"Tình địch" Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín

Ngày 01/07/2017 00:06 AM (GMT+7)

Đi lên từ thể loại phim cấp 3, tuy nhiên tai tiếng về sau khiến Lam Yến ân hận cả đời.

Sau nhiều gian nan tranh đấu ở chốn hậu cung, cuối cùng nàng Võ Mỵ Nương từng bước từng bước giành được vương quyền. Không còn hồn nhiên, ngây thơ ngơ ngác như thuở trước, Võ Mỵ Nương đã trở thành người đàn bà đầy quyền lực, lạnh lùng. Trước khi được ban chiếu thành Hoàng hậu, Võ Mỵ Nương đã dẹp sạch phi tần hậu cung hiểm ác như Vương Hoàng hậu, Tiêu Thục Phi và ép công chúa Cao Dương tự sát vì những tội ác của mình. Nói về Vương Hoàng hậu, bà là chính thất cũng như Hoàng hậu đầu tiên của Đường Cao Tông Lý Trị - Hoàng đế thứ 3 triều đại nhà Đường.

Vương Hoàng hậu không con nên bị thất sủng, cộng thêm việc Cao Tông đem lòng nhung nhớ Võ Mỵ Nương nên bà càng đem lòng ghen ghét và dùng mọi thủ đoạn để hãm hại. Sau này, khi Đường Cao Tông lập Võ thị làm Hoàng hậu, Vương Hoàng hậu bị phế, đày vào trong ngục, cuối cùng bị Mỵ Nương giết chết. Cái chết của bà trở nên nổi tiếng, lưu lại tích cổ, là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Võ hậu.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 1

Vương Hoàng hậu Lam Yến.

Ngoài diễn viên Thi Thi từng đảm nhận vai Vương Hoàng hậu trong "Võ Mỵ Nương truyền kỳ" thì Lam Yến cũng là gương mặt hot được để mắt tới. Cô được mời tham gia bộ phim truyền hình cổ trang Thái Bình Công Chúa Bí Sử. Trong tác phẩm Trung Quốc Đại lục đầu tay này, Lam Yến cũng vào vai Vương Hoàng hậu - "đối thủ tình trường" của Võ Tắc Thiên. Trong chốn hậu cung nhiều tranh đấu, Vương Hoàng hậu phải giở nhiều thủ đoạn để giữ vững quyền lực.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, trước khi vào vai diễn đầy quyền lực này, Lam Yến từng chịu không ít nỗi thống khổ chỉ vì "lỡ cởi đồ" thuở đôi mươi. Từ đó, cả cuộc đời cô có những bí mật mà mãi mãi sau này muốn giấu kín.

Hành trình đi đến danh hiệu Nữ thần 3D

Lam Yến sinh ngày 9/3/1990 trong một gia đình khá giả tại Thượng Hải. Nữ diễn viên có tuổi thơ không mấy yên bình khi cha mẹ ly hôn từ năm cô 7 tuổi. Sau này, Lam Yến chuyển về sống với cha. Cha nữ diễn viên chăm sóc cô như một bé trai thực sự, thậm chí ông còn từng mang con gái tới tắm ở nhà tắm nam. Dần dần, do công việc kinh doanh quá bận rộn nên cha Lam Yến cũng không có nhiều thời gian chăm sóc con gái. Người đẹp lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương của cả cha và mẹ.

Với gương mặt khả ái và vóc dáng nhỏ nhắn, từ khi mới 10 tuổi, Lam Yến đã trở thành người mẫu nhí trong một số chương trình quảng cáo. Nổi lên nhờ quảng cáo nên Lam Yến có ý định theo đuổi ngành thiết kế quảng cáo. Trong suốt thời gian học tập tại trường Trung cấp nghề Đông Huy (Thượng Hải), người đẹp phải làm rất nhiều việc để kiếm sống từ rửa bát, quét dọn vệ sinh, phát tờ rơi. Nhờ có ngoại hình thu hút với chiều cao nổi bật và gương mặt xinh xắn, mỹ nhân sinh năm 1990 đã nhanh chóng nhận được những lời mời đóng quảng cáo, chụp hình... Điều này cũng giúp cho thu nhập của cô được hỗ trợ phần nào.

Năm 2003, Lam Yến nhận được lời mời tham gia bộ phim Tử Hồ Điệp. Vai diễn không quá thành công nhưng lại chấp cánh cho Lam Yến ước mơ trở thành ngôi sao điện ảnh. Cô thi vào chuyên ngành diễn xuất tại Học viện Nhà hát Thượng Hải và bắt đầu tiến vào showbiz.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 2

Vẻ đẹp thuần khiết của Lam Yến thời thiếu nữ.

Năm 2004, Lam Yến tham gia một cuộc thi sắc đẹp do Đài truyền hình Hồ Nam tổ chức và giành được giải nhất. Với chiều cao 1m66, cân nặng 43kg cùng gương mặt xinh đẹp, khả ái, Lam Yến nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Trong thời gian này, cô tham gia "Trường Hận Ca" của đạo diễn Quan Cẩm Bằng.

Năm 2005, Lam Yến vào vai nữ chính trong bộ phim hợp tác Trung – Nga mang tên Nụ hôn của loài bướm. Năm 2006, khi bộ phim chính thức công chiếu đã gây được tiếng vang lớn và đạt doanh thu cao nhất năm, cái tên Lam Yến bắt đầu tỏa sáng từ đây. Người đẹp còn vinh dự được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại LHP của Nga. Ở tuổi 18, Lam Yến đã có được những thành công nổi trội mà không ít người ao ước và ghen tị.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 3

Lam Yến trong phim Nụ hôn của loài bướm.

Sau Nụ hôn của loài bướm, Lam Yến trở về Trung Quốc và tham gia bộ phim hài giả tưởng Ảo Tưởng Quyền Lực (Ân Thương truyền kỳ). Năm 2007, người đẹp bắt đầu phát triển sự nghiệp tại Hồng Kông. Để tập trung cho sự nghiệp, cô quyết định học diễn xuất và tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên, bắt đầu từ lúc này sự nghiệp của Lam Yến có chiều hướng đi xuống. Một thời gian dài, các hoạt động của nữ diễn viên bị chững lại, tham gia nhiều sự kiện nhưng cô mãi vẫn là sao hạng B.

Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và những bí mật ngàn năm muốn giấu kín

Nhục bồ đoàn ra rạp vào năm 2011, là phim cấp 3 đầu tiên được làm theo công nghệ 3D. Sau khi ra rạp tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan, "bom tấn" đã gây được tiếng vang lớn và đạt kỷ lục phòng vé với doanh thu lên tới 41 triệu HKD.

Tác phẩm với sức hút khủng khiếp này cũng là bệ đỡ giúp nhiều diễn viên tham gia vụt sáng thành sao, trong đó có Lam Yến, khi ấy cô mới 21 tuổi. Trong phim, Lam Yến vào vai một mỹ nhân, có nhiều cảnh ân ái với nam chính. Gương mặt dịu dàng, tinh khiết, vóc dáng nỏng bỏng và những cảnh quay táo bạo khiến Lam Yến được nhiều người yêu thích và mệnh danh là Nữ thần 3D. Từ đây, người đẹp trở thành Ngôi sao phim nóng thế hệ mới, thay thế cho các đàn chị nổi tiếng từ những thập niên 90.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 4

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 5

Lam Yến trong Nhục Bồ Đoàn 3D.

Được biết, người đẹp đã giành khá nhiều tâm huyết cho bộ phim này với hi vọng sẽ tìm lại chỗ đứng của mình trong làng giải trí Hoa ngữ. Lam Yến từng tiết lộ: "Tôi phải thức trắng 48 tiếng đồng hồ chỉ để quay những cảnh nóng trong bộ phim. Do quá mệt, bị hạ đường huyết nên khi đang thực hiện một cảnh diễn, tôi bị ngất xỉu, phải cấp tốc đưa vào bệnh viện".

Và quả thật, với sự phủ sóng của Nhục bồ đoàn, Lam Yến đã quay trở lại, thành một ngôi sao nổi tiếng, tên tuổi cô được tìm kiếm nhiều trên mạng. Tuy nhiên, thay vì được công nhận bằng tài năng, mỹ nhân sinh năm 1990 được nhắc đến như là một diễn viên phim cấp 3 thường xuyên cởi đồ. Mỗi lần Lam Yến đi ra ngoài đường, mọi người đều chỉ trỏ và nhìn cô với ánh mắt xem thường.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 6

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 7

Thời điểm đó, dù bị mọi người xem thường nhưng nhan sắc Lam Yến lại ngày càng rạng rỡ, mặn mà.

Tuy nhiên khách quan mà nói, dù là một người đẹp phim nóng, Lam Yến vẫn được biết đến là một diễn viên thông minh với khả năng ngoại ngữ tốt. Nhờ sự chăm chỉ, ham học hỏi, nữ diễn viên có khả năng nói nhiều thứ tiếng Quảng Đông, tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Nga, Thượng Hải và Nhật Bản.

Thế nhưng, sau khi bộ phim công chiếu, nổi tiếng là lẽ tất nhiên những tai tiếng cũng đầy rẫy. Xinh đẹp, thông minh và thành danh từ khi còn ít tuổi, điều này đồng nghĩa với việc Lam Yến là niềm tự hào của cả cha và mẹ. Cũng chính bởi vì thế khi hay tin cô chuyển hướng sự nghiệp sang làm diễn viên cấp ba, hai bậc sinh thành đã sốc nặng.

Bố mẹ Lam Yến tuyên bố từ mặt con gái ngay khi đọc được tin tức của cô trên báo mà không chấp nhận bất kỳ một lời giải thích nào. Chỉ đến khi người đẹp có dấu hiệu trầm cảm và sống ở ẩn, mẹ cô mới lo lắng và tha thứ cho cô.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 8

Lam Yến bị bố mẹ từ mặt vì đóng phim cấp ba.

Mặc dù không thể phủ nhận sức hút cùng sự nổi tiếng mà bộ phim mang lại cho Lam Yến, tuy nhiên sau khi đã có vị thế trong showbiz, được công chúng biết đến thì nữ diễn viên vẫn mang cảm giác tiếc nuối và ân hận. Qua lời kể của mẹ Lam Yến, cô cảm thấy vô cùng hối hận  khi tham gia đóng phim cấp 3. Nói ra điều này, bà có hàm ý lo sợ liệu rồi số phận con gái bà sẽ giống như cuộc đời đoản mệnh của Trương Quốc Vinh. Lý do là bởi trước đó, mẹ cô từng tiết lộ với các phóng viên thần tượng của Lam Yến là nam danh ca tài hoa bạc mệnh xứ Cảng thơm Trương Quốc Vinh - một tấm gương mà người đọc học tập khi bước vào thế giới giải trí phù hoa.

Dù mang hình ảnh không mấy tốt đẹp trong mắt mọi người nhưng vốn là mỹ nhân nóng bỏng, Lam Yến được vô số các đại gia săn đuổi và có nhiều tin đồn hẹn hò với các sao nam tên tuổi như Châu Kiệt Luân, Miêu Kiều Vỹ, Huỳnh Nhật Hoa... Năm 2011, người đẹp còn công khai qua lại với đại gia Đường Quý Lễ.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 9

Hình ảnh tình tứ của Lam Yến và Bạch Linh.

Mãi sau này, khi Lam Yến dính tin đồn có bạn gái là nữ diễn viên Bạch Linh, không ít khán giả đã sửng sốt dù trước đó cô nửa thật nửa đùa bảo rằng mình không thể yêu đàn ông. Lam Yến cũng hãnh diện ra mặt khi được đi cạnh Bạch Linh thay vì một quý ông lịch lãm nào đó. Tuyên bố của Lam Yến gây bất ngờ cho công chúng, nhưng không ít người nghi ngờ đây là một chiêu trò gây chú ý từ cô diễn viên trẻ. Nhưng cũng có người cho rằng, những ám ảnh khi đóng phim khiến nữ diễn viên sợ hãi đàn ông. Trước sự ngỡ ngàng của ký giả, cô chính thức lên tiếng: "Tôi không quan tâm tới các chàng trai, họ chỉ khiến tôi thêm bất an. Đàn bà cho tôi cảm giác an toàn".

Dẫu vậy, điều này lại không quá ngạc nhiên với nhiều người. Bởi trước đó, Lam Yến trong một buổi phỏng vấn từng tâm sự dù cô đóng phim cấp 3, thường đi với các đại gia nhưng vẫn có xu hướng thích bạn đồng giới và thừa nhận giới tính thứ ba của mình. Trong khi đó, Bạch Linh có cuộc sống riêng tư cực "thoáng" tại Hollywood. Những cuộc tình với đàn ông của cô đều không đi đến đâu.

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 10

amp;#34;Tình địchamp;#34; Võ Tắc Thiên: Nóng bỏng từ thuở đôi mươi và bí mật ngàn năm muốn giấu kín - 11

Lam Yến tại LHP Cannes vừa qua.

Dư luận cho rằng hai cô gái tai tiếng này đã tìm được "tiếng nói chung" và nhanh chóng trở thành "cái gai" trong mắt người hâm mộ. Nhưng có lẽ, bản thân Lam Yến từng chứng kiến cảnh bố mẹ từ mặt, rồi trầm cảm vì ánh mắt của người đời, cô chỉ muốn chôn vùi tất cả những bí mật ấy mãi mãi về sau.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu Trường Sao