Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế

Ngày 20/01/2016 18:43 PM (GMT+7)

“Không biết cây nấm này độc hại ra sao nhưng tốt nhất là không nên tiếp xúc trực tiếp”, một người dân sống tại Phường Thủy Biều, TP Huế cho biết.

Những ngày vừa qua, nhiều người đổ về vườn thanh trà của gia đình bà Nguyễn Thị Giỏi (thôn Lương Quán, phường Thủy Biều, TP Huế) để được tận mắt chứng kiến hàng trăm cây nấm lạ có kích thước “khổng lồ”.

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 1

Cận cảnh những cây nấm lạ khổng lồ tại vườn thanh trà

Bà Nguyễn Thị Giỏi cho biết: "Đây không phải là lần đầu tiên loại nấm lạ này xuất hiện tại vườn thanh trà nhà tôi. Hai năm trở lại đây, cứ sau những trận mưa là thấy chúng mọc lên nhưng thường chỉ có vài cây. Năm nay mới thấy loại nấm lạ này mọc nhiều và kích thước lớn lớn đến vậy”.

Theo quan sát của phóng viên, loại nấm lạ này không mọc thành đám nhưng khá thẳng hàng. Thân nấm có màu vàng nhạt, cao từ 20-25cm. Tai nấm có kích thước khá lớn, đường kính vào khoảng 35-40cm. Một vài cây nổi trội còn có kích thước lớn hơn. Đặc biệt bên trong thân nấm có màu đỏ sẫm, khi tàn có mùi hôi khá khó chịu..

Ông Nguyễn Phước Quang – Thủ tự phủ Nguyễn Phước Gia Trang đối diện với vườn nấm cho hay: “Tôi đã sống ở đây mấy chục năm nhưng lần đầu tiên thấy loại nấm to mà lạ đến như vậy. Cây nấm này từ lúc mọc đến tàn phải hơn nửa tháng, có nhiều cây khi trưởng thành to gấp 4-5 lần bàn tay người lớn. Người dân địa phương không ai biết đây là loại nấm gì”.

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 2

Người dân tò mò thích thú nhưng cũng rất cẩn trọng với loại nấm lạ, không muốn tiếp xúc trực tiếp

Hiện tại không chỉ có vườn của bà Nguyễn Thị Giỏi mà vườn của ông Đặng Văn Vui ở ngay bên cạnh cũng xuất hiện cây nấm lạ khổng lồ này. Sự xuất hiện của loại nấm lạ khổng lồ ở vườn thanh trà của một số hộ dân tại phường Thủy Biều, Tp Huế đã thu hút sự tò mò của rất nhiều người. Có người còn cất công lặn lội hàng chục cây số đến đây chỉ để được tận mắt  mục sở thị những cây nấm lạ này.

Ông Hoàng Thăng Long, Chủ tịch UBND phường Thủy Biều cho biết: “Đây quả thật là loại nấm to và lạ lần đầu tiên tôi thấy xuất hiện tại địa phương. Sắp tới chúng tôi sẽ cho người về kiểm tra, xem xét. Nếu đây là một loại nấm quý hiếm thì địa phương sẽ có biện pháp bảo vệ hợp lý”.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Gia đình & Xã hội ghi lại:

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 3

Bên trong thân cây nấm có màu đỏ sẫm

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 4

Cận cảnh những cây nấm lạ khổng lồ tại vườn thanh trà

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 5

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 6

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 7

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 8

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 9

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 1

Cận cảnh những cây nấm lạ khổng lồ tại vườn thanh trà

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 11

Mỗi cây nấm cao khoảng 20-25cm

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 12

Nấm lạ có màu vàng nhạt, tai nấm có đường kính 30-40cm

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 13

Nấm lạ khi phân hủy có mùi hôi khá khó chịu

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 2

Người dân tò mò thích thú nhưng cũng rất cẩn trọng với loại nấm lạ, không muốn tiếp xúc trực tiếp

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 15

Những cây nấm nhỏ mới mọc kích thước đã lớn bằng bàn tay người lớn

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 16

Những cây nấm trưởng thành bắt đầu gãy từ gốc và phân hủy

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 17

Ông Nguyễn Phước Quang cho hay, mỗi cây nấm từ lúc mới mọc đến lúc tàn phải mất hơn nửa tháng

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 18

Rất nhiều người tò mò muốn tìm đến tận vườn của bà Nguyễn Thị Giỏi để tận mắt mục sở thị cây nấm lạ

Cận cảnh nấm lạ “khổng lồ” xuất hiện tại Huế - 19

Thân của cây nấm lạ to bằng cổ tay của người lớn

Theo Lê Chung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo