Dân mạng "phát sốt" với chiếc ghế ăn dặm bố "tự chế" cho con, mấy năm vẫn bền chắc

Ngày 14/06/2017 00:06 AM (GMT+7)

Chiếc ghế kiêm xe đẩy cực kì tiện lợi mà anh Thường (Hà Nội) tự chế cho con trai đầu ăn dặm, giờ được lấy ra dùng lại cho bé thứ hai, vẫn rất bền chắc.

Nếu như đã từng thấy ấm lòng khi nghe đến câu chuyện một bà mẹ cả mấy tháng trời cặm cụi vẽ nhân vật hoạt hình trang trí phòng con, để con ham đọc sách, một ông bố miệt mài xây nhà cây cổ tích tặng con gái yêu, hay bà mẹ kỳ công kiếm bìa các-tông để xây căn bếp đẹp cho con gái,... thì khi thấy hình ảnh chiếc ghế đặc biệt này, chắc chắn bạn sẽ còn thấy ấm áp và khâm phục hơn nữa.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 1

Chiếc ghế làm từ ống nước đặc biệt mà anh Thường thiết kế cho hai con trai.

Đó là chiếc ghế ăn dặm "có một không hai" của anh Thường (Hoài Đức, Hà Nội) thiết kế cho con trai. Chiếc ghế được anh Thường "chế" từ nhiều mẩu ống nước khác nhau và dính keo chắc chắn, có ô nhỏ phía trước để đồ ăn, ống đựng đồ, tay nắm phía sau để đẩy, và gắn thêm bốn bánh xe lăn cực kỳ tiện lợi. 

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 2

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 3

Chiếc ghế được "chế" từ nhiều mẩu ống nước khác nhau và dính keo chắc chắn.

Bức ảnh sau khi được chia sẻ trong nhiều nhóm lớn trên facebook, đã nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận. Rất nhiều người bày tỏ sự thán phục, ngưỡng mộ ông bố khéo tay này.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 4

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 5

Bức ảnh sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận.

Chia sẻ thêm về chiếc ghế, chị Ninh Thị Kim Tho, vợ anh Thường tâm sự, thực ra chiếc ghế đã "ra đời" từ ba năm trước, khi con trai đầu của chị đến tuổi ăn dặm. Lúc ấy chị trêu chồng muốn sắm một cái ghế ăn dặm mới cho con, vậy là anh nhà không chần chừ ngồi tỉ mẩn "thiết kế", rồi chiều hôm đó đi mua luôn ống nhựa, keo,... về cặm cụi cắt cắt dán dán, lắp ghép làm ghế cho con.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 6

Tổng chi phí mua nguyên liệu làm ghế chỉ hết khoảng 200.000 đồng.

Chỉ đến ngày hôm sau, chiếc ghế đặc biệt đã hoàn thành. Chị Tho cho biết, tổng chi phí mua nguyên liệu chỉ hết khoảng 200.000 đồng, chiếc ghế ăn dặm vừa tiện dụng mà lại rất chắc chắn. Hơn thế, sau khi con ăn, nếu bị dây bẩn, chị có thể mang đi vệ sinh rất dễ dàng.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 7

Hình ảnh cậu con trai ngủ gật đáng yêu trên chiếc ghế bố làm khiến dân mạng phát sốt.

Sau khi con trai đầu của anh Thường, chị Tho hết kỳ ăn dặm, chiếc ghế được cất đi gọn gàng, rồi đến gần đây nó mới được lấy ra dùng tiếp cho con thứ hai của anh chị. Tính ra, chiếc ghế độc đáo này giờ cũng đã "mấy tuổi", vậy mà vẫn dùng rất bền và tốt, không mục yếu, cũng không hề bong keo.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 8

Chiếc ghế được làm từ ba năm trước mà giờ vẫn bền chắc.

Tâm sự thêm và anh xã khéo tay của mình, bà mẹ sinh năm 1986 kể, anh nhà hơn chị 5 tuổi, hai người cũng về chung một nhà đã được 5 năm rồi. Trước kia anh học đại học Bách khoa, khoa Điện tử viễn thông, rồi học lên cao học khoa Quản trị kinh doanh của đại học Ngoại thương. 

Về tính cách, theo như lời chị Tho tâm sự, thì đây đúng là một ông bố tuyệt vời của gia đình: "Từ khi lấy nhau, anh luôn là người nhường nhịn chị. Anh thông minh, hiền lành, ít nói, tính rất khiêm nhường, và đặc biệt là yêu con hết mực. Anh ấy rất thích chơi với con, càng không rượu chè hay tụ tập bạn bè."

Nói thêm về sự khéo tay của chồng, chị Tho tự hào: "Anh ấy khéo tay, sáng tạo đối lập chị. Anh rất ham tìm tòi, học hỏi, học cả trên google. Gần như cái gì anh ấy cũng làm được, mọi đồ dùng trong nhà hỏng anh đều sửa được hết​. Nhà có những thứ anh ấy tự chế ra, cũng đỡ được rất nhiều công sức."

Không chỉ có chiếc ghế ăn dặm kiêm xe đẩy "tự chế" cho con, anh Thường còn tự thiết kế được rất nhiều đồ dùng cực kỳ tiện lợi. Anh làm được cả một giàn rau thủy canh có hệ thống bơm nước và phun sương tự động ở trên ban công của gia đình để trồng rau sạch cho cả nhà ăn. Chị Tho kể, anh cặm cụi tranh thủ làm mỗi ngày hai tiếng sau khi đi làm về, cứ thế từng chút một, khoảng 4 ngày là giàn rau thủy canh hoành tráng đã hoàn thiện, tha hồ trồng rau. Gia đình chị giờ ngày nào cũng có rau sạch để ăn.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 9

Giàn rau thủy canh có hệ thống bơm nước và phun sương tự động ở trên ban công do anh Thường thiết kế.

Chưa hết, theo lời chị Tho, anh Thường còn mày mò tự làm được một chiếc quạt mini ghép từ 4 chiếc quạt chip của máy tính, để làm mát đầu và lưng cho con, tránh con ra mồ hôi đầu và lưng dễ bị ốm; hay là tự lắp lưới an toàn cho cửa sổ vì nhà anh chị ở trên tầng cao. 

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 10

Quạt mini mà ông bố khéo tay "chế" để làm mát đầu và lưng cho con.

Dân mạng amp;#34;phát sốtamp;#34; với chiếc ghế ăn dặm bố amp;#34;tự chếamp;#34; cho con, mấy năm vẫn bền chắc - 11

Và cả lưới an toàn cho cửa sổ cũng do anh Thường làm.

Bức ảnh chị Tho chia sẻ có hình ảnh bé thứ hai nhà chị đang ngồi cười tươi rói đáng yêu trên chiếc ghế tiện lợi do bố thiết kế khiến không ít chị em cảm thấy "ghen tỵ". Nhiều người dùng facebook hào hứng bình luận, anh Thường xứng đáng là "ông bố của năm".

Cẩm Nhung - Ảnh: NVCC
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm