Bé gái Nhật thích thú vườn rau sạch ông nội trồng

Ngày 11/07/2015 14:00 PM (GMT+7)

Vườn rau của ông nội tràn đầy tình thương với đủ khoai tây, dưa hấu, dưa chuột,...

Nhật là một trong những quốc gia không chỉ có nền kinh tế phát triển mà người dân nước họ còn chứa trong mình những đức tính rất đáng quý trọng. Bên cạnh tinh thần thép, ý chí và tính kỉ luật, người Nhật trước thiên nhiên lại là những con người hiền hòa.

Người Nhật cho rằng tự nhiên là một điều không thể tách rời với cuộc sống của con người. Cây cối, hoa cỏ là một yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Nếu có dịp đặt chân đến đất nước mặt trời mọc, bạn sẽ thấy cây xanh ở khoắ nơi - từ những nơi công cộng như công viên, khu vui chơi, đường phố cho đến nhà riêng.

Những gia đình Nhật dù bé hay lớn đều có ít nhất một, hai chậu cây trong nhà. Nhà rộng thì họ trồng cây trong vườn, nhà nhỏ thì lại chơi bonsai. Dù chơi cây theo cách nào đi nữa thì họ đều sắp xếp hợp lý để cây cối hòa vào với tổng thể không gian sống của gia đình.

Cùng theo chân một em bé Nhật Bản tham quan khu vườn đầy cây trái của gia đình nhé!

Thạch Thảo
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan