Phát hiện cơ sở thu mua lợn chết về làm đặc sản

Ngày 25/03/2017 00:14 AM (GMT+7)

Một cơ sở ở Cao Bằng vừa bị phanh phui khi mua lợn chết về chế biến thành thịt lợn sấy.

Ngày 23/3, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh dịch vụ tắm và giết mổ gia súc trên địa bàn huyện Trùng Khánh chuyên thu mua lợn ốm, lợn chết về chế biến thành thịt lợn đông lạnh, thịt lợn sấy khô rồi bán ra thị trường.

Phát hiện cơ sở thu mua lợn chết về làm đặc sản - 1

Lực lượng chức năng đem hơn 4 tấn thịt lợn bẩn đi tiêu hủy

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 23/3, Tổ công tác của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ tắm giết mổ gia súc do đối tượng Hoàng Văn Sài (SN 1976, trú tại xóm Cổ Phương I, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) làm chủ.

Phát hiện cơ sở thu mua lợn chết về làm đặc sản - 2

Lô thịt bẩn này đã bốc mùi hôi và ngả màu thâm trông rất đáng sợ

Tại đây, Tổ công tác phát hiện cơ sở này đang lưu trữ 4.270kg thịt lợn sấy khô và thịt lợn đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và giấy kiểm dịch cũng như chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của lô thịt lợn nói trên. Qua kiểm tra sơ bộ, toàn bộ số thịt này đều trong tình trạng không đảm bảo vệ sinh và có mùi lạ.

Qua đấu tranh khai thác, Hoàng Văn Sài khai nhận số thịt lợn trên được đối tượng này chế biến từ những con lợn ốm hoặc chết do các thương lái vận chuyển lợn qua địa bàn để xuất sang Trung Quốc thải loại ra. Giá mỗi con lợn ốm, chết được Sài mua với giá chỉ 500 ngàn đồng. Những con lợn thải loại này được đem về mổ, lọc lấy thịt rồi khử mùi bằng hóa chất trước khi đem đi ướp lạnh hoặc sấy khô để tung ra thịt trường bán.

Phát hiện cơ sở thu mua lợn chết về làm đặc sản - 2

Cảnh chế biến thịt lợn chết thành thịt lợn sấy ở bên trong cơ sở vi phạm

Ông Nông Văn Xứng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cao Bằng đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng bởi việc đem thịt lợn thải loại về chế biến để bán ra thị trường của chủ cơ sở không chỉ đe dọa sức khỏe của người tiêu dùng mà còn trực tiếp làm ảnh hưởng đến thương hiệu thịt lợn vùng cao, thịt lợn hun khói của tỉnh Cao Bằng mà người dân địa phương này đã dày công xây dựng nên trong suốt những năm qua. Điều đáng nói là vào đầu tháng 12/2016, cơ sở này từng bị lực lượng Cảnh sát Môi trường tỉnh Cao Bằng phát hiện và xử phạt về hành vi tàng trữ gần chục tấn thịt lợn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tổ công tác đã lập biên bản tịch thu toàn bộ lô thịt lợn bẩn trên đem đi tiêu hủy và phối hợp với cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Hồng Quý
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An toàn thực phẩm