Người tình cướp tài sản của nữ đại gia bị 4 năm tù

Ngày 10/08/2015 20:04 PM (GMT+7)

TAND quận 2 TP.HCM đã tuyên án 4 năm tù giam đối với bị cáo Phạm Châu Tony, 27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM về tội cướp tài sản.

Vụ án tình – tiền

Theo bản án, bà L.T.K.H (47 tuổi) là một nữ đại gia có hệ thống làm tóc ở cả TP.HCM và Vũng Tàu. Năm 2007, Phạm Châu Tony được bà H. thuê làm quản lý hệ thống làm tóc của mình tại Vũng Tàu. Trong thời gian làm việc với nhau, bà H. và Tony nảy sinh tình cảm nam nữ dù chênh lệch tuổi tác khá lớn.

Nhưng đến trưa ngày 8/7/2013, Tony nhắn tin cho bà H. kể lể nghèo khó, thậm chí không có khả năng đóng tiền điện nên bị cắt điện. Đến 19 giờ cùng ngày, bà H. lái xe ô tô đến đón Tony ở đường Trần Não (quận 2). Trong lúc ăn tối, bị cáo Tony đã cố gắng thuyết phục người tình giúp đỡ về mặt tiền bạc nhưng không thành. Trên đường về, bà H. chở Tony và cả hai nảy sinh cự cãi. Biết không thể moi tiền của người tình bằng những lời ngon ngọt, lúc này Tony nảy sinh ý định cướp chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 7 tỉ đồng trên tay bà H. 

Người tình cướp tài sản của nữ đại gia bị 4 năm tù - 1

Tony và bà H. thuở còn mặn nồng

Đi đến đoạn đường vắng ở quận 2, ngã 3 Nguyễn Văn Hưởng, Tony bất ngờ đạp thắng, kéo cần số để xe dừng lại. Ngay lập tức Tony chồm qua khống chế nạn nhân để cướp chiếc nhẫn kim cương. Sau giây phút bị bất ngờ, nạn nhân tri hô và mở cửa kính xe tìm cách tháo chạy. Bị cáo Tony đã đấm thẳng vào mặt bà H và bẻ tay để quyết cướp tài sản. Lúc này 2 bảo vệ tại chung cư Eden (quận 2) nghe tri hô và gọi điện báo Công an phường Thảo Điền. Tony cũng rời khỏi xe, và thấy bà H. rớt 2 chiếc điện thoại trị giá 410.000 đồng thì nhặt lên, rồi sau đó bị bắt.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra và xét xử, hành vi Tony cướp nhẫn kim cương 7 tỉ không đủ cơ sở nên không thể kết tội.

Bị cáo một mực kêu oan

Vụ án cướp kim cương 7 tỷ của người tình một thời từng làm xôn xao dư luận vì nghi phạm Phạm Châu Tony, một mực kêu oan và cho rằng sở dĩ xảy ra chuyện “cướp giật” là do ghen tuông. Trước đó, trong hôm sơ thẩm, khai trước tòa, Tony cho rằng mình không hề phạm tội, Tony chỉ muốn giật điện thoại của bà L.T.K.H. (47 tuổi, người tình của Tony) để xem tin nhắn, vì trước đó, bà H. có nói mình đã quen người đàn ông khác và quay clip trong điện thoại.

Theo đó, hôm hẹn với bà H., Tony khai rằng bà H. nói mình đã có nhân tình mới. Vì thế, Tony rất tức giận, muốn lấy điện thoại của bà H. để kiểm tra tin nhắn cho bõ tức. Nhưng bà H. không chịu nên nảy sinh giằng co, sau đó bà H. bỏ chạy. Tony cầm điện thoại của bà H. không bỏ chạy mà đi bộ, rồi xem tin nhắn và vứt điện thoại xuống chân cầu Ông Hóa (quận 2) rồi bị bắt đưa về trụ sở công an.

Người tình cướp tài sản của nữ đại gia bị 4 năm tù - 2

Bị cáo Phạm Châu Tony một mực kêu oan

Các luật sư bào chữa cho Phạm Châu Tony cho rằng, phải xem xét bị cáo có ý thức cướp tài sản hay không. Trong khi Tony không bỏ chạy, và vụ giằng co xuất phát từ ghen tuông và các bên liên quan cũng xác nhận chuyện tình cảm của 2 người này là có thật.

Trước đó, vào năm 2009, sau thời gian khá lâu quen nhau, Bà H. có tố cáo lên Công an quận 2 vụ việc Tony nhắn tin đòi tiền bà H. Theo đó, nội dung đơn là, Tony đã yêu cầu bà H. chuyển khoản 2 tỉ đồng cho mình nếu không sẽ tung ảnh nóng của hai người lên mạng Internet. Sợ bị bà H. báo cơ quan chức năng, Tony hăm dọa sẽ bắn chết nhân tình nếu để lộ chuyện. Sau đó không lâu, bà H. rút đơn tố cáo nên cơ quan chức năng không xem xét vụ việc này nữa.

Theo luật sư đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của Phạm Châu Tony, rất có thể bị cáo sẽ tiếp tục kháng án lên tòa phúc thẩm tối cao. 

Nguyên Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề An ninh hình sự