Trương Ngọc Ánh: "Tết nhà tôi đơn giản lắm"

Ngày 31/01/2014 00:00 AM (GMT+7)

Nữ diễn viên cho biết Tết đối với gia đình cô khá đơn giản, nhưng quan trọng là phải vui.

Khép lại năm 2013 với rất nhiều thành công khi trở lại phim ảnh và được khán giả đón nhận, Trương Ngọc Ánh hạnh phúc tâm sự về kế hoạch đón Tết Giáp Ngọ và những kế hoạch trong năm mới.

Tết nhà tôi đơn giản lắm

-Trong năm 2013 vừa qua, chị thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì?

Tôi cảm thấy rằng, năm qua mình đã nỗ lực rất nhiều. Không chỉ trong công việc kinh doanh, mà cả những thay đổi về sự nghiệp diễn xuất. Ở tuổi này, tôi nghĩ cũng là may mắn khi mình vẫn có thể tham gia được hai hoạt động kinh doanh và nghệ thuật song song. Từ bỏ là điều khó khăn nhất, mà mình thì lại không bị rơi vào trạng thái buộc phải lựa chọn.

Tuy nhiên, cái mất lớn nhất có lẽ là mình không có nhiều thời gian lo cho con gái, vì phải đóng phim dài ngày, cộng với những dự án kinh doanh buộc mình phải lo toan. Còn được thì nhiều chứ. Mọi thứ vẫn ổn định đã là một cái được lớn. Và mình có một vai diễn lớn, với tôi đó là một vai ấn tượng, thực sự như một cuộc lột xác về hình tượng.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tết nhà tôi đơn giản lắmquot; - 1

Tổ ấm hạnh phúc của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn.

- Được biết năm nay chị quay phim đến ngày 29 Tết, không biết vợ chồng chị sẽ chuẩn bị cho Tết này như thế nào?

Không chỉ tôi, mà anh Sơn nhà tôi cũng quay phim đến giáp Tết, hai vợ chồng như con thoi chạy đi chạy về. Cố gắng lớn nhất là cùng chia thời gian để đi sắm Tết. Có buổi tôi đi quay đêm, đến 6h sáng mới về tới nhà, mở cửa ra ngỡ ngàng thấy trước hiên tràn ngập hoa rực rỡ. Thì ra chiều tối hôm trước anh Sơn đã kịp đi mua hoa và cây cảnh về trưng trước nhà. Còn những món ăn thì được mẹ tôi và những người giúp việc chuẩn bị từ trước nên cũng đỡ vất vả. Tôi chỉ thêm một số món độc đáo vào nữa. Nói chung Tết nhà tôi thì đơn giản lắm, quan trọng là phải vui.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tết nhà tôi đơn giản lắmquot; - 2

Căn biệt thự của vợ chồng Trương Ngọc Ánh được trang trí Tết khá đơn giản nhưng vẫn rất sang trọng.

- Những ngày cận Tết bé Bảo Tiên cũng được nghỉ học, không có thời gian đưa con gái đi sắm Tết chị sẽ bù cho con gái như thế nào?

Tôi sẽ cố gắng thời gian nghỉ trưa của đoàn phim để đưa con đi mua áo mới. Con gái tôi giờ lớn lắm rồi, cháu biết tự lựa đồ cho mình. Hôm trước, nghe ba Sơn kể, ba dẫn qua nhà hàng chơi với các cô chú tại nhà hàng, Bảo Tiên đã biệt tự lựa những món đồ mình thích và cháu nói đợi mẹ quay phim xong sẽ đi mua. Bảo Tiên là cô bé nhạy cảm và cháu rất yêu thương mọi người. Thêm một điều nữa, cô gái ấy điệu hơn mẹ rất nhiều (cười)

-Tết hằng năm gia đình chị vẫn thường xuyên xuất ngoại, liệu năm nay gia đình chị sẽ đón Tết tại Việt Nam chứ?

Năm nay thì không kịp chuẩn bị cho một chuyến đi nghỉ dài, chúng tôi sẽ đón Tết ở Việt Nam. Tôi thấy ở đâu cũng chỉ là một cuộc vui, miễn mình được ở cạnh người thân, đó mới là cái Tết ấm áp.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tết nhà tôi đơn giản lắmquot; - 3

Bé Bảo Tiên càng lớn càng xinh đẹp, nhóc tì của năm được thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố lẫn mẹ.

Bỏ qua thị phi để vui vẻ trong năm mới

-Vào Sài Gòn lập nghiệp và sinh sống lâu năm, theo chị Tết ở Sài Gòn và Hà Nội có gì khác nhau?

Tết của người Việt ở đâu cũng vậy, là dịp sum vầy gia đình. Tuy nhiên, có lẽ do thói quen sống và khí hậu, nên cách đón Tết cũng có khác nhau. Hà Nội ngày Tết thường lạnh, mọi người thường chuẩn bị những món ăn có thể để dài ngày, còn Sài Gòn thì trời nắng nên đồ ăn cũng đơn giản hơn.

Thêm vào đó, người Sài Gòn có tâm lý hướng ngoại hơn, nên giao thừa hay ngày lễ tết thì đường phố, quán xá đầy ắp người. Còn Hà Nội có xu hướng sum vầy trong gia đình. Bây giờ, tôi thấy Hà Nội và Sài Gòn có nét giống nhau, đó là mùng một Tết đường thường vắng xe, vì người ngoại tỉnh về quê, còn người gốc thành phố lại thích đi du lịch. Nếu dạo phố những ngày đó, bạn sẽ thấy những con đường mệt mỏi khói xe ngày thường sao mà rộng dài và đẹp đến vậy!

Trương Ngọc Ánh: quot;Tết nhà tôi đơn giản lắmquot; - 4

Gia đình Trương Ngọc Ánh sẽ đón tết tại TP Hồ Chí Minh, mặc dù 29 Tết cả hai mới xong việc nhưng ai nấy đều cố gắng để hưởng cái Tết trọn vẹn.

-Năm qua chị thành công không ít nhưng cũng dính không ít thị phi về đời tư, chị muốn chia sẻ gì với độc giả không?

Đã là thị phi thì nó tự đến tự đi. Có lẽ nó là một năm không tốt trong tử vi của tuổi Rồng chăng? (cười). Tôi thấy mọi chuyện đang ổn, hãy cho tôi được phép vui vẻ trong năm mới này. Xin cảm ơn mọi người vì đã quan tâm đến tôi và gia đình trong suốt năm qua.

-Có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi vì những thị phi luôn vây quanh lấy mình?

Không hẳn là mệt mỏi, có đôi lúc bực mình nhẹ, nhưng rồi vì công việc nhiều quá kéo tôi đi. Chúng tôi là những người quen làm việc và dường như thời gian nghỉ ngơi là dành cho gia đình, con cái. Chính vì thế, tôi nghĩ, tự cân bằng được cuộc sống, sẽ dễ chịu hơn. Còn nếu cứ quan tâm quá nhiều đến dư luận, sẽ dễ sinh trầm cảm.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tết nhà tôi đơn giản lắmquot; - 5

Một năm dính khá nhiều thị phi nhưng với bản lĩnh của mình, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ vững vị trí của một ngôi sao hạng A.

-Công việc của vợ chồng chị có bị ảnh hưởng bởi những điều đó?

Không hề. Chúng tôi là những người làm ăn, mỗi người có những dự án kinh doanh riêng biệt, nếu bị những chuyện đó tác động chắc chắn khó lòng thành công được.

-Dự định của chị trong năm 2014 là gì?

Tôi có nhiều dự án phim. Hiện tại có khoảng 10 kịch bản đã gửi tới và tôi đang cân nhắc sẽ nhận lời đóng tiếp phim nào sau “Hương ga”. Có thể tôi sẽ tham gia một dự án phim hợp tác quốc tế có kinh phí lớn và bối cảnh quay tại nhiều nơi trên thế giới.

Tuy nhiên, còn quá sớm để nói về nó. Việc quan trọng nhất mà tôi cần làm cùng các cộng sự của mình là sản xuất và phát hành thật tốt “Hương ga”, bởi đây là dự án lớn và là tâm huyết của hàng trăm con người. Chúng tôi đã vất vả theo đuổi nó suốt 3 năm qua. Thêm vào đó, “Hương ga” là một phim đánh dấu sự thay đổi lớn trong phong cách diễn xuất của tôi. Tôi mong nó sẽ là một dấu ấn trong sự nghiệp điện ảnh của mình.

Trương Ngọc Ánh: quot;Tết nhà tôi đơn giản lắmquot; - 6

Mỹ nhân họ Trương sẽ tái ngộ với khán giá điện ảnh bằng bộ phim Hương Ga sẽ được ra mắt vào tháng 4/2014.

-Một lời chúc của Trương Ngọc Ánh đến độc giả nhân dịp năm mới?

Xin chúc mọi chị em phụ nữ ngày một đẹp hơn, quyến rũ hơn và biết yêu bản thân mình nhiều hơn, để luôn là những người phụ nữ văn minh. Xin chúc mọi gia đình Việt Nam năm Giáp Ngọ mã đáo thành công.

Cám ơn chị và chúc chị luôn thành công!

PBB
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan