Vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết: Tài xế nói gì?

Ngày 03/06/2015 09:20 AM (GMT+7)

Theo lời khai của tài xế xe đầu kéo, nguyên nhân gây ra vụ tai nạn làm 5 người chết không phải do buồn ngủ mà là do xe bị mất thắng

Ngày 2-6, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết kết quả xét nghiệm nồng độ cồn đối với ông Võ Văn Răng (SN 1967; ngụ quận Thủ Đức, TP HCM), tài xế xe container gây tai nạn làm 5 người chết ở quận Thủ Đức vào ngày 31-5, là 45,5 mg/100 ml máu, nằm trong ngưỡng cho phép. Như vậy, nguyên nhân tài xế này gây tai nạn do rượu bia bị loại trừ.

Vụ tai nạn giao thông làm 5 người chết: Tài xế nói gì? - 1

Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người chết

Tại cơ quan công an, tài xế Răng khai khoảng 3 giờ 15 phút ngày 31-5, ông điều khiển xe container rỗng loại 20 feet cùng phụ xe là Võ Phạm Minh Nhật (SN 2000, quê Vĩnh Long) lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng từ cầu vượt Bình Phước về Trường Đại học Nông Lâm TP HCM.

Tài xế Răng phủ nhận việc ông buồn ngủ khi lái xe và cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc là do khi xuống dốc cầu Vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức), ông cài số 5 cho xe đổ dốc với tốc độ 60 km/giờ.

Khi cách KCX Linh Trung 1 khoảng 70 m thì thấy tín hiệu đèn đỏ nên ông dùng chân phải để rà phanh xe nhưng không thấy bàn chân thắng nên nói cho phụ xe Nhật biết là bị mất thắng. Ngay lập tức, đầu xe container va vào đuôi ô tô do ông Nguyễn Văn Tám (SN 1964, ngụ Đồng Nai) điều khiển chạy phía trước nên ông Răng mất bình tĩnh đạp nhầm chân ga, đồng thời đánh tay lái qua phải để xe lao về phía trước với tốc độ khá cao và đâm mạnh vào ô tô 4 chỗ do bà Đinh Thị Hồng Yến (SN 1970; ngụ phường Đa Kao, quận 1) cầm lái.

Hậu quả tai nạn làm tất cả 5 người trong xe 4 chỗ tử nạn, gồm: Đinh Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1988, quê Kiên Giang), Lý Văn Sanh (SN 1949), Lý Thị Đăng Thanh (SN 1984, con ông Sanh), Phạm Thanh Hùng (SN 1972, chồng bà Thanh, cả 3 mang quốc tịch Mỹ).

Cũng theo lời khai của tài xế Răng, sau khi gây thảm cảnh, ông đã mở cửa xe xuống la thất thanh “xe mất thắng” rồi chạy đến chốt bảo vệ KCX Linh Trung nhờ gọi điện thoại cho con trai đưa đến công an trình báo.

Đến thời điểm này, vẫn chưa có kết luận về tình trạng bộ phận thắng của xe container do ông Răng cầm lái vào thời điểm gây tai nạn.

Theo Phạm Dũng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn giao thông mới nhất