Thương lái TQ gạ nông dân bán lá khoai lang non

Ngày 22/02/2014 00:00 AM (GMT+7)

4 người Trung Quốc và một người Việt đến HTX Rau an toàn Thành Lợi ngỏ ý nhờ làm điểm tập kết đứng ra thu mua lá khoai lang với giá 10.000 đồng/kg và đưa tiền cọc trước 20 triệu đồng.

Chiều 20/2, ông Lê Văn Trung - Chủ nhiệm HTX Rau an toàn Thành Lợi, huyện Bình Tân, Vĩnh Long cho biết: Mấy ngày qua, một số thương lái người Trung Quốc đến HTX để nhờ đặt vấn đề thu mua lá khoai lang non với số lượng không giới hạn.

Trước đó, ngày 15/2, 4 người Trung Quốc và một người Việt đi trên xe taxi đến HTX ngỏ ý nhờ làm điểm tập kết đứng ra thu mua lá khoai lang với giá 10.000 đồng/kg và đưa tiền cọc trước 20 triệu đồng. Theo đó, mỗi kg lá khoai lang, HTX sẽ được hưởng hoa hồng là 1.000 đồng/kg.

“Khi chúng tôi đặt vấn đề, cánh thương lái cho biết họ mua về để chế biến làm thức ăn là chính và họ cho biết công ty đặt trên TP.HCM. Khi chúng tôi rà soát thì nắm được công ty của nhóm thương lái này không có địa chỉ rõ ràng nên HTX từ chối tiền cọc” – ông Trung nói.

Chiều cùng ngày, phóng viên NTNN liên hệ với ông Nguyễn Văn Thành – Chủ tịch Hội nông dân (ND) huyện Bình Tân. Ông Thành cho biết:

“Chúng tôi đã nắm thông tin và trước mắt sẽ khuyến cáo bà con nông dân không vì cái lợi trước mắt mà bán lá khoai lang non. Bởi việc bán lá khoai sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng và sản lượng của khoai. Hội sẽ báo cáo thông tin này lên ngành nông nghiệp để kịp thời đưa ra những hệ quả của việc bán lá khoai non”.

Theo Đức Khánh (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan