Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn

Ngày 22/01/2013 05:33 AM (GMT+7)

Thay diện mạo mới cho căn phòng thêm phần lãng mạn bay bổng.

Bạn cần chuẩn bị: cốc nhựa; xi măng; dây thép; giấy xi măng; giấy màu (xanh, hồng, vàng); kéo; keo dán; băng dính; vụn cây khô; dây buộc

Các bước thực hiện:

Đổ xi măng vào 2/3 cốc nhựa, chờ xi măng khô thành 1 khối trong cốc là được. Đây chính là phần đế giữ cây hoa đứng thẳng.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 1

Chọn dây thép có dạng lưới và dễ uốn.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 2

Úp ngược cốc nhựa lại, cuốn dây thép xung quanh cốc và bóp thuôn dần lên phía trên để tạo thành hình thân cây hoa.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 3

Dùng giấy xi măng (giấy làm túi xách) bọc kín cốc và 1 phần thân bằng dây thép.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 4

Bắt đầu từ đoạn bạn muốn ghép lá cây vào, bạn bọc đoạn đó cho đến ngọn cây bằng giấy màu xanh.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 5

Uốn dây thép thành hình chiếc lá với gân lá và cuống lá như trong ảnh.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 6

Cắt giấy màu xanh thành hình chiếc lá, dán vào phần dây thép vừa uốn.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 7

Ghép lá vào với thân cây bằng cách cuốn đoạn cuống lá vào thân, sau đó dùng giấy màu xanh cuốn vào thân cây, che đi chỗ dây thép vừa buộc.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 8

Cắt các cánh hoa màu hồng với kích thước khác nhau, thêm 2-3 hình tròn màu vàng để làm nhụy hoa.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 9

Đặt các cánh hoa xếp so le và chồng lên nhau, cánh hoa ở phía trong nhỏ hơn cánh hoa ở phía ngoài,

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 10

Xoắn phần dưới của các cánh hoa với nhau để khi hoàn thành ta sẽ có một đoạn cuống hoa nhỏ để gắn vào với thân cây.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 11

Gấp nếp xung quanh với hình tròn màu vàng.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 12

Đặt các vụn cây khô lên phía trên, đổ keo dán để vụn cây dính với hình tròn màu vàng tạo thành nhụy hoa.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 13

Bôi keo vào phần dưới của nhụy hoa, đặt vào giữa bông hoa đã làm.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 14

Buộc phần cuống của bông hoa vào với thân cây bằng một đoạn dây nhỏ.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 15

Bông hoa khổng lồ sau khi hoàn thành cũng to cỡ bằng một người lớn.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 16

Tiếp tục làm thêm những bông hoa khác với chiều cao khác nhau, bước vào căn phòng bạn sẽ có cảm giác như trở thành một nàng công chúa giữa rừng hoa ngọt ngào.

Phòng ngủ ngập hoa cuốn lòng ta mê mẩn - 17

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Khéo tay hay làm