Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera

Ngày 27/02/2014 11:06 AM (GMT+7)

Nữ ca sỹ sẽ tiếp tục học chuyên sâu về nhạc kịch tại Mỹ bằng tiền tự kiếm.

Nổi đình đám từ trước khi tham gia cuộc thi Chinh phục đỉnh cao với tư cách là người hát nhạc phim hoạt hình Frozen, Võ Hạ Trâm được rất nhiều khán giả mến mộ vì xử lý các ca khúc trong phim quá ngọt ngào và cảm xúc. Là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch Popstar to Operastar 2014, nhưng bất ngờ là sau cuộc thi, Võ Hạ Trâm lại bận rộn chuẩn bị cho chuyến du học Thạc sỹ tại Mỹ.

Có vẻ như tham vọng chinh phục đỉnh cao chưa bao giờ là đủ với cô nàng có chất giọng cao chót vót này. Bứt phá để “vượt mặt” đàn anh, đàn chị giành được số cao nhất trong liveshow 5 Chinh phục đỉnh cao vừa qua, cùng trò chuyện với cô nàng Cá Viên Chiên để hiểu hơn về những chia sẻ của cô trong suốt một nửa chặng đường tham gia cuộc thi Chinh phục đỉnh cao đến nay.

Luôn chuẩn bị tâm lý sẽ bị loại

- Trâm dường như đang trở thành nhân tố nhiều bất nhờ nhất của Chinh phục đỉnh cao, theo Trâm, việc bạn "thấp thỏm" qua từng tuần để rồi tỏa sáng ở liveshow 5 là do đâu?

Trâm nghĩ sự bất ngờ đó thực sự đến từ những điều không bất ngờ như việc Trâm vẫn tập trung cao độ để làm sao tiết mục của mình có thể tròn trịa và hoàn thiện nhất có thể; và làm sao cho mình phải thật hòa nhập vào vai diễn mình phải thể hiện. Có thể trong những liveshow trước mình không có cơ hội để bộc lộ “bản chất thật” của mình thì trong liveshow 5 vừa rồi, sự “khùng điên” của mình đã đươc thể hiện rõ nét trong clip cá viên chiên, có thể vì thế mà mọi người cảm thấy bất ngờ về mình.

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 1

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 2
Võ Hạ Trâm đẹp mê mẩn trong ánh bình minh.

Các màn trình diễn của Hạ Trâm cho đến nay theo các giám khảo đều rất tròn trịa, chuẩn mực, sạch sẽ và cũng khá... an toàn, về hình ảnh cũng tương đối đồng nhất - là cô gái trẻ trung, tươi mát có phần nhí nhảnh - vậy Trâm có nghĩ tới việc "lột xác" cho một hình ảnh hoàn toàn khác ở các vòng sau không?

Sự lột xác nó như con dao 2 lưỡi, nếu làm không khéo thì mình rất dễ đánh mất những hình ảnh đẹp đã gầy dựng từ đầu cuộc thi đến giờ. Trâm vẫn đang nghiên cứu và suy nghĩvề việc đó và hy vọng sẽ có những ý tưởng cho mình. Nếu đươc may mắn đi tiếp vào những vòng trong, Trâm sẽ cố gắng phát huy tất cả khả năng của mình cũng như mang đến một hình ảnh mới lạ hơn trong mắt khán giả.

- Khi làm cô gái Cá Viên Chiên, Trâm đã gây một bất ngờ nữa về khả năng diễn hài, có có phải là một gợi mở cho một con đường nữa của Trâm không?

(Cười) Thực sự Trâm đâu có diễn, đó là con người Trâm ấy chứ. Bạn Trâm khen Trâm “tửng” hoài à. Đối với Trâm việc tham gia vào những lĩnh vực khác nhau nó đều tùy thuộc vào chữ duyên. Mình đã có duyên làm MC rồi, lồng tiếng phim rồi, hy vọng sẽ tiếp tục có duyên để đến với nghệ thuật thứ bảy.

- Cảm tưởng của Trâm thế nào khi là người cuối cùng được xướng tên bước vào vòng sau, sau liveshow 4 đầy kịch tính?

Ở liveshow 4, Trâm đã chuẩn bị tinh thần là người sẽ bị loại vì mình luôn đội sổ về bình chọn. Mà thật ra có bị loại thì Trâm cũng không buồn đâu vì ban đầu mình mang tâm lý là chơi hết mình chứ không phải là thi có giải nên mọi thứ về mặt tinh thần Trâm thoải mái lắm, mọi người có thể thấy điều đó qua những phần trình diễn của Trâm. Cứ mỗi lần lên sân khấu Trâm đều tự nhủ với mình “đây là lần cuối cùng được hát, hãy hát hết con tim của mình”, chính nhờ điều đó mà giúp Trâm luôn đạt điểm cao khi mình không hề đặt nặng về giải thưởng.

Và trong liveshow sắp tới cũng vậy, sẽ có 2 người bị loại và Trâm luôn nghĩ rằng 2 người đó có thể sẽ là mình nên cứ làm hết mình để cống hiến cho khán giả một phần trình diễn tuyệt vời nhất có thể.

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 3

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 4
Hạ Trâm không ngại khi thừa nhận cô luôn chuẩn bị tâm lý sẽ bị loại bất cứ lúc nào.

- Nhiều người cho rằng Chinh phục đỉnh cao dù thi opera nhưng sau đó ca sĩ lại phải quay về với nhạc nhẹ, tiếp tục con đường cũ, bỏ sau lưng một cuộc chơi nhất thời, riêng Trâm nghĩ gì về những cơ hội mà chương trình đã mang lại?

Tham gia chương trình này Trâm phát hiện mình đã tỏ ra nhiều thứ lắm. trong vấn đề chuyên môn thì Trâm học đươc rất nhiều điều mới mà bản thân mình lâu nay vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Trâm học đươc nhiều về nghề và về cuộc sống. tất cả mọi người trong Chinh phục đỉnh cao là một gia đình nhỏ và là một gia đình luôn đầy ắp tiếng cười.

Chia tay một ai đó cũng mang lại sự tiếc nuối, buồn bã cả. Sau khi khết thúc cuộc thi thì ai cũng sẽ trở về với công việc thường ngày. Nhưng với Trâm thì Trâm vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình cho dòng nhạc Musical. Đây là một thử thách đầy cam go nên mình luôn phải thật cố gắng để chinh phục thêm những mục tiêu hay những đỉnh cao mà bản thân mình đã đặt ra. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến!

Để dành 2 tỷ đồng học thạc sỹ

- Cảm xúc của Võ Hạ Trâm thế nào khi các ca khúc nhạc phim Frozen do bạn và Dương Hoàng Yến thể hiện được rất nhiều người đón nhận?

Sau khi được mời đến thử giọng và ngay sau đó được chọn thu âm các ca khúc trong phim, Trâm tiếp tục được nhà sản xuất người Hồng Kông (người quản lý dự án phim Frozen) mời lồng tiếng cho vai nữ chính Anna. Hết bất ngờ này lại tới ngạc nhiên khác, và dù tất cả đều là lần đầu tiên nhưng thành công đã đến với Trâm trên cả hy vọng.

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 5
Hạ Trâm cám ơn bộ phim Frozen đã đưa cô đến gần hơn với khán giả.

Để có thể thể hiện thành công ca khúc nhạc phim Frozen một phần là nhờ phần chuyển ngữ quá tuyệt vời của anh Viết Thanh. Anh viết lời Việt mà không hề bị cưỡng âm khi hát, nhờ phần lời đẹp như vậy, trên nền giai điệu và hình ảnh giàu cảm xúc, lại thêm nhân vật Anna rất gần với tính cách con người mình, nên Trâm đã hát và nhập vai khá nhanh.

- Liên tiếp tỏa sáng nhờ những thành công trong thời gian gần đây, tại sao Hạ Trâm không tận dụng nó như một bàn đạp trong sự nghiệp mà lại quyết định đi du học?

Thật ra đây là kế hoạch đã được ấp ủ nhiều năm qua, và Trâm đi du học theo dạng tự túc chứ không phải được trao học bổng. Trâm đã dành dụm được gần 2 tỉ đồng từ cát-sê ca hát trong nhiều năm vừa qua để chuẩn bị cho 1 năm rưỡi học Thạc sĩ tại Mỹ (Khoa Âm nhạc nhà hát - Music Theatre tại Đại học bang Arizona).

Đến thời điểm hiện tại, có thể nói Trâm là du học sinh Việt Nam đầu tiên học ngành này tại Arizona State University, vì vậy, tôi đã tìm hiểu và chuẩn bị rất kỹ. Không hề đơn giản để có thể đậu chuyên ngành này, Trâm trúng tuyển sau khi đáp ứng đủ 3 yêu cầu: hát một bài cổ điển, một bài nhạc kịch và diễn một đoạn kịch ngắn bằng tiếng Anh khoảng 2 phút, bên cạnh một số bằng cấp bắt buộc.

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 6

Võ Hạ Trâm dành 2 tỷ đồng học hát Opera - 7
Theo Hạ Trâm, con đường trở thành một giảng viên thanh nhạc sẽ giúp người nghệ sỹ sống với âm nhạc lâu dài hơn.

- Như vậy, Hạ Trâm quyết định trở thành giảng viên thanh nhạc thay vì là một ca sỹ hát nhạc nhẹ?

Trâm theo học tại Nhạc viện Tp.HCM từ năm 16 tuổi, từ khi thi vào hệ trung cấp đã mê nhạc kịch nhưng không có nhiều cơ hội học tập cũng như môi trường hoạt động. Bản thân Hạ Trâm nghĩ mình đi học là cách để thâm nhập sâu hơn, được đào tạo bài bản hơn, để về nước có cơ hội giảng dạy và truyền đam mê tới những người yêu thích thể loại này.

Dù ở nhạc viện hiện nay chưa có ai đặt vấn đề về việc lập khoa này, nhưng thầy cô rất ủng hộ Trâm đi học. Hiện tại, Trâm có những người bạn đang lên kế hoạch thành lập nhà hát chuyên diễn nhạc kịch (của đạo diễn trẻ Khắc Duy), họ cũng đã làm những vở nhạc kịch nổi tiếng thế giới bằng phiên bản Việt, Trâm rất hy vọng có cơ hội được hợp tác với họ.

Trâm rất hy vọng thể loại nhạc kịch sẽ phát triển tốt ở Việt Nam. Với Trâm, ngoài việc biểu diễn phục vụ khán giả thì công việc giảng dạy sẽ giúp người nghệ sĩ sống với âm nhạc lâu dài hơn.

Xin cám ơn những chia sẻ của Võ Hạ Trâm và chúc bạn thành công!

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan