Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào

Ngày 24/01/2017 11:26 AM (GMT+7)

Để cắm được một bình hồng đẹp, chị em cần chú ý cân đối chiều cao từng cành để bình hoa được tỏa đều, đẹp.

Giữa hàng trăm loài hoa, hoa hồng vẫn luôn là một trong những loài hoa chiếm được nhiều cảm tình nhất - đẹp toàn vẹn cả về sắc, về hương và cũng là biểu tượng của tình yêu trong suốt nghìn năm qua. Chị Thủy (Hà Nội), từng gây sốt với bình lay ơn "nghìn tay", tâm sự trong các loài hoa, chị mê nhất hoa hồng. 

"Hồi còn yêu nhau, anh xã chị hay tặng 1 bông hoa hồng vào mỗi cuối tuần", chị Thủy kể. Hoa hồng đã trở thành minh chứng cho tình cảm suốt bao năm qua của vợ chồng chị. Qua bao năm, trong nhà chị lúc nào cũng có bóng dáng của những lọ hoa, từ nhỏ xinh đến cỡ đại. "Mỗi lần bước chân vào nhà, được nhìn những bông hồng e ấp nở và toả hương thơm làm lòng mình thấy nhẹ nhõm, yên bình hơn".

Nhân dịp xuân về, chị Thủy mong muốn chia sẻ với mọi người cách cắm hoa hồng đơn giản mà đẹp của mình.

Cắm hoa hồng bằng xốp

Chị em có thể đặt miếng xốp trên một cái đĩa sâu lòng hoặc cắt xốp vừa khít miệng bình.

 - Bước 1: Chọn cành thẳng cao nhất cắm giữa xốp, nhưng sát mép ngoài xốp. 

- Bước 2: Chọn 4 bông hơi hơi cong cắm 2 bên bông chính, mỗi bên 2 bông. Chị em chú ý phải cắm cho thật cân và độ cao bằng nhau.

- Bước 3: Cắm tầng 2 lại bắt đầu với bông chính giữa và cắm tiếp các bông ở 2 bên bông chính như tầng 1 nhưng các bông này phải so le với các bông tầng 1.

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 1

- Bước 4: Tiếp tục cắm như thế cho đến tầng sát miệng bình

Chị em nên chọn các bông cong cong để cắm 2 bên để trông bình hoa có độ cong mềm mại. Còn bông thẳng cắm ở giữa. Các tầng sau sẽ thấp dần đều xuống và thật cân xứng 2 bên để bình hoa trông đều và đẹp. Sau khi cắm xong thì chèn các cành lá hoa hồng thừa vào để che miếng xốp.

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 2

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 3

Bình hoa cắm xốp 1 mặt

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 4

Bình hồng phấn cắm xốp 1 mặt gồm 100 bông hồng

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 5

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 6

Bình hoa cắm tròn đều bằng xốp

Cắm hoa hồng trong nước

Trước khi cắm, chị em nên phân loại hoa. Những bông hoa cành mềm, hơi cong dùng để cắm các tầng thấp sát miệng bình. Các bông cành cứng, thẳng cắm ở giữa.

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 7

- Bước 1: Cắm tầng 1 gồm khoảng 7 bông sát miệng bình. Chị em cắm chéo chân và nông lên miệng bình một chút để hoa được ngả ra.

- Bước 2: Cắm các bông tầng 2 cao hơn tầng 1, cũng cắm chéo chân và so le với tầng 1. Cắm khoảng 6-7 bông.

- Bước 3: Cắm tầng 3 lại cao hơn tầng 2 và cũng cắm so le với tầng 2. Cài chân cành hoa vào các cành hoa trước đó.

- Bước 4: Chèn thêm các bông ở giữa lọ để lấp đầy khoảng trống. Chỉnh lại dáng các bông hoa cho được tròn đều.

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 8

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 9

Mẹ U40 mách cách cắm bình hồng 100 bông chẳng khó chút nào - 10

Một số bình hoa hồng cắm nước của chị Thủy

Ngọc Trâm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắm hoa đẹp