20 người chết vì tai nạn trong ngày nghỉ lễ thứ 2

Ngày 02/01/2016 22:50 PM (GMT+7)

Ngày 2.1, toàn quốc xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông làm chết 20 người và 28 người khác bị thương.

Chiều 2.1, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ANTG) Quốc gia cho biết, trong ngày 2.1.2016, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 28 người.

Tất cả số vụ tai nạn đều tập trung trên đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Trước đó, trong ngày 1.1.2016, cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 25 người. Tất cả số vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ.

Như vậy, sau 2 ngày nghỉ lễ, cả nước đã có 42 người chết, 53 người bị thương vì các vụ tai nạn giao thông.

20 người chết vì tai nạn trong ngày nghỉ lễ thứ 2 - 1

Đã có 42 người chết sau hai ngày nghỉ lễ. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của Ủy ban ANTG Quốc gia, trong ngày 2.1, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý gần 10 trường hợp vi phạm trật tự ATGT. Trong đó, tạm giữ 12 xe ô tô, 995 xe mô tô; tước 1.486 giấy phép lái xe, thu nộp Kho bạc Nhà nước hơn 4,8 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT đường thủy toàn quốc kiểm tra, xử lý 311 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, thu nạp Kho bạc Nhà nước thu gần hơn 59 triệu đồng.

Về tình hình giao thông ở các đô thị lớn, ông Nguyễn Trọng Thái cho biết, qua theo dõi, trong ngày 2.1.2016, tại các bến xe trên địa bàn Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tuy nhiên, một số tuyến giao thông gần các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn xảy ra ùn ứ do rất đông người dân đổ về đây thăm quan, mua sắm.

Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT cho biết thêm, ngày mai 03.1.2016, lượng người đổ về các thành phố lớn đặc biệt là Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh sẽ rất đông, tập trung tại các bến xe ra vào cửa ngõ thành phố. Vì vậy, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng chức năng khác ứng trực tại các vị trí có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông cao, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm pháp luật trật tự, ATGT, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân.

Theo Minh Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất