Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11

Ngày 19/11/2016 11:30 AM (GMT+7)

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 đang đến gần, thay vì mua những bó hoa ngoài hàng, các bạn hoàn toàn có thể tự làm ra những bông hoa màu sắc để gửi đến thầy cô của mình.

Nguyên liệu

- Giấy bìa cứng nhiều màu sắc tùy theo sở thích của bạn

- Kéo, bút chì, súng bắn keo

- Dây kẽm làm hoa

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 1

Cách làm

Bước 1: Cắt một vòng tròn có đường kính khoảng 20 cm hoặc tùy kích thước mà bạn muốn

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 2

Bước 2: Dùng kéo cắt hình tròn vừa rồi theo hình xoắn ốc như hình bên dưới

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 3

Nếu không chắc chắn về những đường cắt không đều nhau của mình, bạn có thể dùng bút chì vẽ phác thảo hình xoắn ốc lên giấy trước rồi cắt theo đó.

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 4

Bước 3: Bắt đầu tạo hình bông hoa. Từ cạnh ngoài cùng của hình xoắn ốc vừa cắt, bạn hãy cuộn chặt lại như hình bên dưới

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 5

Tiếp tục cuộn đến hết bạn sẽ được một bông hoa

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 6

Bước 4: Bắn keo vào phần cuối của mảnh giấy để bông hoa vừa cuộn không bị bung ra

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 7

Bước 5: Bạn nhẹ nhàng nắn, chỉnh lại bông hoa sao cho các cánh đều nhau như hình bên dưới là được

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 8

Bước 6: Bạn dùng tờ giấy màu xanh để cắt thành hình những chiếc lá. Để những chiếc lá không phẳng lỳ đơn điệu, bạn có thể gập lá theo như hình bên dưới. Sau đó, bạn dính thêm chút keo để chiếc lá không bị bung ra.

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 9

Bước 7: Với dây kẽm làm hoa, bạn cắt lấy một đoạn dài khoảng 15 cm rồi bẻ cong một đoạn ngắn ở đầu tạo thành góc vuông 90 độ.

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 10

Bước 8: Bạn đâm phần bẻ cong của đoạn dây kẽm vào phần đáy bông hoa rồi dùng keo cố định lại.

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 11

Bước 9: Dùng kéo đính thêm lá vào nữa là bạn đã hoàn thiện được bông hoa rồi đó.

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 12

Tiếp tục làm như vậy với những bông hoa khác, đảm bảo bạn sẽ có một bó hoa độc đáo dành tặng thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam.

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 13

Mẹ khéo tay trổ tài tự làm hoa tặng thầy cô nhân ngày 20/11 - 14

Hãy đa dạng màu sắc các tờ giấy để có được những bông hoa rực rỡ nhé. Chúc các bạn thành công! 

Thanh Loan (Dịch từ JDC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay