Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali

Ngày 02/01/2016 11:18 AM (GMT+7)

Khách sạn vốn được xây dựng nên để phục vụ cho những vị đại gia đến nghỉ dưỡng tại thiên đường nơi mặt đất - Bali. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì mà nơi đây chưa từng bao giờ mở cửa và dần bị lãng quên theo thời gian.

Hòn đảo Bali ở Indonesia nổi tiếng là một điểm đến lý tưởng cho những người yêu lướt sóng, những bãi cát trắng trải dài và biển xanh vắt như ngọc. Bali, với cảnh đẹp tự nhiên và các khách sạn, resorts hạng sang, được ví như thiên đường chốn trần gian. Không ít người cho biết Bali là điểm đến mơ ước nhất của mình.

Thế nhưng dạo gần đây, nhiều khách du lịch đến Bali không chỉ nằm nghỉ ngơi trên các bãi biển, hành hương đến các đền thờ mà còn hứng thú đi tham quan khách sạn ma ám. Khách sạn Ghost Palace, hay còn có tên gọi khác là Bedugul Taman Rekreasi Hotel & Resort, nằm ​​trên ngọn núi ở vùng cao nguyên trung tâm của Bedugal, cách phía Bắc làng Kuta 50km.

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 1

The Ghost Palace Hotel, bị bỏ rơi hơn 10 năm trước đây, đã trở thành một điểm dừng bắt buộc đối với một số khách du lịch tại Bali

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 2

Khách sạn này thực chất khá đẹp và tráng lệ với phòng ăn tối lớn, phòng dạ hội, phòng ngủ rộng và nhiều góc đẹp nhìn ra xung quanh. Qua các đoạn video đăng tải của Jacob Laukaitis trên Youtube, mọi người dễ dàng ngất ngây với cảnh đẹp ngoạn mục xung quanh. Thế nhưng, đôi lúc lại thấy ớn lạnh với hình ảnh đôi dép tông cũ mèm, một dấu hiệu cho thấy cuộc sống sinh hoạt tại nơi đây đã bị lãng quên quá lâu.

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 3

Cư dân địa phương cho biết khách sạn đã bị bỏ hoang hơn một thập kỷ. Nơi đây được xây dựng từ năm 1990 nhưng không hiểu lí do tại sao chưa bao giờ được khánh thành để phục vụ mọi người. Bí ẩn nơi đây còn quay quanh người chủ của nó. Một số người cho rằng nó được đầu tư bởi một thành viên của hoàng gia Indonesia, có nhiều người khác lại tiết lộ nó thuộc về ông Tommy Suharto, con trai của cố Tổng thống Suharto. Một giả thiết khác được đặt ra là Ghost Palace thuộc về một chủ đầu tư đang gặp khó khăn và đã bị phá sản. Tuy vậy, dù ai là chủ sở hữu thì họ rõ ràng đã có tham vọng biến nó thành một nơi nghĩ dưỡng cho những người giàu có.

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 4

Khu nghỉ mát năm sao đổ nát và bị bỏ quên nhiều năm ở vùng núi Bali

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 5

Một phòng khiêu vũ lớn không bao giờ có người nhảy

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 6

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 7

Khu phức hợp tự hào với tầm nhìn đẹp và ấn tượng ra khu ruộng bậc thang xung quanh

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 8

Các căn phòng trống rỗng và không có đồ đạc cá nhân, ngoại trừ cặp dép tông này được tìm thấy gần cửa

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 9

The Ghost Palace Hotel là một đống đổ nát đổ nát và hơn 10 năm đã trôi qua kể từ khi nó được xây dựng

"Tôi phát hiện ra một khách sạn bị bỏ hoang lớn ở Bali và dành hàng giờ để khám phá. Người dân địa phương gọi nó là The Ghost Palace Hotel", ông Laukaitis, người sáng lập trang web Chamelon John, đã viết khi đăng tải video của mình trên Youtube. "Cư dân cho biết khách sạn bị bỏ hoang có thể do những tin đồn tung ra từ đối thủ cạnh tranh, sau khi có những người công nhân chết vì làm việc quá sức tại công trường".

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 10

Khách sạn 5 sao không người ở trên đảo thiên đường Bali - 11

Đông Minh (Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn