Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ”

Ngày 26/07/2015 00:06 AM (GMT+7)

Trầm cảm, thương tật, tan vỡ tình yêu, kết hôn,… là lý do khiến mỹ nhân Đài "biến mất".

Hứa Mỹ Tịnh

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 1

Gần đây, nữ ca sĩ nổi tiếng một thời ở Đài Loan Hứa Mỹ Tịnh trở lại sân khấu với những bản hit nổi tiếng như “Ánh trăng trong thành”, “Mặt trời sau cơn mưa”.

Nhiều năm về trước, khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hứa Mỹ Tịnh bất ngờ rời xa ánh đèn sân khấu, biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng. Được biết, nguyên nhân là do cô mắc bệnh trầm cảm và tâm thần phân liệt.

Nhạc Linh

Nhạc Linh là một trong những “nàng thơ” của nữ sĩ Quỳnh Dao khi liên tiếp tham gia những tác phẩm nổi tiếng của bà như Ngọn cỏ ven sông, Người chồng ma (vai Viên Lạc Mai) và Tân Nguyệt Cách Cách (vai Tân Nguyệt).

Sự nghiệp sáng lạn của Nhạc Linh khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị nhưng đời tư của cô lại gây thất vọng đối với công chúng.

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 2

Mối tình đẹp của Nhạc Linh và Tạ Tổ Vũ khiến nhiều người ngưỡng mộ và chúc phúc. Thế nhưng, bất ngờ đến năm 1998, cặp đôi chia tay, Tạ Tổ Vũ nhanh chóng kết hôn với một người đẹp khác khiến dư luận vô cùng bất ngờ. Scandal tình cảm này được xếp và danh sách “Những tin được quan tâm nhất trong năm”.

Năm 2002, báo chí đưa tin người đẹp hẹn hò với một người đàn ông trẻ tuổi tên Dương nhưng mối tình này cũng không duy trì được lâu. Sau đó, cô biến mất khỏi làng giải trí.

Năm 2007, người hâm mộ bắt gặp Nhạc Linh đi cùng với một người đàn ông tại Vancouver. Nữ diễn viên lúc đó trông hơi béo, đang mua đồ trong siêu thị. Nhận ra có người nhìn mình, cô chỉ cười và cúi mặt rời khỏi.

Trần Thục Hoa

Trần Thục Hoa từng là một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng ở Đài Loan với nhiều ca khúc nổi tiếng như “Ảo mộng tình yêu”, “Chợt tỉnh cơn mơ”.

Năm 1998, sau khi phát hành album “Công viên mất vui”, Trần Thục Hoa biến mất khỏi làng giải trí. Được biết, do tình cảm giữa nữ ca sĩ và mẹ vô cùng sâu sắc nên sau khi mẹ cô mất, cô đã bị mất chỗ dựa tinh thần, mất niềm tin vào cuộc sống và luôn cảm thấy cô đơn.

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 3

Cô và cha đã chuyển ra khỏi ngôi nhà cũ mà họ từng sinh sống, đổi số điện thoại, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Sau đó, lại thêm khó khăn về tài chính khiến Thục Hoa càng trở nên trầm cảm nặng nề.

Năm 2010, cha của Trần Thục Hoa cho biết, sức khỏe của cô hiện tại rất yếu và tinh thần không lạc quan.

Dương Lệ Thanh

Dương Lệ Thanh từng được mệnh danh là “đả nữ” khi tham gia một loạt phim như “Bá vương hoa”, “Hương soái truyền kỳ”,… và được xem như là “bản sao của Dương Tử Quỳnh”.

Dương Lệ Thanh từng có mối quan hệ tình cảm với ngôi sao Đài Loan Lý Chí Kỳ nhưng không duy trì được bao lâu. Khoảng thời gian bên nhau, cô thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bạn trai, đặc biệt khi anh ta say rượu sẽ hành hung khiến cô vô cùng hoảng sợ.

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 4

Khi quay một phim hành động, nữ diễn viên bị thương nặng, đứt dây chằng, gãy xương đầu gối và xương cột sống khiến cô phải rời khỏi showbiz gần chục năm để dưỡng thương.

Năm 2007, trong một lần xuất hiện trước công chúng, Dương Lệ Thanh cho biết, cô không tham gia đóng phim nữa mà tập trung làm giáo viên dạy yoga.

Trần Đức Dung

Nhắc tới Trần Đức Dung, khán giả nhớ ngay tới nữ diễn viên với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh tú động lòng người. Cô tiếng với loạt tác phẩm nổi tiếng của nữ sĩ Quỳnh Giao như Trâm Mai Hoa, Giấc mộng sau rèm, Thủy Vân Gian,…

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 5

Năm 2011, Trần Đức Dung kết hôn với đại gia bất động sản Vương Tán Sách. Mặc dù tuyên bố không rời showbiz nhưng sau khi kết hôn, cô hầu như biến mất khỏi làng giải trí, chỉ thi thoảng xuất hiện trong một vài sự kiện quảng cáo. Thời gian chủ yếu, Đức Dung đều sát cánh bên cạnh ông xã chu du khắp nơi trên thế giới như Mỹ, Đài Loan, Thượng Hải.

Ngô Thanh Liên

Không phải là một mỹ nữ sắc nước hương trời nhưng sự nghiệp của Ngô Thanh Liên lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô từng được hợp tác với Tứ đại thiên vương và huyền thoại Trương Quốc Vinh.

Tên tuổi của Thanh Liên nổi lên từ vai diễn Tiểu Long Nữ đóng cùng "Dương Quá" Nhậm Hiền Tề trong Thần điêu hiệp lữ năm 1998.

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 6

Năm 2002, Ngô Thanh Liên giã từ sự nghiệp diễn xuất, tự lập trang mạng riêng và làm CEO. Năm 2007, cô kết hôn với bạn trai người Mỹ tại Las Vegas và có với nhau một con trai. Cô sống khá ẩn dật và hầu như không xuất hiện trước công chúng.

Lần cuối cùng người hâm mộ được nhìn thấy Ngô Thanh Liên là vào tháng 12/2012, khi một nhà ba người của cô đi tới Thành Đô.

Hồ Huệ Trung

Năm 1978, vai diễn trong phim “Hoan nhạn” đã đưa Hồ Huệ Trung trở thành một ngôi sao được yêu thích nhất Đài Loan. Với gương mặt xinh đẹp và nụ cười ngọt ngào, nữ diễn viên trở thành người tình trong mộng của các chàng trai xứ Đài lúc bấy giờ.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia vào bộ phim “Bảo tiêu” nổi tiếng với các ngôi sao như Hà Gia Kính, Lưu Ngọc Đình,… Năm 1980, cô tham gia bộ phim “Bá vương hoa” và trở thành “đả nữ” của dòng phim võ thuật Hồng Kông.

Những lý do khiến mỹ nhân Đài Loan “quy ẩn giang hồ” - 7

Năm 1998, Hồ Huệ Trung kết hôn với Cục trưởng Bộ Nội vụ, tiến sĩ Hà Chí Bình và nhanh chóng hạ sinh con gái Hà Cam Tuyền. Sau đó, cô cũng rút lui khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình để chồng cô yên tâm phát triển sự nghiệp chính trị.

Hoàng Huế (QQ)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường sao Hoa ngữ