Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại

Ngày 08/04/2014 00:01 AM (GMT+7)

Hoàng tử bé Geogre sẽ cùng bố mẹ nghỉ tại Tòa nhà Chính phủ ở Wellington, thủ đô của New Zealand.

Tòa nhà Chính phủ ở Wellington, New Zealand là nơi ở của gia đình hoàng gia Anh trong suốt chuyến công du châu Đại Dương đầu tiên kéo dài ba tuần, bắt đầu từ ngày 7/4.

Hoàng tử William và Công nương Kate sẽ ở trong phòng khách và bên cạnh là phòng riêng của Hoàng tử bé Geogre 8 tháng tuổi.

Bên ngoài bất động sản rộng 45.000m2, cặp vợ chồng hoàng gia được chào đón với điệu nhảy haka powhiri của 35 người trong trang phục chiến binh Maori tại Tòa nhà Chính phủ. Haka powhiri là một điệu nhảy truyền thống chào đón những người có chức sắc của người Maori.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 1

Hoàng tử - Công nương xứ Cambridge và Hoàng tử bé Geogre được máy bay của Không quân Hoàng gia New Zealand chở đến sân bay Wellington sáng 7/4.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 2

Vợ chồng Hoàng tử William và Kate tận hưởng điệu nhảy chào đón trên bãi cỏ phía trước Tòa nhà Chính phủ.

30 nhân viên sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ gia đình hoàng gia trong tòa nhà hai tầng, được xây dựng từ năm 1908 - 1910. Bên trong tòa nhà có 1 cầu thang ấn tượng, 1 phòng khiêu vũ, 1 nhà kính, phòng khách và 1 tháp cột cờ.

Dãy phòng ngủ dành cho khách của ngôi nhà được mở cửa cho khách du lịch thăm quan quanh năm, được thiết kế theo màu sắc của các loài chim New Zealand.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 3

Tòa nhà Chính phủ ở Wellington là nơi cặp đôi hoàng gia sẽ ở lại khi họ dừng chân ở New Zealand trong tuần này.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 4

Nơi này có diện tích lên tới 45.000m2 và vừa trải qua cuộc cải tạo tiêu tốn 22 triệu bảng Anh.

Nhiều tác phẩm nghệ thuật và những bức tượng quý giá đang được lưu trữ tại đây, bao gồm bức tranh chân dung Nữ hoàng Elizabeth II, được vẽ bởi danh họa Denis Fildes năm 1960 và một bức tranh chân dung Nữ hoàng Victoria từng được trưng bày tại lâu đài Windsor.

Bên trong phòng khiêu vũ - căn phòng rộng lớn nhất của tòa nhà - treo hai chiếc đèn chùm pha lê của Séc, được mua từ năm 1966.

Các tiện nghi khác gồm có 1 sân tennis, 1 bể bơi nhỏ, 1 hầm trú bom có từ Thế chiến thứ II, 1 sân chơi bóng quần và ga-ra để xe.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 5

Phòng khiêu vũ tự hào treo bức tranh chân dung của Nữ hoàng Elizabeth II và hai chiếc đèn chùm lộng lẫy.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 6

Nội thất sử dụng những gam màu trung tính quen thuộc của đất nước New Zealand (Ảnh trái). Một trong hai ngai vàng đặt trong phòng khiêu vũ (Ảnh phải).

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 7

Vợ chồng Hoàng tử William sẽ sử dụng 1 trong 8 phòng ngủ dành cho khách.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 8

Phòng tiếp đón của Tòa nhà Chính phủ.

Trong suốt giai đoạn nâng cấp do nhà nước tài trợ, Tòa nhà Chính phủ được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc Chính phủ và do KTS John Campbell - người thiết kế Tòa nhà Quốc hội phụ trách. KTS John Campbell đã thay mái nhà mới, cơ sở hạ tầng mới và tăng cường khả năng chống động đất cho tòa nhà.

Bất động sản tiếp nhận hơn 10.000 người tới thăm mỗi năm thông qua các sự kiện như tiếp đón ngoại giao, hội nghị, các buổi hòa nhạc, triển lãm và các buổi thưởng trà buổi sáng.

Các thành viên của gia đình hoàng gia, người đứng đầu cấp nhà nước và những vị khách quý cấp cao khác thường ở lại đây khi tới thăm New Zealand.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 9

Tòa nhà Chính phủ và thủ đô Wellington nhìn từ trên cao.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 10

Phòng ăn Norrie State "đắm chìm" trong chất liệu vải nhung sang trọng.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 11

Fitzroy Room được sử dụng làm phòng ăn nhỏ (Ảnh trái). Cột nhà trạm khắc kiểu Taranaki (Ảnh phải).

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 12

Cửa kính màu và bốn bức tranh chân dung hoàng gia.

Toàn bộ khu đất trải rộng 12 héc-ta và tự hào vì sở hữu nhiều loài cây kỳ lạ, ngoại lai. Một số cây được trồng bởi Nữ hoàng - Công tước xứ Edinburgh và Hoàng tử xứ Wales.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 13

Nhà kính nhìn ra bãi cỏ xanh mướt phía trước tòa nhà.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 14

Hành lang trải thảm nhung và treo nhiều tranh chân dung các vị Thống đốc đã phục vụ New Zealand từ năm 1840.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 15

Cầu thang dẫn đến phía trước tòa nhà và dãy phòng ngủ dành cho khách.

Nơi ở của Hoàng tử bé nước Anh lần đầu xuất ngoại - 16

Hoàng tử William và Công nương Kate có thể giải trí bằng một ván bi-a trong phòng Cobham Room khi rảnh rỗi trong quãng thời gian ở tại đây.

Mời các bạn xem thêm Nhà đẹp của Sao:

Ngó 2 ngôi nhà tiền tỷ của Tuấn Hưng

'Xứ thần tiên' của chị gái Kim siêu vòng 3

Selena mua nhà mới tránh xa bạn trai

Thích mê phòng ngủ của mỹ nhân Việt

'Tổ ấm tình yêu' 1 thời của Kate Moss

Thăm nhà vườn triệu đô của 2 diva Việt

Nhà 'chuẩn đẹp' của Dương Triệu Vũ

'Soi sâu' nhà sang của 2 sao nữ họ Hồ

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp của Sao