9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series "Fast & Furious"

Ngày 01/05/2017 10:06 AM (GMT+7)

Bản thân series “Fast & Furious” đã vô cùng hư cấu, vậy nên cũng không tránh được việc dính phải những sai lầm thiếu logic khi lên phim.

Trong số những bộ phim hành động giải trí hàng đầu của Hollywood, không thể không kể đến Fast & Furious – series hiện đang làm mưa làm gió tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu với phần 8 vừa ra mắt. Mặc dù siêu “hot” như vậy, thế nhưng Fast & Furious không được những khán giả nghiêm túc đánh giá cao. Bởi lẽ, phim có nhiều tình tiết vô cùng phi lô-gic.

Dưới đây là 9 “hạt sạn” ngớ ngẩn trong series Fast & Furious khiến người xem từng đau đầu suy nghĩ: “Rốt cục, tại sao lại có thể như vậy?”

1. Brian đã trở thành đặc vụ của FBI như thế nào trong “Fast & Furious?”

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 1

Sau phần phim đầu tiên, “cớm chìm” Brian (Paul Walker) đã phản bội các đồng nghiệp khi để Dom (Vin Diesel) trốn thoát. Vì hành động đó, Brian bị cho vào danh sách đen của sở cảnh sát và bắt đầu chạy trốn.

Sang đến Fast & Furious 2, Brian đã thoát khỏi tầm ngắm của cảnh sát sau khi hạ gục trùm buôn ma tuý Carter Verone. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn thể hiện mình là tay đua xe đường phố chuyên nghiệp. Có thể chắc chắn rằng, Brian không phải là cảnh sát!

Nhưng vèo cái sang phần 4 của Fast & Furious, Brian không chỉ đứng về phía lẽ phải mà còn là đặc vụ FBI. Thăng chức như vậy cũng là quá nhanh rồi. Sao anh ấy có thể làm vậy được nhỉ?

2. Kẻ tội đồ sát hại Letty thật ra không thực sự giết cô ấy!

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 2

Lại là bài ca muôn thuở: “Chết thật, chúng ta không nên loại bỏ nhân vật này!” Sau khi Vin Diesel và các diễn viên khác muốn Michelle Rodriguez quay trở lại series Fast & Furious, đội biên kịch bắt đầu quá trình nghĩ nát óc để đưa nhân vật Letty trở lại từ địa ngục.

Vậy là Fast & Furious 6 trở nên kịch tính hơn khi Letty còn sống!  Đâ không chỉ là tình tiết khá ngớ ngẩn mà còn khiến giới truyền thông mỉa mai rằng, nếu chuyện này có thật ngoài đời thì chắc Letty đã nổi như cồn khắp các mặt báo rồi. Chẳng những vậy mà sang phần 7, Letty còn lấy lại được trí nhớ “như một vị thần”. Tại sao? Thôi thì cứ mặc định như vậy đi.

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 3

Chưa kể đến việc, khán giả nào cũng nghĩ Fenix Calderon là người đã giết Letty. Đến cả Dom cũng cho là vậy. Thế nên anh ấy đã xuống tay không thương tiếc với hắn ở đoạn cuối phim. Thế nhưng thì ra, Fenix lại cảm thấy tiếc thương cho số phận gái xinh của Letty. Thay vì bắn chết cô ấy, hắn chỉ bắn nổ ô tô của cô ấy mà thôi!

Này Dom, anh có thấy tội lỗi khi giết người “vô tội” không? Anh từng để Deckard Shaw  gia nhập đại gia đình cơ đấy. Ừ thì Fenix cũng từng suýt giết cả Brian. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải đòi lại công bằng cho Fenix!

3. Tại sao không ai nhắc đến Han trong "Fast & Furious 8"?

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 4

Khi nhân vật Deckard Shaw (Jason Statham) xuất hiện ở cuối phần 6, hắn từng khiến khán giả phẫn nộ khi hạ sát Han (Sun Kang) – một nhân vật chính diện được nhiều người yêu mến. Trong phần tiếp theo đó, Deckard truy đuổi cả nhóm của Dom để trả thù cho đứa em trai suýt-thì-chết Owen (Luke Evans).

Thế mà đến cuối phần 8, hắn đã được cả đội tha thứ và còn ngồi ăn thịt nướng cùng gia đình Dom. Dường như chuyện “giết Han” chưa bao giờ xảy ra. Kể cả hắn có ra tay cứu con trai Dom đi chăng nữa, chẳng ai lại không lưỡng lự khi nghĩ đến chuyện làm hòa với kẻ đã giết người thân của bạn.

Làn sóng phản đối chuyện Dom “bơ” cái chết của Han đã lan toả khắp Twitter bằng hashtag #JusticeforHan. Biên kịch Chris Morgan đã buộc phải lên tiếng: “Tôi nghĩ mọi người rồi sẽ hiểu thôi. Tôi không biết hashtag này có được chú ý hay không nhưng tôi có thể nói rằng, chúng ta sẽ còn nhắc đến Han nhiều lần nữa”.

Vậy có khi nào Han sẽ được hồi sinh? Họ đã từng làm vậy với Letty vậy tại sao không cho Han một cơ hội trở lại chứ? Cùng chờ Han/Sean trở lại trong phần 9 thôi nào!

4. Nếu sự kiện Tokyo Drift diễn ra sau "Fast & Furious 6", sao mọi thứ lại có vẻ lỗi thời như vậy?

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 5

Nhà sản xuất quyết định đưa Han trở lại trong bộ phim thứ 4 sau cái chết của anh ấy ở Tokyo Drift nhưng lại chẳng buồn áp dụng chiêu “tẩy não” thường thấy. Bù lại, họ sản xuất một loạt các phần tiền truyện (prequel) để kéo dài thời gian Han ở bên cạnh nhóm của Dom. 

Tuy nhiên, chuyện này kéo theo một số vấn đề - đặc biệt là khi thời gian đã đuổi kịp cả nhóm đua xe và Han. Phải nói rằng, nhà sản xuất đã đi quá xa trong chuyện này. Han chuyển về sống ở Tokyo sau sự kiện ở phần 6 và rồi bị Deckard sát hại. Đồng nghĩa với việc, bối cảnh của phần 3 - Tokyo Drift - rơi vào khoảng năm 2013.

Vậy thì tại sao vào thời điểm đó, mọi người lại dùng điện thoại nắp gập và những dụng cụ hệt như đồ chơi dành cho trẻ em 10 tuổi? Chúng ta đều biết, Nhật Bản thường đi đầu trong lĩnh vực công nghệ cơ mà.

5. Làm thế nào mà Dom và Letty lại ngày càng bá đạo đến thế?

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 6

Chúng ta đều hiểu vì sao Brian lại có thể sử dụng súng và đánh nhau thành thạo. Vì anh ấy là một cảnh sát và sau đó lại là đặc vụ FBI. Thế còn Dom và Letty thì sao?

Ở phần phim đầu tiên, khi họ vẫn còn là dân đường phố và có thể đánh nhau 1 đối 1 với những kẻ ngang “cơ”, họ vẫn chưa “tiến hoá” thành Dwayne Johnson. Nhưng sau mỗi phần tiếp theo đó, Dom và Letty, Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) cùng Han lại dần trở thành những “quái vật” đấm đá. Phải nói là khả năng của họ ngang ngửa James Bond chứ chẳng chơi!

Dom hạ gục được Hobbs (Dwayne Johnson) trong Fast Five, Letty thắng nhà vô địch UFC Ronda Rousey trong phần 7. Sang phần 8 thì cả hai đều thành thạo việc sử dụng súng.

Dom còn “bá đạo” đến mức khiến Cipher một mực tuyên bố “anh là người duy nhất trên thế giới này có thể cướp được hạt nhân nguyên tử của Nga giữa ban ngày ban mặt theo phong cách Jack Bauer”. Hẳn là nguồn nước của Los Angeles có siêu năng lực ẩn chứa bên trong rồi!

6. Đội của Dom hẳn phải siêu siêu nổi tiếng khắp thế giới

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 7

Nếu bất cứ cảnh quay hành động nào của Fast & Furious xảy ra ngoài đời thực, hẳn nó phải nằm trên bản tin chấn động suốt vài tuần. Thời đại ngày nay, ai cũng sở hữu một chiếc smartphone. Vậy nên làm gì có chuyện, mấy vụ cháy nổ xảy ra xuyên suốt từ phần 4 đến phần 8 lại bị dân tình ngó lơ cơ chứ.

Trong phần 8, nhóm của Dom nằm trong top 10 danh sách những kẻ đang bị Interpol truy nã (ngoại trừ Roman – cậu ấy đứng thứ 11). Ấy vậy mà họ có thể thoải mái ra đường hành động như biệt đội The Avengers. Bất cứ khi nào có điều kỳ quái hay một vụ nổ xảy ra, mọi người sẽ hoảng hốt thốt lên: “Chết tiệt, lại là họ à?”

Dom và các cộng sự từng làm hỏng một chiếc siêu xe khi phóng xuyên qua 2 toà nhà chọc trời ở Dubai. Họ cũng từng phá huỷ Rio và giết biết bao nhiêu cảnh sát mà vẫn an toàn, yên ổn. Họ khiến New York chìm trong đống siêu xe “xác sống”. Ở ngoài đời, có lẽ một trong những cảnh này đã bị chia sẻ ầm ĩ trên Youtube rồi.

7. Thật ra thì đường băng trong phim dài bao nhiêu dặm?

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 9

Ở một trong những cảnh “ngớ ngẩn” (nhưng tuyệt vời) nhất của Fast & Furious 6, Dom và nhóm bạn đã bám theo Owen Shaw và ngăn hắn tẩu thoát bằng việc đuổi theo máy bay của hắn.

Thế nhưng, cảnh này chỉ diễn ra trong khoảng 13 phút. Làm sao một chiếc ô tô có thể chạy với tốc độ “thần thánh” như thế được? Máy bay hạ cánh ở vận tốc 140 dặm/giờ rồi lại lấy đà để cất cánh một lần nữa trên cùng một quãng đường mà ô tô chạy.

Phi công Ian Hollingworth từng chia sẻ với BBC rằng, ô tô có thể chạy ở vận tốc trung bình vào khoảng 120 dặm/giờ, như vậy mỗi phút nó có thể đi được 2 dặm. Thế nhưng đường băng lại dài ít nhất 18 đến 20 dặm kể cả ở ngoài đời thực hay lên phim. Xem ra siêu xế trong Fast & Furious đều là siêu sao ma-ra-tông cả.

8. Làm sao Dom có thể thuyết phục gia đình Deckard hợp tác trong phần 8?

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 10

“Hạt sạn” lớn nhất trong phần 8 của Fast & Furious có liên quan đến Deckard và mẹ hắn – Magdalene (Helen Mirren). Bằng một phép màu nào đó, Dom đã liên lạc được với Magdalene – người đáng lẽ ra đang ở New York vào thời điểm ấy – mặc cho đang bị theo dõi bởi Cipher và bè cánh.

Anh ấy thậm chí còn đưa được cho bà ta thiết bị Mắt Thánh để bà ta cùng Deckard tìm được nơi Owen đang bị giam giữ. Sau đó, họ cùng lên toàn bộ kế hoạch chỉ trong 5 phút để tránh bị Cipher nghi ngờ. À, Dom lại còn có thể liên hệ với anh chàng ở Cuba – người xuất hiện ở đoạn đầu phim – để nhờ anh ta đỗ xe, giúp Dom tránh khỏi tầm kiểm soát của Cipher.

Càng thần thánh hơn khi anh ấy còn biết rằng, cái xe tải của cậu chàng Cuba có thể chắn được camera của quầy ATM đối diện. Phải thừa nhận rằng, Dom thông minh hơn cả James Bond và Jack Bauer cộng lại!

Rồi sau đó, anh ấy lại sắp xếp cái chết giả cho Deckard và để hai anh bạn cũ Leo – Rico giả làm nhân viên y tế để đón Deckard. Sau khi Magdalene kể với Deckard về kế hoạch này, hắn lại có thể giúp em trai trốn tù và chui lên máy bay của Cipher chỉ vẻn vẹn trong vài giờ đồng hồ. Xét trên cấp độ phi lý của Fast & Furious thì tình tiết này quá đỗi khó tin rồi!

9. Điều gì đã xảy ra với Leon ở phần đầu phim?

9 “hạt sạn” không thể hiểu nổi trong series amp;#34;Fast amp; Furiousamp;#34; - 11

Leon là thành viên trong nhóm cũ của Dom mà chưa một lần quay trở lại màn ảnh. Ngay đến Vince cũng đã góp mặt trong Fast Five, vậy mà Leon – một thành viên vẫn còn sống của nhóm – lại chưa từng xuất hiện trở lại. Anh ấy thậm chí còn thua cả gã Hector, bởi hắn còn được quay lại với một vai khách mời.

Chuyện gì đã xảy ra với Leon? Diễn viên Johnny Strong đã chia sẻ với EW rằng, Mia từng nói với Brian: “Leon chỉ xuất hiện trong một buổi tối và chưa từng bỏ đi”. Dựa theo câu nói này, chúng ta có thể đoán rằng, anh ấy đã bỏ đội để quay về cuộc sống bình thường.

Strong giải thích thêm: “Khi gần đến đoạn cuối, có một cảnh Leon lên tiếng phản đối và bị Dom phản ứng lại. Lúc đó, Leon thật sự nghi ngờ người dẫn đầu nhóm và tiếng nói của Dom không còn có trọng lượng trong nhóm như trước đây. Sau đấy, Jesse bị giết, Letty và Dom cũng suýt chết. Vì vậy tôi cho rằng, Leon quả thực không thể chịu nổi nữa. Anh ấy không còn muốn tham gia vào nhóm của Dom nữa.”

Liệu giờ có phải thời điểm thích hợp để Leon quay trở lại không? 

Mint
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phim chiếu rạp