Chuyện lạ: Bán 40 kg chanh mua được 2 gói mì tôm

Ngày 30/08/2015 08:09 AM (GMT+7)

Theo báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, trong tháng 8, giá chanh tại Đồng Tháp giảm đáng kể.

Cụ thể, một sọt chanh (khoảng 40 kg) có thời điểm chỉ bán được 6.000-8.000 đồng. Với mức giá này, nhiều nông dân thua lỗ nặng.Theo một số thương lái tại chợ đầu mối, giá chanh tuột dốc là do chanh đã vào cuối vụ, mẫu mã và chất lượng chanh không còn tốt như thời điểm đầu vụ. Hơn nữa đang là mùa mưa nên nhu cầu sử dụng chanh làm nước giải khát hoặc phục vụ các nhu cầu khác không cao.

Tuy nhiên, tại thị trường TP.HCM, giá chanh lại đang tăng do cuối vụ, hết hàng. Giá chanh đã tăng từ 8.000 đồng/kg lên mức hơn 10.000 đồng/kg.

Trong khi đó, thanh long ở Bình Thuận liên tục rớt giá trong tháng qua. Các chủ vườn cho biết đối với loại thanh long đẹp nhất dành cho xuất khẩu, giá thương lái thu mua chỉ 4.500-5.000 đồng/kg, giá bán đại trà khoảng 3.000-3.500 đồng/kg. Với nho Ninh Thuận, mặc dù mất mùa nhưng giá bán không tăng, bình quân 30.000-35.000 đồng/kg (nho loại 1); 22.000-27.000 đồng/kg (nho loại thường), giảm gần 30% so với cùng vụ những năm trước.

Theo Quang Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan