Trái cây “leo giá” sau Tết

Ngày 03/03/2015 06:34 AM (GMT+7)

Ghi nhận thị trường TP HCM ngày 2-3 cho thấy giá nhiều mặt hàng thực phẩm đã giảm nhẹ so với trước Tết, riêng các loại trái cây vẫn ở mức cao.

Cụ thể, giá xoài cát Hòa Lộc tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Nguyễn Văn Trỗi (quận 3) lên đến 100.000-130.000 đồng/kg; trong hệ thống siêu thị có giá bán 89.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần so với chính vụ.

Trái cây “leo giá” sau Tết - 1

Giá nhiều loại trái cây vẫn ở mức cao do khan hàng

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, thanh long có giá bán 22.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg so với những ngày cận Tết. Măng cụt từ các tỉnh ĐBSCL và Lái Thiêu (Bình Dương) nhập về nhiều nhưng giá vẫn không “hạ nhiệt”, từ 35.000-46.000 đồng/kg. “Lượng lớn trái cây đã bán hết trước Tết; thời điểm này đang nghịch vụ của nhiều loại trái cây nhưng sức mua không giảm do sắp đến rằm tháng giêng nên giá tăng mạnh” - bà Trần Hoa, chủ vựa trái cây chợ đầu mối Hóc Môn, cho biết.

Theo L.Phong
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá cả thực phẩm