Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết "Sống chung với mẹ chồng" lại bị chê nhạt

Ngày 01/07/2017 00:08 AM (GMT+7)

Gạt bỏ mọi hiểu lầm, những hiềm khích trong quá khứ, tất cả các nhân vật đều hướng về tương lai trong tập 34 Sống chung với mẹ chồng.

Đúng như nhà đài từng tiết lộ, bộ phim Sống chung với mẹ chồng đã có một cái kết đầy nhân văn cho tất cả nhân vật. Tuy vậy, cái kết này lại khiến khán giả không hài lòng bởi mạch phim trong tập cuối quá nhanh và vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 1

Đặc biệt, cặp đôi Thanh (Anh Dũng) và Diệp (Trang Cherry) dù đã ra ở riêng nhưng liệu cả hai có sống với nhau hạnh phúc trong cuộc hôn nhân không tình yêu này hay không? Còn nữ chính Vân (Bảo Thanh), dù chấp nhận tình cảm của "soái ca tặng giày" nhưng cuộc tình trắc trở của hai người họ cũng không dừng ở một đám cưới hạnh phúc. 

Mở đầu tập 34, Sơn (Việt Anh) quyết không bỏ cuộc khi bị Vân nhiều lần từ chối tình cảm. Anh tìm cách lấy lòng gia đình cô mà người đầu tiên đó là ông Bằng (NSƯT Công Lý). Bằng sự khéo léo vốn có, Sơn nhanh chóng thuyết phục được bố vợ tương lai làm hậu thuẫn cho mình.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 2

Sau cuộc nói chuyện với Sơn, ông Bằng đã trao đổi nghiêm túc với con gái. Dù biết Vân vẫn còn ám ảnh sau một lần đổ vỡ, nhưng ông vẫn khuyên con phải tự tin vào bản thân thì mới có thể nắm bắt được hạnh phúc. Ông cũng cho rằng Sơn là một người đàn ông tốt: "Bố nói thật, bố thấy thằng Sơn nó chân thành đấy".

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 3

Những lời nói của bố khiến Vân suy nghĩ rất nhiều, tối đó cô không ngừng nghĩ về lời cầu hôn trước đây của Sơn. Trong phút xúc động đó, Vân ước rằng phải chi Sơn đang đứng ngoài cổng chờ mình. Vân mong chờ một cuộc gọi từ Sơn ngay lúc này.

Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân, cô vui mừng khi nghĩ là Sơn gọi. Tuy nhiên, sự thật có phần hơi tàn nhẫn bởi người gọi là cô bạn thân Trang (Thu Quỳnh). Trong điện thoại, cô nàng hốt hoảng thông báo: bé Đậu Phộng lên cơn sốt co giật phải vào bệnh viện.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 4

Nghe tin Đậu Phộng bị bệnh, bà Điều (Minh Phương) tức tốc từ quê lên. Thấy mẹ chồng xuất hiện, Trang tỏ ra không vui. Cô liên tục đuổi khéo bà về. Nhưng vì quá thương cháu lại thấy con dâu mặt mũi tiều tụy, bà Điều dằn lòng cương quyết muốn ở lại.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 5

May mắn, sau khi được điều trị, bé Đậu Phộng cũng khỏi bệnh và được về nhà. Sức khỏe của cháu nội đã ổn định, bà Điều quyết định về quê vì một phần không muốn làm con dâu khó chịu, một phần bà vẫn còn mặc cảm về chuyện từng để cháu bị bắt cóc trước đây.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 6

Chứng kiến cảnh mẹ chồng bịn rịn chia tay cháu nội khiến Trang rất xúc động, vì vậy mà khi bà vừa đi, cô đã bế con chạy theo giữ bà Điều lại. Vậy là cuối cùng, mâu thuẫn giữa Trang và mẹ chồng đã được hóa giải.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 7

Về phần ông bà Phương (NSƯT Trần Đức - NSND Lan Hương “Bông”), sau mọi sóng gió, hai người đều nhận ra những thiếu sót của mình. Ông bà đã bàn nhau là sẽ cho vợ chồng Thanh ra ở riêng, bởi đã đến lúc anh phải trưởng thành, phải tự lo cho vợ, cho con và lo cả cho cuộc đời mình.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 8

Với Vân, sau khi nhận được lời xin lỗi từ mẹ chồng trong bệnh viện lần trước, lòng cô đã dịu đi. Vân không còn trách móc hay hận thù gì với người đã từng đối xử không tốt với mình nữa. Thế nên đúng ngày sinh nhật của bà Phương, Vân chủ động mua quà đến tặng bà. 

Vừa đi thăm cháu về đã thấy Vân đứng đợi trước cửa, bà Phương vui vẻ mời cô vào nhà, nhưng cô đã từ chối.

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 9

Thấy con dâu cũ vẫn còn nhớ tới ngày sinh nhật của mình, bà Phương vô cùng xúc động bởi trong nhà không ai nhớ. Bỏ qua hết tất cả những ân oán trước đây, bà Phương thật lòng chúc Vân được hạnh phúc. 

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 10

Lại nói về Sơn, dù đã bị Vân từ chối nhiều lần nhưng anh vẫn quyết tâm chinh phục bằng được cô gái này. Biết rõ nguyên nhân khiến Vân khước từ mình, Sơn đã bày tỏ: "Em từ chối anh bằng lý do vớ vẩn vậy sao?"

Trong lúc này, Vân cũng đã nói lên nỗi lòng của mình, cô sợ sẽ không mang đến hạnh phúc cho anh, nhưng Sơn đã an ủi cô: "Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ rồi".

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 11

Trước sự chân thành của người đàn ông này, Vân đã chấp nhận. Cả hai dành cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Vậy là sau khoảng thời gian dài băn khoăn về tương lai, cuối cùng những kẻ có tình cũng về bên nhau.

Phim khép lại bằng màn khóa môi "kéo dài cả cây số giờ" ở mọi góc độ của Vân và Sơn, thay vì một đám cưới hay thậm chí là hy vọng về đứa con tương lai của cặp đôi như trong nguyên tác tiểu thuyết.

Tập 34 "Sống chung với mẹ chồng" - Nụ hôn cuối phim

Không con cái không cưới hỏi, bảo sao đoạn kết amp;#34;Sống chung với mẹ chồngamp;#34; lại bị chê nhạt - 12

Ngay sau khi Sống chung với mẹ chồng dừng cuộc chơi, khán giả đã kéo lên fanpage chính thức của bộ phim để "ném đá" vì bức xúc. Độc giả Võ Trần Quý bình luận: "Thiếu quá thiếu. Vụ Diệp nè, kết cục Vân - Sơn nè, gia đình bố mẹ và vợ chồng đứa em ở quê nè, Thanh và gia đình bà Phương nè, kết thúc cho gia đình Trang - Tùng nữa. Dù không cho kết cục rõ ràng thì tập cuối cũng phải cho họ vài phút lên sóng chứ. Nhạt quá nhạt."

Cùng chung cảm xúc là bạn Phạm Trường: "Tập cuối nhạt quá, bao nhiêu khúc mắc nhất là chuyện Diệp vẫn bỏ ngỏ, dì Bích hay thế mà mấy tập cuối không cho lên sóng." Và bạn Nguyễn Thị Hoa: "Kết thúc phim nhạt nhẽo quá, chưa biết được sau này Thanh sẽ như thế nào, Vân có sinh được con hay không?" 

Facebook có tên Ưu Đàm than thở: "Xem thấy hụt hẫng thế nào ấy nhề. Kết thì đúng như mong đợi mà thấy chả ấn tượng gì. Thắc mắc nếu ko quay lại thì kết phim lúc trước như nào?"

Ngoài ra, có không ít ý kiến cho rằng, kết thúc có phần lửng lơ này sẽ tạo tiền đề để Sống chung với mẹ chồng có phần 2. Tuy nhiên, đại diện đoàn phim hiện vẫn chưa lên tiếng gì về khả năng này. 

Huân Huân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Việt Anh