Bảo hiểm xe máy 20.000 đồng tràn ra Hà Nội

Ngày 08/11/2013 23:19 PM (GMT+7)

Không chỉ rộ lên tại TP.HCM, theo ghi nhận của phóng viên, vài ngày trở lại đây, dọc các con đường Hà Nội, bảo hiểm xe máy giá 20 nghìn đồng được bày bán tràn lan.

Mặc dù đã có công văn từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải dừng ngay việc bán “phá giá” bảo hiểm xe máy nhưng tình trạng này vẫn tái diễn và ngày một lan rộng.

Bảo hiểm giá rẻ tràn ra phố

Tại Hà Nội, trên đoạn đường Nguyễn Xiển, Lê Văn Lương vào cuối giờ chiều, xuất hiện hàng loạt những điểm bán bảo hiểm xe máy giá rẻ di động với giá 20.000 đồng.

Tương tự, trên đường Lê Đức Thọ, một đoạn ngắn gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Từ Liêm, HN) có 5 - 6 biển rao bán bảo hiểm xe máy giá chỉ bằng 1/3 so với giá quy định. Nhiều điểm còn trưng bảng giảm 40-50%, mua 1 tặng 1.

Nổi bật nhất là biển quảng cáo giảm giá bảo hiểm tự nguyện cho người ngồi sau xe 20.000 đồng, thoáng nhìn qua người đi đường dễ bị nhầm tưởng là bảo hiểm  xe máy chỉ 20.000 đồng.

Bảo hiểm xe máy 20.000 đồng tràn ra Hà Nội - 1

Điểm bán BHXM với giá 20.000 đồng trên đoạn đường Lê Văn Lương

Theo giải thích của một bạn nữ bán BHXM trên đường Lê Văn Lương: “Em treo bảng bán BHXM giá 20.000 đồng chỉ là chiêu để thu hút khách hàng. Giá đây là của bảo hiểm tự nguyện nhưng em vẫn bán các loại bảo hiểm khác với giá khuyến mại như bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, xe mô tô với giá 35.000 đồng/năm, 60.000 đồng/2 năm.”

Sau khi tìm hiểu tại các điểm bán hàng rong, chúng tôi mua BHXM tại 2 cửa hàng khác nhau, xem kỹ thấy đây cùng là bảo hiểm của một công ty nhưng hình thức lại khác nhau, màu dấu in cũng khác. Tuy nhiên, cả hai người bán hàng đều khẳng định là hàng công ty và không có chuyện giả.

Bảo hiểm xe máy 20.000 đồng tràn ra Hà Nội - 2

Bảo hiểm xe máy 20.000 đồng tràn ra Hà Nội - 3

 Hai tờ bảo hiểm cùng một công ty nhưng dấu in và hình thức lại khác nhau

Thực tế, bên trong giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy vẫn ghi giá 66.000 đồng/ năm, đúng  quy định của Bộ Tài chính. Như vậy, về quyền lợi của người tiêu dùng vẫn được đảm bảo do mức bảo hiểm vẫn được thực hiện đúng theo Thông tư 126/2008/TT-BTC và thông tư 151/2012/TT-BTC. Dù vậy, nhiều người vẫn nghi ngại về giá trị thật của chúng.

Tại sao lại phá giá bảo hiểm xe máy?

Trước đó, tại các tỉnh khu vực phía Nam như TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An… bảo hiểm giá rẻ được bày bán tràn lan khiến nhiều người đặt ra câu hỏi về giá trị thật của loại bảo hiểm này. Tuy nhiên, không có cơ sở chứng minh tờ giấy BHXM giá rẻ kia là giả. Vậy tại sao lại có sự phá giá như thế?

Bảo hiểm xe máy 20.000 đồng tràn ra Hà Nội - 4

Bảng quảng cáo mức giá BHXM quá rẻ

Theo tìm hiểu phóng viên từ những người bán hàng, hầu hết những người bán bảo hiểm rong khắp các vỉa hè chỉ là người lao động, sinh viên làm việc thời vụ cho các công ty bảo hiểm và thu nhập hưởng hoa hồng 20% từ sản phẩm bán được, nếu có thêm là khoản phụ cấp nhỏ không đáng kể. Theo những người bán hàng, họ được các các công ty bảo hiểm cung cấp với giá khoảng 55.000 đồng/2 năm, chỉ bằng một nửa mức giá quy định của Bộ Tài chính.

Nếu bán với giá thấp, người bán sẽ không có lãi, vậy vì sao lại hạ giá bán?

Cách đây không lâu, đại diện Hiệp hội bảo hiểm đã từng trả lời rõ ràng cho báo giới: Trong mức 66.000 đồng theo quy định, các đại lý bảo hiểm sẽ được nhận 13.500 đồng tiền hoa hồng, chi phí lương của nhân viên cũng được hưởng thêm 15.000 đồng nữa. Đồng thời, nếu bán được nhiều sẽ được thưởng doanh số. Điều này khiến cho các chi nhánh gia tăng việc bán giá rẻ.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Hiệp hội bảo hiểm đã gửi công văn lên Bộ Tài chính, đề nghị xử phạt, cách chức giám đốc chi nhánh, tạm dừng có thời hạn việc triển khai bảo hiểm xe cơ giới với các công ty bán bảo hiểm rong.

Ngoài ra, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính đã có công văn yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm phải dừng ngay việc khuyến mãi trên. Việc triển khai kiểm tra các doanh nghiệp đã được ấn định từ ngày 10/04/2013, song việc bán bảo hiểm rong giá rẻ vẫn tiếp diễn ngày càng xôm tụ và lan rộng ra nhiều tỉnh thành.Chưa kể, trên các trang mạng, trang rao vặt đăng tải tràn ngập các lời mời chào mua bảo hiểm xe máy giá rẻ kèm theo nhiều ưu đãi khuyến mãi và giao hàng tận nơi. Thậm chí, thời hạn bảo hiểm khách yêu cầu ghi ngày nào thì người bán cũng chiều theo. Điều đó cho thấy, việc mua bảo hiểm xe máy hiện nay dễ hơn cả mua rau ngoài chợ và vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ.

Theo Thu Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan