"Cặp đôi tin đồn" Trương Ngọc Ánh - Kim Lý tái hợp trong phim 85 tỉ

Ngày 27/11/2014 09:28 AM (GMT+7)

"I am wanted" là bộ phim có số tiền đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của điện ảnh Việt Nam.

Ngày 25/11 vừa qua, đoàn làm phim I am wanted đã có buổi họp báo ra mắt dự án phim có nguồn kinh phí "khủng" là 4 triệu USD - một con số khổng lồ đối với một bộ phim Việt Nam. Đây là một dự án phim hành động được mong đợi, có sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn trong và ngoài nước, trong đó phải kể đến nhà sản xuất phim lừng danh đã từng đạt giải Oscar là Niv Fichman.

quot;Cặp đôi tin đồnquot; Trương Ngọc Ánh - Kim Lý tái hợp trong phim 85 tỉ - 1

Đoàn làm phim "I am wanted"

Dự án I am wanted được nhà sản xuất kiêm diễn viên Kim Lý phát triển. Được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết của tác giả David Larsson, rất nổi tiếng tại Thụy Điển có tên Jag är wantedJag är Daniel. Cuốn sách gây chú ý mạnh mẽ bởi đây là một câu chuyện có thật về Daniel Luthman, một người đàn ông được nhận nuôi từ Việt Nam. Vốn là một gangster khét tiếng tại Thụy Điển, Daniel về Việt Nam để lẩn trốn những cuộc thanh trừng đẫm máu của giới mafia và trên mảnh đất quê hương, anh đã gặp Lan - người phụ nữ định mệnh của cuộc đời mình. Đây không đơn thuần chỉ là bộ phim với những yếu tố tình cảm, hành động mà còn là một câu chuyện về người đàn ông đi tìm lại chính mình, tình yêu, sự chuộc tội và đấu tranh giữa cái thiện và cái ác trong bản thân mỗi người. Với nội dung hấp dẫn và đầy kịch tính, Kim Lý đã ngay lập tức có ấn tượng sâu sắc với 2 tác phẩm văn học và anh quyết định bắt tay sản xuất thành dự án phim nhựa.

quot;Cặp đôi tin đồnquot; Trương Ngọc Ánh - Kim Lý tái hợp trong phim 85 tỉ - 2

Kim Lý và Trương Ngọc Ánh vừa là diễn viên chính, vừa là nhà sản xuất của dự án phim này.

Có thể nói I am wanted là một dự án điện ảnh xuyên quốc gia bởi bộ phim này có sự tham gia của rất nhiều người ngoại quốc. Trong đó phải kể đến nữ đạo diễn Beata Gardeler - một đạo diễn người Thụy Điển được đánh giá rất cao qua nhiều tác phẩm điện ảnh đã đoạt các giải thưởng tại liên hoan phim quốc tế. I am wanted có sự chắp bút của nhà biên kịch James Schultz - biên kịch trẻ này đã từng hợp tác với Kim Lý trong nhiều dự án phim và được đánh giá là một nhà biên kịch triển vọng. Đặc biệt hơn nữa khi dự án phim này có sự tham gia sản xuất của Niv Fichman - ông là người đồng sáng lập Rhombus Media, một trong những công ty sản xuất phim và truyền hình nổi tiếng nhất thế giới. Niv Fichman đã từng sản xuất rất nhiều bộ phim nổi tiếng, trong đó phải kể đến bộ phim từng đoạt giải Oscar Red Violin, hay Clean - đã dành được 2 giải thưởng tại LHP Cannes.

quot;Cặp đôi tin đồnquot; Trương Ngọc Ánh - Kim Lý tái hợp trong phim 85 tỉ - 3

Nhà sản xuất phim nổi tiếng Niv Fichman

quot;Cặp đôi tin đồnquot; Trương Ngọc Ánh - Kim Lý tái hợp trong phim 85 tỉ - 4

Nữ đạo diễn Beata Gardeler và nhà biên kịch James Schultz

Với thành phần đoàn làm phim có tên tuổi và vốn kinh phí bỏ ra không hề nhỏ, I am wanted được kì vọng là dự án phim có khả năng đưa nền điện ảnh Việt Nam đến với đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Chia sẻ tại buổi họp báo, nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh - Lan của I am wanted - bày tỏ sự kì vọng của mình vào tác phẩm điện ảnh sắp tới sau sự thành công rực rỡ của Hương Ga tại các phòng vé. Với 75% bối cảnh quay tại Việt Nam và 25% tại Canada và Thụy Điển, đoàn làm phim sẽ mang tới cho khán giả những thước phim đẹp nhất về con người và đất nước Việt Nam. I am wanted cũng là bộ phim tiếp theo mà Trương Ngọc Ánh và Kim Lý thủ vai nam - nữ chính. Đạo diễn Beata Gardeler tiết lộ rằng khán giả sẽ được thưởng thức nhiều cảnh nóng giữa bộ đôi này trong I am wanted của bà. Phim dự kiến sẽ được khởi quay và trình chiếu vào năm 2015.

quot;Cặp đôi tin đồnquot; Trương Ngọc Ánh - Kim Lý tái hợp trong phim 85 tỉ - 5

Đây sẽ là dự án tiếp theo mà cặp đôi tin đồn Trương Ngọc Ánh - Kim Lý đóng cặp cùng nhau.

Thiên Thanh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kim Lý