Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm

Ngày 27/07/2017 10:34 AM (GMT+7)

Angelina Jolie chia sẻ về bệnh tình và thời gian khó khăn sau khi ly hôn.

Mới đây nhất, Angelina Jolie đã có cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vanity Fair số tháng 8. Đây là lần hiếm hoi Angelina Jolie chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng sau khi ly hôn. Không thể phủ nhận, nữ minh tinh nổi tiếng đã trải qua những ngày khó khăn.

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm - 1

Angelina Jolie trên tạp chí số mới nhất.

Theo lời của Angelina Jolie, cô bị mắc chứng liệt cơ mặt một bên do dây thành kinh ngoại biên số 7 bị chèn ép và sưng. Angie đã không thể điều khiển được cơ mặt khi nói và khi cười. Thậm chí, có những lúc khuôn mặt của cô bị méo sang một bên. Sau thời gian châm cứu, tình trạng bệnh tình của Angelina Jolie lúc này đã được phục hồi. Nhưng, cô lại mắc thêm chứng bệnh tăng huyết áp. Đó cũng chính là lý do khiến cô quyết định cho cả nhà đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên.

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm - 2

Angelina Jolie từng bị liệt nửa cơ mặt.

"Tôi không thể biết đó là do tiền mãn kinh hay chỉ là vì những biến cố trong suốt một năm qua", nữ minh tinh nổi tiếng chia sẻ.

Nhắc tới chuyện hôn nhân, Angelina Jolie chia sẻ: "Đó thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Giờ chúng tôi đang cố gắng sống một cuộc sống bình yên. Ngôi nhà này là một bước tiến lớn đối với chúng tôi và tất cả đều đang rất nỗ lực để hàn gắn lại tình cảm gia đình".

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm - 3

Nữ minh tinh nổi tiếng nỗ lực lấy lại cân bằng.

Thực tế, cuộc hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie bắt đầu gặp trục trặc từ khi Angie tham gia quay phim First They Killed My Father ở Campuchia đầu năm 2016. Đến tháng 9 năm ngoái, Brad Pitt và Angelina Jolie thực sự ly hôn trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Các fan tiếc khoảng thời gian 12 năm bên nhau hạnh phúc của cặp đôi.

Buồn, đau khổ vì ly hôn, Angelina Jolie quyết định sống mạnh mẽ và không để các con phải lo lắng cho chính mình. "Tôi từng rất lo lắng cho mẹ khi bố mẹ tôi ly hôn nên tôi không muốn các con cũng lo lắng cho mình như vậy. Tôi nghĩ đến chuyện khóc trong nhà tắm, không phải trước mặt bọn trẻ. Chúng cần nghĩ rằng mọi thứ vẫn ổn".

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm - 4

Angelina Jolie cố tỏ ra là người mẹ mạnh mẽ trước mặt các con.

Hiện tại, sau gần 1 năm sống bình yên, nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc để dành thời gian bên con, Angelina Jolie cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Nữ minh tinh chân thành tâm sự: "Suốt 9 tháng qua, tôi đã cố gắng hết mình để làm các công việc nội trợ, nhặt phân chó, rửa bát, nấu ăn và đọc truyện cho bọn trẻ. Tôi đang làm rất tốt những việc đó. Tôi cũng cần tận hưởng một chuyến đi du lịch, đi chơi".

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm - 5

Vụ ly hôn của Angelina Jolie và Brad Pitt gây chấn động cả Hollywood.

Sau khi ly hôn, Angelina Jolie bị liệt cơ mặt, thường khóc một mình trong nhà tắm - 6

Angelina Jolie luôn tạo điều kiện cho các con gần bố.

Gần đây, Brad Pitt và các con cũng thường xuyên đi điều trị tâm lý. Angelina Jolie mong chồng cũ và các con có thể hàn gắn tình cảm sau những đổ vỡ. Đặc biệt, cô đã mua căn biệt thự ở gần biệt thự nhà Brad Pitt để thuận tiện cho bố con có thể đoàn tụ cùng nhau.

Sao Biển/ DM, Vanity Fair
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Brad Pitt- Angelina Jolie