13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C

Ngày 03/06/2015 16:02 PM (GMT+7)

Cái nóng lên đến 40°C quả thực là một nỗi ác mộng của phái đẹp vốn ăn mặc cầu kỳ.

1. Luôn chọn trang phục dáng thụng

Nên chọn trang phục càng rộng rãi càng tốt. Chất liệu tiếp xúc với cơ thể càng ít thì bạn càng cảm thấy mát mẻ hơn. Hãy tin đi, một chiếc váy maxi dáng suông, chất liệu bồng bềnh sẽ mát hơn rất nhiều so với bộ đôi quần sooc kết hợp với áo ba lỗ ôm sát.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 1

2. Bỏ qua áo lót độn ngực, nên chọn áo không gọng, loại mềm

Áo lót đệm ngực sẽ tạo cảm giác bức bí khó chịu trong khi áo không gọng sẽ giúp vòng 1 "dễ thở" hơn rất nhiều.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 2

3. Tránh các loại vải quá mỏng nếu như bạn không muốn nó dính vào da, gây khó chịu.

Những chất liệu nhẹ là sự lựa chọn tuyệt vời cho mùa hè nhưng chúng cần phải có một cấu trúc thật nhỏ để không bám vào cơ thể của bạn, gây nóng nực, đổ mồ hôi.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 3

4. Chọn quần áo được làm từ sợi tự nhiên

Các loại vải có thành phần tự nhiên như cotton thông thoáng hơn rất nhiều so với các loại vải polyster hay rayon. Chúng cũng thấm hút mồ hôi tốt hơn và nhanh khô hơn, điều đó có nghĩa là bạn sẽ luôn có được cảm giác sảng khoái khi mặc chất liệu này.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 4

5. Luôn giữ quần áo thơm tho, sạch sẽ

Quần áo với các vết bẩn, mồ hôi, các tế bào chết, bụi mỹ phẩm sẽ càng khiến bề mặt vải không được thông thoáng và khiến bạn nóng bức hơn.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 5

6. Tránh các chi tiết trang trí

Những chi tiết trang trí nặng nề như đính đá hay kim loại sẽ tạo lực khiến quần áo bám dính vào da, gây đổ mồ hôi.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 6

7. Luôn mang theo một chiếc mũ rộng vành và khăn lụa nhẹ trong túi

Quàng khăn lụa lên vai hoặc lên đầu sẽ giúp bạn tránh được ánh nắng gay gắt của mặt trời. Hoặc đội mũ sẽ tạo bóng râm giúp bạn cảm thấy mát mẻ hơn.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 7

8. Chỉ mặc áo khoác, chân váy hoặc váy không có lớp lót

Lớp vải lót bên trong không chỉ tạo sự nặng nề mà còn khiến bạn ngột ngạt vì nó thường được làm từ chất liệu tổng hợp. Mặc đồ có lớp lót giữa mùa hè sẽ luôn khiến bạn có cảm giác như đang ở trong một căn phòng tắm hơi.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 8

9. Để balo ở nhà và mang theo một chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn

Balo đeo sau lưng sẽ khiến lưng "khó thở", đồ mồ hôi. Bạn nên chọn một chiếc túi xách đeo vai thật nhỏ gọn mỗi khi đi ra đường.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 9

10. Đi tất

Xăng đan là loại giày dép đem đến cảm giác mát mẻ vào mùa hè nhưng cũng đồng nghĩa với việc nó khiến đôi chân bạn luôn bám bụi bẩn. Tất chân sẽ thấm hút mồ hôi chân đồng thời luôn giữ chân được sạch sẽ.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 10

11. Sử dụng một chiếc khăn để giữ tóc không chạm vào cổ

Một chiếc khăn cotton cỡ nhỏ là lựa chọn tuyệt vời để thấm hút mồ hôi ở vùng cổ, nhất là khi bạn đang xõa tóc.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 11

12. Chọn màu sắc sáng

Những gam màu tối rất "hút" ánh sáng và khiến bạn cảm thấy nóng nực hơn trong khi gam màu sáng phản chiếu ánh sáng và giữ cơ thể luôn mát mẻ.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 12

13. Dùng ít phụ kiện nhất có thể

Dùng hoa tai rất phù hợp vì nó không chạm nhiều vào làn da nhưng vòng cổ, vòng tay hay nhẫn lại có thể khiến bạn khó chịu, nhất là khi đổ mồ hôi. Nên chọn những phụ kiện loại nhẹ, đơn giản để kết hợp với trang phục hoặc nếu có thể thì bạn nên sử dụng ít phụ kiện nhất có thể.

13 mẹo chọn trang phục thông minh, thoát nóng 40°C - 13

Hạo Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn mặc đẹp