Mang thai: 10 sự thật khiến mẹ bất ngờ

Ngày 12/09/2015 00:06 AM (GMT+7)

Hầu hết phụ nữ không thể thụ thai ngay trong tháng đầu quyết định “thả”.

9 tháng mang thai là khoảng thời gian tuyệt diệu nhất trong cuộc đời mỗi người phụ nữ và hành trình này còn tuyệt vời hơn nếu mẹ biết những sự thật thú vị này:

Hầu hết phụ nữ không thể thụ thai ngay sau khi “thả”

Phụ nữ thường dành rất nhiều thời gian để ngăn chặn việc thụ thai và họ nghĩ rằng ngay sau khi “thả” sẽ dính bầu ngay, nhưng thực tế không phải như vậy. Mỗi người chỉ có khoảng 20% cơ hội thụ thai mỗi tháng. Ngoài ra, quá trình thụ thai còn bị ảnh hưởng bởi những yếu tố như lối sống, chế độ ăn uống… Vì vậy hầu hết các mẹ đều không thể có con ngay trong tháng đầu tiên có kế hoạch mang thai. Đừng quá căng thẳng bởi hầu hết các cặp đôi sẽ thụ thai trong vòng từ 6-12 tháng tích cực cố gắng.

Nên bổ sung vitamin từ trước khi thụ thai

Thai nhi bắt đầu phát triển những bộ phận chính của cơ thể trước cả khi mẹ biết mình mang thai. Khi bạn mang thai 4 tuần thì phôi thai đã hình thành và bắt đầu phát triển các ống thần kinh. Ở tuần thai thứ 5, tim, dạ dày, gan và thận của bé đã hình thành. Đây chính là lý do các chuyên gia luôn khuyên phụ nữ nên cố gắng bổ sung dưỡng chất và vitamin trước khi thụ thai từ 3-6 tháng.

Mang thai: 10 sự thật khiến mẹ bất ngờ - 1

Thai nhi bắt đầu phát triển những bộ phận chính của cơ thể trước cả khi mẹ biết mình mang thai nên mẹ cần sớm bổ sung vitamin từ trước khi mang bầu. (ảnh minh họa)

Phụ nữ cao dễ thụ thai đôi

Ngày nay, tỷ lệ phụ nữ mang song thai, đa thai cao hơn đáng kể phần lớn là do họ áp dụng các biện pháp hộ trợ sinh sản như kích trứng, thụ tinh ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo… Tuy nhiên, có một số yếu tố giúp mẹ tăng khả năng mang thai đôi tự nhiên đó là tiền sử gia đình, phụ nữ trên tuổi 35 hoặc phụ nữ có chiều cao “hơn người”.

Hầu hết mẹ bầu đều hết ốm nghén sau 3 tháng đầu

Ốm nghén là tình trạng phổ biến khi mang thai chỉ khác nhau ở mức độ. Có người mệt mỏi, buồn ngủ, có người buồn nôn, nôn ói… Tuy nhiên tin tốt lành là từ khoảng tuần thứ 12-14 thai kỳ, mẹ sẽ bớt và khỏi ốm nghén khi em bé đã tự sản xuất kích thích tố cho mình.

Thèm ăn – triệu chứng phổ biến của mẹ bầu

Nhiều người cho rằng cảm giác thèm ăn khi mang thai là cách cơ thể nói với chúng ta rằng chúng đang thiếu một dưỡng chất nào đó, tuy nhiên điều này chưa được khoa học chứng minh. Nếu đó là những món ăn bình thường thì không thành vấn đề nhưng có một triệu chứng thèm ăn khá nguy hiểm là Pica, khiến mẹ bầu khát khao ăn những món nguy hiểm như đất, đá, xà phòng, giấy vệ sinh… Đây là triệu chứng cần được điều trị với bác sĩ chuyên khoa.

Không nhận thấy mình mang thai ở quý 2

Nếu như ở quý 1, mẹ bầu thường xuyên mệt mỏi, ốm nghén...; quý 3 thì nặng nề, đau nhức… thì ở quý 2 thai kỳ là thời gian tuyệt vời nhất. Nhiều người còn có cảm giác mình không hề mang thai do bụng bầu còn nhỏ gọn và sức sống cũng trở lại. Hãy yên tâm và tận hưởng mẹ bầu nhé, đây là tâm trạng hoàn toàn bình thường trong thai kỳ.

Mang thai: 10 sự thật khiến mẹ bất ngờ - 2

Có một số yếu tố giúp mẹ tăng khả năng mang thai đôi tự nhiên đó là tiền sử gia đình, phụ nữ trên tuổi 35 hoặc phụ nữ có chiều cao “hơn người”. (ảnh minh họa)

Bà bầu chỉ cần khoảng 300 calo

Các mẹ bầu vẫn thường nghe đến nguyên tắc “ăn cho hai người” khi mang thai nhưng thực tế thì các chuyên gia cho rằng bà bầu chỉ cần bổ sung thêm khoảng 300 calo mỗi ngày là đủ. Điều quan trọng là mẹ cần một chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống khoa học. Nạp quá nhiều calo gây tăng cân nhiều sẽ khiến mẹ gặp một số vấn đề như tiểu đường thai kỳ, cao huyết áp, thai nhi quá to… không hề có lợi.

Không cảm nhận được những chuyển động của thai nhi ở giai đoạn sớm

Rất nhiều mẹ bầu thắc mắc vì sao mang thai đến tuần 20-22 vẫn không nhận thấy những chuyển động của bé. Ngược lại có những mẹ chỉ 16-17 tuần đã cảm nhận được. Thực tế thì mỗi mẹ bầu lại có cảm nhận khác nhau về những chuyển động rất nhẹ này, thậm chí nhiều người còn lầm tưởng đó là những chuyển động của cơ thể nên không hề biết con đang đạp.

Tỷ lệ đẻ rơi là rất thấp

Mẹ vẫn thường nghe, đọc được những câu chuyện đẻ rơi con trên đường nhưng đừng quá lo lắng bởi tỷ lệ này là rất thấp. Hầu hết phụ nữ đều vỡ ối khi đau đẻ và có những người phải nhờ đến sự can thiệp của bác sĩ để bấm ối.

Chỉ có khoảng 5% trẻ sơ sinh chào đời đúng ngày dự sinh

Bạn đang đếm từng ngày chờ đến ngày dự sinh để đón con chào đời nhưng hầu hết các bé đều chào đời trước hoặc sau ngày dự sinh. Chỉ có khoảng 5% số bé chào đời đúng ngày dự sinh của mình. Nếu đã quá ngày dự sinh 7-10 ngày hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để được áp dụng các biện pháp kích thích sinh nở.

Minh Phương (Theo Babypost)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác