Phòng cưới… trong mơ

Ngày 08/01/2015 14:00 PM (GMT+7)

Thế nào là một phòng cưới trong mơ? Thật sang trọng và đắt tiền? Hay phù hợp với khả năng tài chính nhưng vẫn rất quyến rũ, ấm cúng? Bí quyết tạo ra phòng cưới trong mơ thật ra không quá phức tạp như bạn tưởng. Đó là hãy làm cho ngũ quan thỏa mãn bằng những điều cực kỳ đơn giản.

Hãy bắt đầu với khứu giác vì đây thường là điều đầu tiên chúng ta nhận thức được khi bước vào một căn phòng. Nến không còn là giải pháp gây ngạc nhiên nữa, song vẫn hoàn hảo với những người muốn tạo ra bầu không khí đầy thư giãn trong phòng. “Trợ thủ” này không hề đắt, lại có nhiều hình dạng, màu sắc và mùi thơm để chọn. Hãy tinh tế tìm dấu ấn riêng cho căn phòng hạnh phúc của mình. Giờ đây thật dễ dàng để bạn có thể tạo ra một hương vị lãng mạn trong phòng ngủ từ các mùi hương của nến thơm, các loại hoa, tinh dầu hay nước hoa. Nến thơm và hoa là một xu hướng luôn được duy trì mỗi năm, không chỉ tạo ra mùi hương lãng mạn mà còn trang trí phòng rất hiệu quả.

Tiếp theo là thị giác. Để căn phòng trở nên thu hút, trước hết, bạn phải sắp xếp thật gọn gàng. Ánh sáng là yếu tố rất quan trọng để tạo ra bầu không khí lãng mạn, và đèn trang trí không thể thiếu trong không gian phòng ngủ, giúp tạo ra sự huyền ảo, lấp lánh.

Phòng cưới… trong mơ - 1

Âm nhạc gây tác động mạnh đến thính giác, cho bạn tâm trạng hứng khởi và yêu đời. Nếu không giỏi hát, hay chơi ghita bạn có thể chọn những bản tình ca để mở trong phòng ngủ. Nên chọn các loại nhạc nhẹ nhàng, du dương để không ảnh hưởng đến không khí lãng mạn của hai bạn.

Để thỏa mãn vị giác, các đôi tân lang tân nương đừng quên chuẩn bị một chai rượu hoặc chai sâm banh bên cạnh giường cùng với ít sô cô la để có thể thưởng thức trong ngày quan trọng này. Ngoài ra, bạn cũng có thể chuẩn bị một ít đồ ăn nhẹ hoặc nước uống mà mình yêu thích.

Phòng cưới… trong mơ - 2

Bí quyết cuối cùng hết sức quan trọng nằm ở xúc giác. Chiếc giường cưới của bạn sẽ giúp bạn đến thiên đường. Các chuyên gia từ chăn ga gối nệm cho hay: Giường cưới thường là trung tâm của phòng cưới. Vì quá bận rộn nên thay vì tự làm chăn ga gối mang về nhà chồng theo truyền thống, giờ đây các cô dâu thả sức lựa chọn những sản phẩm ưng ý nhất trong các cửa hàng của chúng tôi. Để phòng ngủ cá tính, đẹp mắt, theo ông Nguyễn Minh Quang, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty May Sông Hồng, các cặp đôi nên chọn chăn ga gối có màu sắc tương đồng, hài hòa với một số chi tiết nội thất trong phòng. Ví dụ, nếu phòng cưới hiện đại thì nên đi cùng các kiểu ga gối trẻ trung có màu sắc rực rỡ, color block... Ngược lại, nếu phòng cưới cổ điển, đơn giản thì nên kết hợp với chăn nệm có màu sắc truyền thống như hồng, đỏ... Ngoài ra, màu sắc bộ chăn ga gối nệm cũng nên tiệp hoặc gần giống với sắc màu một chi tiết nào đó trong phòng như màu rèm cửa, màu thảm hay sơn tường, giấy dán tường... Cách kết hợp như vậy sẽ tạo nên sự đồng nhất, ấn tượng cho phòng tân hôn.

Cạnh đó, việc chọn những gam màu nhẹ, dịu mát cũng khiến cô dâu chú rể cảm thấy thoải mái, thư giãn trong chốn riêng tư của mình. Năm nay, màu pastel (màu nhạt, tạo cảm giác dịu mát) lên ngôi và có ảnh hưởng mạnh mẽ vào cả những thiết kế chăn ga gối nệm dành cho các cặp uyên ương. Những sắc màu pastel như xanh lá, hồng, vàng... hay màu trắng thuần khiết là lựa chọn phổ biến và được ưa chuộng.

Phòng cưới… trong mơ - 3

Cũng theo ông Quang, các cặp đôi trẻ nên cẩn thận khi chọn chăn ga gối và cần chuẩn bị một số bộ sản phẩm khác nhau để dùng quanh năm. Một bộ đầy đủ bao gồm ga, gối đầu, gối ôm, chăn hè, chăn đông. Ít nhất bạn nên mua 3 bộ chăn ga gối như vậy cho một phòng ngủ để dễ dàng thay đổi khi cần, tránh nhàm chán, đơn điệu, lặp đi lặp lại. Ngoài ra còn có các phụ kiện tăng thêm như đặt thêm gối ôm, gối dựa, gối trang trí, miếng phủ ngang trên chăn ga, thậm chí cả những con thú nhồi bông xinh xắn dễ thương. Chất liệu và đường may, kiểu dáng của chăn ga gối cũng rất quan trọng. Hiện các cửa hàng chăn ga gối đang cung cấp khá nhiều chủng loại sản phẩm có thể đáp ứng các nhu cầu thiết yếu này cho các cặp đôi trẻ.

Nguồn: [Tên nguồn].