Chung cư đón Tết, trọn niềm vui

Ngày 01/02/2016 10:06 AM (GMT+7)

Cùng với nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều người trẻ chọn xu hướng “du lịch” trong những ngày Tết. Thế nhưng trong niềm vui vi vu “trốn Tết”, không ít trong số họ vẫn có những giây phút chạnh lòng khi nghe những giai điệu da diết: “Dù đi xa ai cũng nhớ - Về chung vui bên gia đình”.

Du lịch ngày Tết mang đến nỗi buồn nơi khóe mắt mẹ cha

Đã thành thông lệ, mấy năm trở lại đây, gia đình chị Như Hoa (Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) đều thực hiện “chính sách” đi du lịch thay vì đón một cái Tết theo cách truyền thống. “Hơn chục năm qua, cứ đến Tết là tôi lại rùng mình, chật vật với dọn dẹp, cơm cúng, chúc Tết...’”. Chị Như Hoa tươi cười chia sẻ: “Chiều 30 là cả nhà lên đường đi du lịch. Tôi nghĩ quanh năm làm việc vất vả chỉ được nghỉ có mấy ngày Tết nên muốn các thành viên trong gia đình đều được xả hơi, tránh xa thành phố ồn ào và náo nhiệt”.

Chẳng riêng gì gia đình chị Như Hoa, du lịch ngày Tết đang dần trở thành một xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Đây có lẽ là kết quả tất yếu của nhịp sống hiện đại, khi ngày thường ai cũng phải tất bật chạy theo biết bao những lo toan, vất vả và Tết đến được xem là thời gian nghỉ ngơi lý tưởng cho bản thân cũng như cả gia đình.

Du lịch Tết mang đến cho người trẻ niềm vui khi được vi vu trên những cung đường, thoải mái nghỉ dưỡng ở những resort hạng sang với bãi biển trải dài cát trắng. Thế nhưng, xu thế này lại mang đến nỗi buồn nơi khóe mắt người già vì Tết mà không có được niềm vui sum vầy, đoàn viên. Bà Minh Trang ( 65 tuổi) ngậm ngùi chia sẻ: “Ngày thường con cái bận rộn, ít có dịp sum vầy bên nhau, mình chỉ mong ngóng đến ngày Tết để ông bà, con cháu quây quần, trò chuyện. Thế nhưng, Tết lại càng buồn hơn khi con cái chúng nó cứ 30 là kéo nhau đi du lịch để lại hai ông bà ngồi nhìn nhau và trò chuyện với chiếc ti vi”.

Cứ như thế, ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền dân tộc cũng dần bị mai một. Theo như nhận xét của GS sử học Dương Trung Quốc thì, ý nghĩa ngày Tết là sự hội tụ gia đình bắt đầu bị “cạnh tranh” với xu thế đi xa (nghỉ dưỡng, phượt ) của thế hệ trẻ. Nét đẹp trong phong tục Tết đến chơi nhà của người Việt vì thế dần dần bị lu mờ.  

Tết trọn vẹn hơn khi ở khu đô thị Vinhomes

Thật khó để đưa ra kết luận xu hướng đi du lịch Tết là đúng hay là sai. Nhưng có một điều hiển nhiên là nó sẽ phần nào làm mất đi cái ý nghĩa “trọn vẹn” của Tết cổ truyền. Ngay với những người trẻ chọn đi du lịch vào dịp Tết cũng không ít lần họ cảm thấy chạnh lòng khi nghe thấy những giai điệu da diết: “Dù đi xa ai cũng nhớ - Về chung vui bên gia đình”.

Tuy nhiên không ít người đã tìm được “miền đất lý tưởng” để vừa đón Tết theo cách truyền thống mà vẫn có được cảm giác được xả hơi, nghỉ ngơi. Đó là cái Tết trọn vẹn của những gia đình sống trong các căn hộ cao cấp tại một khu đô thị kiểu mẫu của Việt Nam - Vinhomes. Chị Thanh Hà, cư dân ở một trong những khu đô thị này chia sẻ: “Tết ở khu tôi sướng lắm vì chẳng phải tất bật chuẩn bị Tết, gia đình con cái rồi bạn bè tới chúc Tết thì có nhiều không gian vui chơi gần gũi với thiên nhiên, lại vẫn có được cảm giác quây quần bên bố mẹ. Tết vui vậy nên chẳng cần phải đi đâu cho xa xôi”.

Chung cư đón Tết, trọn niềm vui - 1

Sống tại chung cư cao cấp, cả gia đình vừa có thể sum họp trong những ngày Tết mà vẫn có cảm giác như đi nghỉ dưỡng.

Đúng như chia sẻ của chị Thanh Hà, Tết ở chung cư cao cấp, chị em phụ nữ sẽ không còn phải “canh cánh” với nỗi lo tích, nấu đồ trước để đầy tủ lạnh, vừa vất vả, lại vừa không tốt cho sức khỏe. Do có siêu thị, nhà hàng cạnh bên nên chị em chỉ cần vài bước chân là có thể mua được cho gia đình đồ ăn tươi ngon để vừa giúp đổi vị ngày Tết, vừa tốt cho sức khỏe. Việc chuẩn bị Tết theo đó cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng vì không còn phải chịu cảnh tất bật, ngược xuôi để “khuân cả nửa chợ về nhà”.

Chung cư đón Tết, trọn niềm vui - 2

 Với các tiện ích nội khu, các chị em không còn phải tất bật sắm Tết.

Còn với trẻ nhỏ ở khu đô thị kiểu mẫu thì luôn có không gian để thỏa sức vui chơi trong những ngày nghỉ Tết dài với công viên rợp bóng cây xanh; sân chơi rộng rãi, sân trượt băng, đặc biệt là hồ bơi. Với một nơi mà khí hậu nắng nóng quanh năm, nhất là khi xuân về như ở thành phố Hồ Chí Minh thì hồ bơi là nơi vui chơi lý tưởng của bé và cả gia đình. Không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ mà quang cảnh và tiện ích như vậy còn thu hút cả khách tới nhà chúc Tết vì mang đến cho mọi người cảm giác như đi picnic và dạo chơi ở công viên.

Chung cư đón Tết, trọn niềm vui - 3

 Không gian xanh mát mà vẫn đủ tiện ích giải trí mang lại những ngày Tết tuyệt vời cho cư dân.

Và đặc biệt, Tết ở chung cư cao cấp vẫn mang đến cho mọi người cảm giác sum vầy khi được gần gũi, quây quần bên bố mẹ. Bởi lẽ khi con cái và bố mẹ ở cùng một khu đô thị, thì các con vừa có thể lo Tết cho gia đình riêng của mình mà vẫn phụ giúp được cha mẹ trang hoàng nhà cửa, chợ búa, nấu nướng và chuẩn bị mâm cơm cúng ông bà tổ tiên. Những đứa trẻ thì được tíu tít bên ông bà, nghe ông bà kể về những truyền thống và ý nghĩa ngày Tết. Và với các bậc ông bà cha mẹ thì còn niềm vui nào hơn niềm vui khi có con cháu cạnh bên khi Tết đến, xuân về.

Thay lời kết: Không nơi đâu bằng nhà của mình, một nơi bình yên để ta luôn cảm thấy cần phải “ở lại” !

Vinhomes Central Park  -  khu đô thị được mong đợi nhất

Vinhomes Central Park, khu đô thị với các tòa nhà sở hữu những ưu thế nổi trội nhất với tầm nhìn không giới hạn hướng ra công viên ven sông lớn nhất TP. Hồ Chí Minh rộng 14 ha, nằm sát sông Sài Gòn thanh bình, thơ mộng và hướng vào Quận 1 lung linh sắc màu vào đêm là khu đô thị được mong đợi nhất thời gian qua.

Cư dân sống tại Vinhomes Central Park được thụ hưởng trọn vẹn các tiện ích năm sao với bệnh viện Vinmec, trường liên cấp Vinschool, quảng trường khoáng đạt, đường đi dạo dưới vườn treo, các khu vui chơi cho trẻ em; không gian dành riêng cho người cao tuổi trong bầu không khí trong lành, tươi mát, giữa cảnh quan xanh rộng mở với hồ bơi và cây xanh.

Với không gian và tiện ích sống ưu việt cùng môi trường gần gũi với thiên nhiên, Vinhomes Central Park là thành phố của những ước mơ, là chốn an cư lý tưởng cho cả gia đình cùng đón một Tết xưa đậm đà tình thân nhưng vẫn căng tràn sức sống mới, hiện đại và năng động.

Nguồn: [Tên nguồn].