết quả này vì ngay từ khi mới bắt đầu tham gia cuộc chơi. Ti đã hứa với cô ấy sẽ luôn cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, đêm nào cũng nhảy hết mình như thể đó là đêm thi cuối cùng. Tuy không nhận được giải cao nhất, nhưng ít ra tôi vẫn không cảm thấy hối tiếc vì đã cố gắng hết sức rồi, (cười).

- Giờ dừng lại, anh sẽ ủng hộ và hy vọng thí sinh nữ nào sẽ đăng quang?

Trong số các thí sinh tham gia BNHV năm nay, tôi nhận thấy có 2 thí sinh nữ đang vượt trội hơn cả, từ phần kỹ thuật dancesport cho đến lượng fan hâm mộ đông đảo. Tuy không ai có thể đoán trước được kết quả cuối cùng, nhưng tôi vẫn mong Ngân Khánh sẽ giành giải Quán quân năm nay. Theo quan điểm cá nhân của riêng tôi, cô ấy thực sự nhảy rất đẹp.

- Anh học được những kinh nghiệm gì từ khi tham gia chương trình?

Khi nhận được những lời nhận xét khắt khe từ BGK, bản thân tôi cũng đón nhận nó rất thoải mái và rút kinh nghiệm cho những lần thi sau. Vì là một thí sinh tay ngang, chỉ mới học nhảy cách đây vài tháng nên kỹ thuật của tôi vẫn còn rất nhiều hạn chế. Để khắc phục được nhược điểm này, ngoài việc tập luyện thường xuyên, trong các bài thi của mình, tôi cũng đầu tư khá nhiều vào phần diễn xuất, chiêu trò để làm bật lên những ưu điểm của mình. Bởi ngoài phần kỹ thuật, giám khảo và người xem cũng sẽ chấm điểm dựa trên tính chất giải trí của chương trình. 

Tim: quot;Sai lầm lớn nhất của tôi là bỏ rơi fanquot; - 3
Nam ca sĩ sẽ dành nhiều thời gian cho gia đinh.

- Kế hoạch sắp tới của anh là gì?

Sau cuộc thi, tôi sẽ phát hành MV nhạc dance của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy, sau đó có thể tham gia một bộ phim và lấn sân làm MC. Ngoài ra sẽ dành thời gian nhiều hơn cho vợ con để bù đắp khoảng thời gian thiếu thốn sự quan tâm của chồng - bố trong suốt mấy tháng trời thi BNHV.

Xin cảm ơn ca sĩ Tim và chúc anh thành công!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan